Hoa Kỳ

Palm Springs nóng kỷ lục với 123 độ F

Friday, 18/06/2021 - 07:50:07

Nhiều thành phố khác thuộc vùng Inland Empire cũng phá nhiều kỷ lục về nhiệt độ.


Người dân đang tắm giải nhiệt tại công viên nước Six Flags Hurricane Harbor ở Concord, California, ngày 17 tháng 6, 2021. (David Paul Morris/ Bloomberg via Getty Images)

 

NAM CALIFORNIA – Thành phố Palm Springs, thuộc khu vực sa mạc nổi tiếng với thời tiết nóng và khô, đã ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục vào thứ Năm, lên tới 123 độ F.

Theo cơ quan thời tiết quốc gia NWS, Palm Springs trước đây từng 3 lần ghi nhận nhiệt độ 123 độ F, vào ngày 1 tháng 8, 1993, và hai ngày liên tục 28 và 29 tháng 7, 1995.

Ngay cả khi mặt trời đã lặn, thời tiết tại Palm Springs vẫn không mát hơn chút nào. Theo NWS, nhiệt độ lúc 10:30 tối ở Palm Springs là 102 độ F.

Nhiều thành phố khác thuộc vùng Inland Empire cũng phá nhiều kỷ lục về nhiệt độ. Tại vùng núi, thành phố Big Bear có nhiệt độ 88 độ F, phá kỷ lục 87 độ vào năm 2002. Thành phố Idyllwild có nhiệt độ 96 độ F, vượt qua kỷ lục 92 độ F năm 1961.

Thành phố Thermal, nằm giữa Coachella Valley và Salton Sea, đạt 118 độ F, phá kỷ lục 114 độ F năm 2008. Cơ quan NWS cho biết, thời tiết nóng sẽ kéo dài tại vùng nội địa đến hết ngày thứ Bảy. Trong khi đó, vùng núi có thể có giông bão và sấm sét. Vào tuần tới, thời tiết sẽ mát trở lại. 



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT