Thế Giới

Peru được trả 130 cổ vật thời tiền Columbus

Thursday, 16/05/2019 - 08:14:36

Chính quyền Peru xem đây là một phần của di sản văn hóa của quốc gia, nên đã yêu cầu các chủ sở hữu trả lại số cổ vật.

LIMA - Hơn một trăm cổ vật quý bị buôn lậu qua biên giới, bao gồm các tượng thần bằng đất sét, vải dệt thủ công, bình gốm và đồ điêu khắc gỗ, đã được trả lại cho Peru từ Hoa Kỳ và Argentina. Các cổ vật hiện được trưng bày tại trụ sở của Bộ Ngoại Giao ở thủ đô Lima.

Các mẫu vật khảo cổ được xác định có nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa khác nhau từ thời tiền Columbus như Moche, Chimu, Nasca, Chancay, Huari, Vicus, Lambayeque, Chincha hay Đế chế Inca. Chính quyền Peru xem đây là một phần của di sản văn hóa của quốc gia, nên đã yêu cầu các chủ sở hữu trả lại số cổ vật.

Theo Bộ Ngoại Giao Peru, 38 mẫu vật được hồi hương từ Hoa Kỳ, nhờ sự giúp đỡ của một bảo tàng nhân chủng học thuộc Đại học California Berkeley. Argentina trả lại 92 cổ vật, trong đó có tới 77 món đồ thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm đồ cổ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT