Thế Giới

Panama cắt Đài Loan, lập bang giao với Trung Cộng

Tuesday, 13/06/2017 - 08:03:38

“Chính phủ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc, và Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc.”


Kênh đào Panama.


PANAMA CITY – Chính phủ Panama hôm thứ Ba đã chính thức cắt quan hệ với Đài Loan, đổi sang lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, bằng cách tuyên bố công nhận chính sách “Một Trung Hoa.” Trung Quốc và Panama đã cùng ra một thông báo chung, cho biết sẽ ngay lập tức thiết lập các đại sứ quán ở quốc gia đối phương. “Chính phủ Cộng Hòa Panama công nhận chỉ có một Trung Quốc trên thế giới,” thông báo viết. “Chính phủ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc, và Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc.”

Quyết định của Panama đã dẫn đến phản ứng giận dữ từ Đài Loan, vốn có tên chính thức là nước Cộng Hòa Trung Quốc (ROC). Bộ Ngoại Giao Đài Loan cho biết sẽ rút mọi nhân viên ngoại giao khỏi Panama City, và ngừng mọi nỗ lực hợp tác song phương. Đài Bắc cũng cáo buộc Tổng Thống Panama Juan Carlos Varela đã cúi đầu trước áp lực kinh tế từ Trung Quốc.

Số lượng các quốc gia công nhận Đài Loan đang giảm dần trong những năm gần đây, khi sức ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng. Việc Panama cắt quan hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc được coi là một thành tựu chiến lược về mặt thương mại và chính trị đối với Bắc Kinh. Sự kiện này giúp Trung Quốc có thêm một địa điểm quan trọng để theo đuổi tham vọng mở rộng thương mại toàn cầu, gia tăng ảnh hưởng tại khu vực từng được coi là sân sau của Hoa Kỳ, và đặc biệt là tăng áp lực lên chính phủ Đài Loan.
Trong bối cảnh Bắc Kinh đang phát triển dự án thương mại toàn cầu “Vành đai và Con đường,” việc bình thường hóa quan hệ với Panama sẽ giúp các công ty Trung Quốc có thể gia tăng đầu tư vào khu vực xung quanh kênh đào Panama - thủy lộ quan trọng nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Theo Bộ Thương Mại Trung Quốc, khoảng 30 công ty nước này đang có mặt tại Panama, bao gồm một số hãng lớn như Ngân hàng Trung Quốc, hãng tàu Cosco, và công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc. Sau khi bình thường hóa quan hệ, thêm nhiều công ty Trung Quốc dự kiến sẽ đầu tư vào Panama, làm tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại quốc gia Trung Mỹ này.
Về mặt ngoại giao, Panama là nước thứ 2 cắt quan hệ với Đài Loan kể từ khi Tổng Thống Thái Anh Văn nhậm chức năm 2016. Bắc Kinh đã trả đũa việc bà Thái không chịu công nhận chính sách Một Trung Hoa, bằng cách lôi kéo dần dần các đồng minh của Đài Loan. Sự thay đổi của Panama cho thấy nguy cơ rằng, sớm muộn gì, 20 đồng minh còn lại của Đài Loan cũng sẽ lần lượt ra đi, đặc biệt là 11 nước tại vùng Trung Mỹ và Caribbean.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT