Người Việt Khắp Nơi

Phái Đoàn CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ & Đại Diện Tôn Giáo Gặp Cao Ủy Nhân Quyền LHQ

Monday, 26/06/2017 - 07:35:17

Bà Li Peng cho biết, bà rất vui mừng được dịp tiếp xúc với phái đoàn và mong muốn nghe trình bày về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Bài THANH PHONG

NEW YORK - Theo tin từ bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang Hoa Kỳ từ New York báo tin cho nhật báo Viễn Đông: Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017 vừa qua một phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam gồm có bác sĩ Võ Đình Hữu, LS Nguyễn Thanh Phong (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York, BS Đỗ Văn Hội (Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ) là ba vị Trưởng Ban Điều Hành và đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Quốc Nội và Hải Ngoại cùng với cô Tara Thu (Phó Chủ Tịch Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế; Chánh Trị Sự Trần Sĩ (Cao Đài), Cô Nguyễn Anh Phương (Tín đồ Cao Đài), nhân sĩ Huỳnh Hiệp (PG Hòa Hảo), anh Lê Văn Đạo (Public Health Officer), anh Nguyễn Thế Cường (Tổng Thư Ký Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ) và cô Nguyễn Anh Thư (phụ trách truyền thông) đã có cuộc tiếp xúc với Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại New York.



Phái đoàn được bà Li Peng (Văn Phòng Cao Ủy) ra tận cổng đón và mời vào Văn Phòng Cao Ủy. Tại đây, bác sĩ Võ Đình Hữu, đại diện các đồng Chủ Tịch và phái đoàn chào mừng bà Cao Ủy Trưởng và giới thiệu phái đoàn Việt Nam. Bà Li Peng cho biết, bà rất vui mừng được dịp tiếp xúc với phái đoàn và mong muốn nghe trình bày về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.



Các thành viên trong phái đoàn đã lần lượt trình bày về những vụ đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, cụ thể như vụ phá hủy chùa Liên Trì, giết tín đồ PGHH Nguyễn Hữu Tấn tại đồn Công An, bắt giữ Mục Sư Nguyễn Công Chính v.v.. Bắt bớ, đàn áp, tra tấn các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền như Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm v.v. và hàng trăm tù nhân lương tâm khác. Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN cũng làm ngơ cho công ty Formosa thải hóa chất độc hại ra biển làm ô nhiễm môi trường sống, tiêu hủy các sinh vật biển miền Trung Việt Nam. Tóm lại, nhà cầm quyền CSVN đã chứng tỏ họ là nhà nước độc tài, độc đảng và không có bầu cử tự do.


Phái đoàn Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ gặp Cao Ủy Nhân Quyền LHQ (ảnh bs Võ Đình Hữu cung cấp)

Do đó, Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ và đại diện các tôn giáo khẩn thiết yêu cầu Liên Hiệp Quốc:

- Làm áp lực buộc CSVN phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm.
- Lên án CSVN vi phạm nhân quyền và đề cử một phái đoàn đến VN theo dõi.
- Rút VNCS ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền LHQ.
- Áp lực, buộc nhà cầm quyền CSVN phải gìn giữ môi trường trong sạch cho người dân.
Phần trình bày của phái đoàn được bà Li Cheng chăm chú lắng nghe và kết thúc lúc 11 giờ. Sau đó bà Li Cheng đã chụp tấm hình kỷ niệm với phái đoàn trước khi chia tay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT