Thế Giới

Phái đoàn Hoa Kỳ đến Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Cộng

Wednesday, 14/04/2021 - 07:45:35

Một viên chức Tòa Bạch Ốc gọi đây là “tín hiệu riêng” của tổng thống về cam kết với đảo quốc Đài Loan.


Cựu Nghị Sĩ Mỹ Chris Dodd (bên trái) và Ngoại Trưởng Đài Loan Joseph Wu đang vẫy chào trong buổi tiếp đón phái đoàn Hoa Kỳ tại phi trường Songshan (Tùng Sơn), Đài Bắc ngày 14 tháng 4, 2021. (Taiwan's Ministry of Foreign Affairs/ AFP)

 

ĐÀI BẮC – Vào chiều thứ Tư, một phái đoàn không chính thức của Hoa Kỳ đã đáp máy bay xuống phi trường Tùng Sơn ở trung tâm thủ đô Đài Bắc.

Phái đoàn Hoa Kỳ gồm cựu Nghị Sĩ Chris Dodd và các cựu phụ tá Ngoại Trưởng Richard Armitage và James Steinberg, đến Đài Loan theo yêu cầu của Tổng Thống Joe Biden. Bộ Ngoại Giao Đài Loan cho biết các chính trị gia Hoa Kỳ dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng Thống Đài Loan Thái Văn Anh vào sáng thứ Năm.

Văn phòng bà Thái Anh Văn chào đón chuyến thăm của các đại diện Hoa Kỳ, và bày tỏ sự cảm kích đối với chính quyền Tổng Thống Biden. Một viên chức Tòa Bạch Ốc gọi đây là “tín hiệu riêng” của tổng thống về cam kết với hòn đảo.

Chuyến đi của phái đoàn không chính thức của Hoa Kỳ đến Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Washington và Đài Bắc đánh dấu kỷ niệm 42 năm Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Vào tuần trước, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ban hành bản hướng dẫn mới, nới lỏng các lệnh hạn chế tiếp xúc giữa Washington và Đài Bắc.

Theo đó, viên chức Hoa Kỳ có thể gặp gỡ một cách tự do hơn với các chính trị gia Đài Loan, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai bên, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo.

Chính quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng phản đối quyết định của Hoa Kỳ, và khuyến cáo Washington "đừng đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT