Thế Giới

OPEC giảm sản xuất dầu mạnh nhất trong hơn 10 năm

Thursday, 05/03/2020 - 08:14:01

Tổ chức Các nước xuất cảng dầu OPEC vừa đồng ý giảm sản xuất thêm 1.5 triệu thùng mỗi ngày trong quý II

MOSCOW - Tổ chức Các nước xuất cảng dầu OPEC vừa đồng ý giảm sản xuất thêm 1.5 triệu thùng mỗi ngày trong quý II, để giúp tăng giá dầu. Đề nghị này sẽ được OPEC đưa ra trong cuộc họp quan trọng vào thứ Sáu với Nga – nước dẫn đầu nhóm phi OPEC. Giới phân tích kỳ vọng Nga sẽ chấp thuận việc này và các nước phi OPEC sẽ nhận trách nhiệm giảm 500,000 thùng dầu. Chính sách này sẽ được xem xét lại trong phiên họp tới của OPEC ngày 9 tháng 6.
Nếu mức 1.5 triệu thùng được chấp thuận, tổng cộng OPEC+ sẽ giảm sản xuất 3.6 triệu thùng 1 ngày trong quý II – tương đương 3.6% nguồn cung toàn cầu. Con số này chỉ thấp hơn con số 4.2 triệu thùng vào năm 2008. Trước khi cuộc họp OPEC+ diễn ra, giới phân tích lo ngại có rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh năng lượng lâu năm giữa Nga và Ả Rập Saudi – nước lãnh đạo OPEC, do trong vài tuần gần đây, Nga tỏ ra không muốn giảm sản xuất dầu thêm nữa. Hiện tại, OPEC+ đang giảm sản xuất với mức 2.1 triệu thùng mỗi ngày. OPEC hôm thứ Năm quyết định mức này sẽ được gia hạn đến cuối năm. Nhu cầu dầu năm 2020 được dự báo giảm mạnh, do các nhà máy đóng cửa, người dân hạn chế đi lại, và nhiều hoạt động kinh tế khác bị đình trệ do Covid-19.
Hiện tại, mỗi thùng dần Brent có giá $50.92 Mỹ kim, giảm 0.41%. Trong khi đó, dầu WTI tăng nhẹ 0.02% lên $46,79 Mỹ kim. Lần đầu tiên OPEC và các nước phi OPEC cam kết hạn chế sản xuất là năm 2016, nhằm kéo giá dầu lên cao. Thỏa thuận này có hiệu lực từ tháng 1, 2017. Đến tháng 12, 2019, nó được gia hạn, với mức cắt giảm 1.7 triệu thùng một ngày. Khi đó, Ả Rập Saudi còn tự nguyện giảm thêm 400,000 thùng trong 3 tháng, với điều kiện các nước thành viên thực hiện đúng cam kết, để nâng tổng lượng cắt giảm lên 2.1 triệu thùng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT