Thế Giới

Paris ngập lụt sau khi sông Seine dâng cao

Tuesday, 23/01/2018 - 08:15:24

Khi đó, bảo tàng Louvre và nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Pháp đã phải đóng cửa. Tại những vùng cao trên khắp nước Pháp, tuyết đã rơi nhiều khiến một số khu trượt tuyết phải đóng cửa, nhằm đề phòng nguy cơ lở tuyết.



PHÁP – Thủ đô Paris của Pháp đang bị lụt lội nghiêm trọng, sau khi nhận lượng mưa cao gần phá kỷ lục. Trong nhiều ngày qua, “kinh đô ánh sáng” đã nhận nhiều trận mưa lớn liên tiếp, khiến nước sông Seine tràn bờ. Mực nước sông đã tăng lên đến gần 17 feet (5 mét), cao gần gấp đôi mức trung bình. Hiện tại, nhà chức trách đã phải đóng nhiều con đường do bị ngập lụt, bao gồm cả các con đường xung quanh tháp Eiffel. 
Các tuyến đường sắt dọc theo sông Seine đã tạm ngừng hoạt động. Dịch vụ thuyền du lịch chạy trên sông cũng bị đình chỉ. Tình trạng giông bão tại Pháp dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Việc nước sông Seine dâng cao nhanh chóng khiến nhiều người lo ngại rằng, mực nước có thể vượt qua mức kỷ lục năm 2016, với 20 feet, tức 6.1 mét. Khi đó, bảo tàng Louvre và nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Pháp đã phải đóng cửa. Tại những vùng cao trên khắp nước Pháp, tuyết đã rơi nhiều khiến một số khu trượt tuyết phải đóng cửa, nhằm đề phòng nguy cơ lở tuyết.

Thái Lan: Thi thể nhà sư không phân hủy, như đang 'mỉm cười'
BANGKOK – Thi hài của nhà sư Luang Phor Pian không bị phân hủy, thậm chí được cho là mỉm cười khi được chuyển ra khỏi quan tài vào 2 tháng sau khi mất. Ông Pian qua đời vì bệnh tật vào ngày 16 tháng 11, 2017 ở tuổi 92, tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Là người gốc Cambodia, nhưng ông Pian trải qua phần lớn cuộc đời là một tu sĩ được kính trọng tại ngôi chùa ở tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan. Sau khi qua đời, thi hài của ông được chuyển về đây.
Tuần này, khi các tín đồ đưa thi hài ông Pian ra khỏi quan tài, họ rất ngạc nhiên khi thấy thi hài không bị phân hủy. Miệng ông dường như còn mỉm cười khiến nhiều người kinh ngạc và đăng ảnh chụp thi thể lên mạng xã hội. Các nguồn tin cho hay, các nhà sư trong chùa đã thay cho ông một chiếc áo choàng mới, sạch sẽ. Dù đã qua đời 2 tháng, nhưng diện mạo của ông Pian trông như người chỉ mới mất khoảng vài ngày. Điều này được coi là dấu hiệu cho thấy ông Pian đã thực sự đạt niết bàn. Các tín đồ sẽ tiếp tục làm lễ cầu siêu cho ông Pian, cho đến khi lễ an táng được tổ chức vào dịp 100 ngày mất của ông.

Nhật: Núi lửa phun trào gần khu trượt tuyết

GUNMA - Hôm thứ Ba, một núi lửa đã bất ngờ bùng nổ ở gần một khu trượt tuyết của Nhật, khiến 1 người chết và 17 người bị thương. Vụ phun trào xảy ra tại núi Kusatsu-Shirane ở tỉnh Gunma, miền trung Nhật Bản, cách Tokyo khoảng 116 dặm về phía bắc. Một binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thiệt mạng sau khi vụ nổ núi lửa gây ra lở tuyết tại khu trượt tuyết gần đó. Quân đội Nhật đang có một đợt tập luyện ở gần nơi bị lở tuyết. Trong số 17 người bị thương, có 5 người cũng thành thành viên quân đội.
Chín người trong khu trượt tuyết bị thương vì bị đất đá đập trúng, bao gồm cả một nhóm 5 người ngồi trong 1 buồng cáp treo. Nhà chức trách đã di tản 80 người đang đi chơi tại khu trượt tuyết. Vụ nổ núi lửa tạo ra cột tro khói lớn và một cơn mưa đất đá rơi xuống các khu vực lân cận.

Syria: Lãnh đạo Kurd kêu gọi chống Thổ Nhĩ Kỳ
HASAKA – Chính quyền ở khu vực phía đông bắc Syria, do người Kurd lãnh đạo, vào hôm thứ Ba, đã kêu gọi một đợt tuyển quân lớn, nhằm bảo vệ vùng Afrin của Syria chống lại các đợt tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc tấn công trên bộ và trên không của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đã bước vào ngày thứ tư, đang nhắm vào lực lượng người Kurd YPG được Hoa Kỳ ủng hộ ở Afrin, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiện này đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc nội chiến đa phương ở Syria.
Chính quyền Ankara coi tổ chức YPG là chi nhánh của nhóm ly khai người Kurd trong nội bộ nước này, vốn đã thực hiện cuộc nổi loạn chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ suốt 1 thập niên qua. Lực lượng người Kurd ở Syria và các đồng minh đã thành lập 3 bang tự trị ở miền bắc, bao gồm cả tỉnh Afrin, kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra. Các bang tự trị này nằm ngoài sự kiểm soát của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad. Ông Siyamand Walat, tướng chỉ huy lực lượng tự vệ miền bắc, tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tiến vào Afrin, và tất cả các tay súng người Kurd hiện đang đổ về tỉnh này. Tuyên bố của ông Walat được đưa ra bên lề một cuộc vận động ở thành phố Hasaka, cách Afrin khoảng 215 dặm.
Lực lượng người Kurd và đồng minh đã chiếm được một vùng lãnh thổ lớn, bằng cách giúp đỡ Hoa Kỳ chống lại Nhà Nước Hồi Giáo trong khu vực. Tổ chức YPG cũng là đồng minh chính của Hoa Kỳ tại Syria. Hiện tại, lực lượng người Kurd vẫn còn một số khó khăn, do việc điều động viện binh từ miền đông tới Afrin là một hành trình phức tạp, và có thể sẽ cần phải đi qua một số vùng lãnh thổ đang được kiểm soát bởi chính phủ Assad


Thủ Tướng Ấn khai mạc Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới
DAVOS – Trong bài nói chuyện tại Diễn đàn kinh tế thế giới WEF vào thứ Ba, Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, chủ nghĩa bảo hộ đang phát triển và chiến lược toàn cầu hóa đang mất dần sức hút, tuy nhiên, Ấn Độ vẫn sẵn sàng mở cửa cho các hoạt động giao thương. Ông Modi là thủ tướng Ấn Độ đầu tiên trong vòng 21 năm đã đưa một phái đoàn hùng hậu gồm nhiều nhân viên và đại diện thương mại đến hội nghị ở Davos. Hành động của ông Modi được cho là nhằm chứng tỏ tốc độ phát triển kinh tế và tiềm năng mạnh mẽ của Ấn Độ.
Diễn đàn kinh tế tế giới ở Davos, Thụy Sỹ, thu hút khoảng 70 nhân vật gồm nhiều lãnh đạo quốc gia, các tổng giám đốc và các chủ tịch ngân hàng hàng đầu thế giới. Lên tiếng tại lễ khai mạc hội nghị, Thủ Tướng Modi nói, nhiều quốc gia đang bắt đầu tập trung nhiều hơn cho riêng bản thân họ, và có vẻ như xu hướng đi ngược lại toàn cầu hóa đang dần lan rộng. Đại diện New Delhi cho rằng, các ảnh hưởng xấu của tư tưởng này và việc đặt sai các điều ưu tiên cũng nguy hiểm không kém vấn đề biến đổi khí hậu và nạn khủng bố.
Cũng trong tuần này, Tổng Thống Donald Trump sẽ có bài nói chuyện tại Davos. Ông là người vận động cho chính sách America First, khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào nội địa thay vì nước ngoài. Chính sách này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của những nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, do các nước này còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài.

Nam Hàn kêu gọi dân chào đón đoàn thể thao Bắc Hàn
SEOUL - Phủ Tổng Thống Nam Hàn hôm thứ Ba kêu gọi dân chúng nên tôn trọng đoàn thể thao Bắc Hàn như mọi quốc gia tham dự Olympic Mùa Đông khác. Seoul cũng coi đây là cơ hội hiếm có để giảm căng thẳng và khởi động đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. "Việc Bắc Hàn tham gia Olympic Mùa Đông 2018 là kết quả từ nỗ lực của chính phủ, nhằm giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Chúng tôi tin tưởng rằng Thế Vận Hội lần này không chỉ đem lại hòa bình cho bán đảo, mà còn là động lực cho nền hòa bình toàn cầu,” phát ngôn viên phủ tổng thống Park Soo-hyun tuyên bố.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh người dân Nam Hàn phản đối việc phái đoàn 2 miền diễn hành dưới lá cờ chung. Nhiều nhà hoạt động bảo thủ của Nam Hàn hôm thứ Hai đã tổ chức biểu tình tại ga xe lửa Seoul, nơi đoàn tiền trạm của Bắc Hàn xuất hiện sau khi kiểm tra một địa điểm biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Gangneung. Những người biểu tình cho rằng, Olympic Pyeongchang đang trở thành một sự kiện của Bắc Hàn, giúp Bình Nhưỡng được thế giới công nhận như một cường quốc hạt nhân. Người biểu tình đã đốt hình của Chủ Tịch Kim Jong-un và quốc kỳ Bắc Hàn.
Bắc Hàn hồi đầu tháng đồng ý tham dự Olympic Mùa Đông, diễn ra từ ngày 9 đến 25 tháng 2, và Olympic dành cho người khuyết tật, bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 tại Pyeongchang và Gangneung, Nam Hàn. Bình Nhưỡng dự định cử một nhóm biểu diễn nghệ thuật gồm 140 thành viên tới tham dự các buổi hòa nhạc, trình diễn nghệ thuật ở Seoul và Gangneung.

Nhà vệ sinh dát vàng ở trường đại học Nga
URALS – Hình ảnh nhà vệ sinh dát vàng trong một trường học ở khu vực Urals của Nga mới đây đã được đăng lên mạng xã hội, gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt. Một trang Facebook có tên Lex Looter mới đây đã đăng những hình ảnh mà anh ta nói rằng đó là nhà vệ sinh dành riêng cho ban quản lý của trường Đại học Kinh tế quốc gia Urals, Nga. Các hình ảnh này cho thấy một nhà vệ sinh sang trọng giống ở các khách sạn hạng sang, với tường dát vàng, sàn lát gạch sáng bóng, trần được trang trí tinh xảo, và có dàn đèn chiếu sáng hoa mỹ.
Bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, và đa số người bình luận đều chỉ trích sự xa hoa lãng phí của ban quản lý trường Đại Học Urals. Nhiều người cũng so sánh nhà vệ sinh dát vàng với nhà vệ sinh khá đơn sơ dành cho các sinh viên ở đây. Đại diện truyền thông của đại học Urals đã bác bỏ những chỉ trích về sự lãng phí, khẳng định họ không phải "tốn một xu," và đó chỉ là món quà từ một cựu sinh viên tặng cho ban quản lý trường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT