Thế Giới

Phản lực Jordan tiêu diệt đoàn xe từ Syria

Wednesday, 16/04/2014 - 10:41:59

Các phản lực cơ của Jordan đã tấn công và phá hủy nhiều xe cơ giới đang tìm cách xâm nhập qua biên giới từ phía Syria, theo một viên chức Jordan cho hay hôm Thứ Tư. Một sĩ quan tình báo Jordan cho hay, có vẻ như đoàn xe cơ giới này là thuộc về phe nổi dậy ở Syria, vì đây là loại xe dân sự có gắn đại liên phía trên.

Phản lực Jordan tiêu diệt đoàn xe từ Syria

AMMAN – Các phản lực cơ của Jordan đã tấn công và phá hủy nhiều xe cơ giới đang tìm cách xâm nhập qua biên giới từ phía Syria, theo một viên chức Jordan cho hay hôm Thứ Tư. Một sĩ quan tình báo Jordan cho hay, có vẻ như đoàn xe cơ giới này là thuộc về phe nổi dậy ở Syria, vì đây là loại xe dân sự có gắn đại liên phía trên.

Cơ quan truyền thông SANA của Damasucus cho biết, không một chiếc xe nào của chính phủ Syria bị dính líu vào vụ oanh tạc này. Phát ngôn nhân chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani cho biết, có một đoàn xe không rõ số lượng đã toan tính vượt qua biên giới vào Jordan, dù có bảng hiệu rõ ràng cảnh báo đây là vùng biên giới, xe cộ không được qua lại. Ngay cả khi các chiến đấu cơ Jordan bắn cảnh cáo, đoàn xe vẫn không nao núng và tiếp tục đi vào Jordan.

Tổng Thống Brazil gặp khó khăn trong việc tái tranh cử

SAO PAULO - Với nền kinh tế sa sút, một vụ bê bối tại một công ty dầu hỏa nhà nước, và gần 3 phần 4 cử tri tuyên bố muốn thay đổi, viễn ảnh tái đắc cử của nữ Tổng Thống Brazil Dilma Rousseff đang càng lúc càng khó khăn cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Nhưng các đối thủ chính của bà cũng tỏ ra không thu hút được lòng dân. Đó là các ông Thượng Nghị Sĩ Aecio Neves và cựu Thống Đốc Eduardo Campos thuộc các đảng phái trung hữu.

Các cuộc thăm dò cho thấy, họ vẫn chưa thể bắt kịp bà Rousseff, nên dù uy tín của bà không còn mạnh như trong năm 2013, bà vẫn có khả năng tái đắc cử, nếu tình hình như thế này cứ kéo dài. Cái khó nhất là tầng lớp trung lưu, hiện đã chiếm 50% trong tổng số 200 triệu dân Brazil, đang muốn đòi hỏi thêm về bảo hiểm y tế và giáo dục, và tỏ ra bất mãn vì chỉ số lạm phát tăng cao trong nước.

Al-Qaida tập trung ở Bán Đảo Ả Rập

YEMEN - Một đoạn video kéo dài 15 phút đang được lan truyền trên các trang web của các nhóm jihad trên thế giới, cho thấy nhiều cuộc gặp gỡ của các thủ lĩnh của al-Qaida đã diễn ra trong vùng bán đảo Ả Rập và bọn này thề sẽ tấn công Hoa Kỳ. Trong các nhóm, tổ chức AQAP được xem là có hoạt động mạnh mẽ và tỏ ra nguy hiểm nhất, lãnh tụ của nhóm là Nasir al-Wuhayshi, đứng hàng thứ nhì trong những tên lãnh đạo al-Quaida toàn thế giới, chỉ sau Ayman al-Zawahiri, phó tướng của Bin Laden.

Đoạn video cho thấy có khoảng 100 thành viên của al-Qaida tập trung nghe al-Wuhayshi nói chuyện, mà không tỏ ra sợ hãi các phi cơ drone của Hoa Kỳ có thể tấn công bất ngờ. al-Wuhayshi hô hào các thuộc hạ phải tiến hành “tiêu diệt” Hoa Kỳ. Các viên chức Mỹ cho hay đoạn video này là thực, không ngụy tạo và đang nghiên cứu các hăm dọa mới của al-Qaida đối với Hoa Kỳ.

Thủ hiến New South Wales từ nhiệm chỉ vì 1 chai rượu

SYDNEY – Thủ lãnh đảng Tự Do của bang New South Wales, ông Barry O’Farrell, cũng là Thủ Hiến của bang này, đã làm đơn xin từ nhiệm chỉ vì quên không khai báo một món quà là một chai rượu trị giá $2,800 đô la. Ông O’Farrell đã khai với Ủy Ban điều tra tham nhũng là ông “quên phứt” vụ chai rượu, và ông cũng chẳng bao giờ trông thấy nó. Người tặng ông chai rượu này là thương gia Nick Di Girolamo vào năm 2011, nhưng ông O’Farrell cũng không nhớ là mình có gọi điện thoại cho ông này hay không.

Nhưng Ủy Ban điều tra tham nhũng của Úc cho hay, họ đã có trong tay một lá thư viết tay của ông O’Farrell cám ơn về chai rượu. Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư ở Sydney, ông O’Farrell loan báo từ chức như sau: “Tôi không tìm cách đánh lừa Ủy ban điều tra, tôi nhận có viết thư cám ơn, nhưng thực tình tôi không nhớ vụ này, nhưng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Thủ Tướng Tony Abbott nói hành động của ông O’Farrell là của một người liêm khiết, chứ không phải tham nhũng.

Kinh tế TQ sẽ lâm nguy nếu địa ốc tan vỡ

BẮC KINH - Nền kinh tế của Trung Quốc đã chậm hơn thấy rõ, khi trong quý thứ nhất của năm 2014, mức GDP chỉ tăng có 7.4%, so với con số 7.7% của quý cuối cùng năm 2013. Các nhà quan sát cho hay, điều này tỏ ra hợp lý vì kể từ khi cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong các năm 2008-2009 xảy ra, kinh tế Trung Quốc bắt đầu đi vào giai đoạn suy thoái từ cuối năm 2012.

Bắc Kinh cố gắng lèo lái để kinh tế phát triển trở lại, dựa trên căn bản là các nhu cầu nội địa, chứ không từ mậu dịch và đầu tư ồ ạt trong vài thập niên qua. Trong tuần qua Thủ Tướng Lý Khắc Cường tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tập trung vào sự phát triển kinh tế dồi dào và hài hòa hơn”. Nhưng hiện tình kinh tế ở nước đông dân nhất thế giới có phần khác với lời lẽ của lãnh đạo. Đặc biệt ngành địa ốc của Trung Quốc đang lâm nguy khi doanh số nhà bán ra trong quý thứ nhất đã giảm đến 5.7% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT