Hoa Kỳ

Ông này hết chịu nỗi. Còn ông này thì mới vô!

Friday, 21/07/2017 - 08:08:46

Các nhà điều tra sẽ tìm hiểu cả trên thực địa và xem xét trách nhiệm của các thành viên trên tàu. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, hải quân Nhật Bản cùng các viên chức hàng hải, đang tham gia điều tra vụ tai nạn.



Ông này hết chịu nỗi. Còn ông này thì mới vô!
Vào ngày thứ Sáu, Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer (bên trái) đã thông báo quyết định từ chức, sau khi được biết Tổng Thống Trump đã đưa ông Anthony Scaramucci, một đại gia trong lãnh vực tài chánh và rất thân cận với ông Trump, vào chức giám đốc truyền thông. Trong suốt sáu tháng, ông Spicer, một đảng viên cao cấp trong đảng Cộng Hòa đã phải bao che cho những lời phát ngôn hung hăng của ông Trump trước báo chí, và có lúc phải họp báo trong bụi cây trong bóng tối khi Tòa Bạch Ốc đã tắt đèn. Bà Sarah Huckabee Sanders sẽ thay ông Spicer trong vai trò phát ngôn viên. Trong hình bên phải, ông Scaramucci tại trong buổi họp báo ngày thứ Sáu. Như vậy, sau sáu tháng, chính quyền Trump đang bị điều tra nhiều hơn về vụ liên hệ với Nga, chưa thông qua dự luật y tế hay luật nào khác quan trọng, trong khi cuộc đấu đá trong nội bộ lúc nào cũng tưng bừng. (Mark Wilson, Chip Somodevilla/ Getty Images)

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer từ chức
WASHINGTON DC – Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Sáu đã bất ngờ từ chức, không lâu sau khi Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông. Ông Spicer cũng đã xác nhận tin tức này trên trang Twitter, và nói rằng ông sẽ tiếp tục làm việc cho đến tháng Tám. Một số nguồn tin cho biết, ông Spicer từ chức để phản đối quyết định bổ nhiệm chuyên gia tài chính New York Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông, và gọi việc này là một sai lầm lớn.
Ông Spicer là thành viên kỳ cựu của đảng Cộng Hòa. Trong thời gian đầu làm việc tại Tòa Bạch Ốc với vai trò phát ngôn viên của tổng thống, ông được giao nhiệm vụ khó khăn là bảo vệ những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump trước giới truyền thông. Trong thời gian gần đây, ông Spicer được cho là không làm Tổng Thống Trump hài lòng, và chỉ được giao những công việc ít quan trọng và ở sau hậu trường. Ông Spicer cũng không được lòng giới truyền thông vì thường chỉ trích báo chí đưa tin sai lệch.
Trong khi đó, ông Scaramucci, 53 tuổi, được cho là không có nhiều kinh nghiệm trong vị trí mới. Tuy nhiên, gần đây, ông Scaramucci đã lôi kéo được sự chú ý của ông Trump, khi thành công trong việc buộc CNN phải rút lại bài báo liên quan tới cáo buộc ông Scaramucci có dính líu tới Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, và sa thải 3 phóng viên liên quan. Ông Scaramucci cũng là một nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa và từng là cố vấn của ông Trump trong đợt tranh cử tổng thống năm 2016.



Thủy thủ chiến hạm USS Fitzgerald sai lầm trong vụ tai nạn với tàu hàng Phi Luật Tân
WASHINGTON DC – Theo điều tra ban đầu, sự bất cẩn của thủy thủ đoàn trên chiến hạm USS Fitzgerald của Hoa Kỳ đã dẫn đến tai nạn với tàu hàng Phi Luật Tân. Các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho hay, các thủy thủ khu trục hạm USS Fitzgerald đã không biết tàu hàng Phi Luật Tân đang đến gần, không thực hiện hành động cần thiết nào để tránh va chạm, trong tai nạn hôm 17 tháng 6 ngoài khơi Nhật Bản khiến 7 thuỷ thủ thiệt mạng.
"Họ đã không làm gì đến tận giây cuối cùng. Nhiều sai lầm đã diễn ra,” một viên chức nói. Một người khác cho biết, cuộc điều tra hiện nay sẽ đi đến kết luận rằng lỗi của vụ va chạm là do tàu chiến hải quân Hoa Kỳ. Đây là những phát hiện ban đầu trong cuộc điều tra về vụ khu trục hạm USS Fitzgerald tông trúng tàu hàng ACX Crystal. Hiện chưa rõ thủy thủ đoàn có báo cho chỉ huy biết về tình hình khẩn cấp lúc đó hay không. Các điều tra viên cũng đang xem xét khả năng chiếc tàu Hoa Kỳ đã di chuyển với vận tốc cao hơn dự kiến, nhằm đến địa điểm sớm hơn 1 ngày. 
Vụ va chạm xảy ra ở địa điểm cách bờ biển Honshu, Nhật Bản, khoảng 56 hải lý, là khu vực có nhiều tàu thương mại qua lại. Tàu USS Fitzgerald bị hư hại nặng ở thân tàu phần phía dưới mặt nước. Kết luận điều tra ban đầu sẽ được Phó đô đốc Joseph Aucoin, tư lệnh Hạm đội 7, xem xét và có thể sẽ trừng phạt những người có liên quan. Các nhà điều tra sẽ tìm hiểu cả trên thực địa và xem xét trách nhiệm của các thành viên trên tàu. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, hải quân Nhật Bản cùng các viên chức hàng hải, đang tham gia điều tra vụ tai nạn.

New Jersey nâng tuổi hút thuốc lên 21 tuổi
TRENTON – Thống Đốc Chris Christie hôm thứ Sáu đã ký đạo luật mới, biến New Jersey thành tiểu bang thứ 3 tại Hoa Kỳ nâng tuổi hút thuốc lên 21 tuổi. Ông Christie đã nhắc đến nhiều vấn đề trong hệ thống y tế liên quan đến các căn bệnh do thuốc lá gây ra. Ông cũng nói rằng, mẹ ông đã chết vì các ảnh hưởng của thuốc lá. “Bằng cách nâng tuổi mua thuốc lá lên 21 tuổi, chúng ta đang cho những người trẻ tuổi có thêm thời gian để hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của thuốc lá,” ông Christie viết.
Trước đây, độ tuổi này ở New Jersey là 19 tuổi. Lệnh cấm sẽ áp dụng cho mọi sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử. Ngoài New Jersey, Hawaii và California cũng quy định tuổi tối thiểu để mua thuốc lá là 21 tuổi. Một dự luật tương tự tại tiểu bang Main đang chờ được Thống Đốc Paul LePage xem xét. Ông LePage chưa cho biết sẽ quyết định như thế nào về dự luật này. Theo ước tính, việc hút thuốc lá khiến New Jersey tốn $4 tỷ Mỹ kim mỗi năm cho chi phí y tế. Số tiền này chưa bao gồm những người bị ảnh hưởng vì hít khói từ những người hút thuốc lá.

Bộ Nội An: Các hải cảng ưu tiên phòng khủng bố
WASHINGTON DC – Vào chiều thứ Năm, Bộ Trưởng Nội An John Kelly nói, vấn đề an ninh tại các hải cảng trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm việc kiểm tra các container và tàu thuyền về các nguy cơ sinh học và phóng xạ, là điều ưu tiên hàng đầu của chính phủ để ngăn chận chủ nghĩa khủng bố. Ông Kelly đưa ra tuyên bố nêu trên khi đi thăm tàu tuần duyên Cutter Aspen gần cảng Los Angeles. Tại đây, ông Kelly cũng xem xét qua các thiết bị mới được dùng để kiểm tra các mối đe dọa sinh học và phóng xạ.
“Các mối đe dọa luôn luôn thay đổi, vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị trước,” ông Kelly nói, khi con tàu chạy dọc theo bờ biển miền nam California. Trước sự quan sát của ông Kelly, các binh sĩ của lực lượng Vệ Binh Duyên Hải cũng thực hiện một số bài huấn luyện, diễn tập tình huống từ trực thăng đổ bộ lên một con tàu đang có nguy cơ phóng xạ.
Khi về đến cảng Los Angeles, ông Kelly nói việc các lực lượng an ninh và Vệ Binh Duyên Hải thường xuyên tập luyện là điều cần thiết. Ông Kelly tin rằng các biện pháp an ninh hiện nay tại các hải cảng Hoa Kỳ là phù hợp, nhưng cơ quan của ông sẽ tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật mới để luôn theo kịp đà thay đổi của các nguy cơ. Ngoài khủng bố, mối quan tâm lớn nhất hiện nay của ông Kelly là nạn hàng lậu, bao gồm cả các loại ma túy bất hợp pháp được chuyển vào Hoa Kỳ từ nước ngoài.

Anh 5 tuổi lái xe chở em 2 tuổi đi thăm ông bà
WEST VIRGINIA - Học cách lái xe qua trò chơi điện tử, hai cậu bé ở tiểu bang West Virginia đã hợp tác với nhau để lái xe đi được quãng đường 3 dặm, trước khi lao xuống rãnh nước bên đường. Hai anh em trai, 5 tuổi và 2 tuổi, sống ở Putnam County, tiểu bang West Virginia, đã may mắn không bị thương nghiêm trọng sau khi chiếc xe do hai cậu bé lái gặp tai nạn.
Vì muốn tới thăm nông trại của ông bà cách nhà khoảng dặm, hai cậu bé quyết định leo lên chiếc Ford Focus 2005 của mẹ, lấy chìa khóa dự phòng để dưới thảm rồi nổ máy. Học lỏm cách lái xe của người lớn và với "kinh nghiệm" chơi điện tử, hai cậu bé phân công nhiệm vụ để lái xe, cậu anh lo đạp chân ga và chân thắng, còn cậu em cầm tay lái điều khiển xe.
Sau khi đi được gần một nửa chặng đường tới nhà ông bà, vượt qua ngã tư và thực hiện một cú rẽ phải thành công, hai cậu bé lạc tay lái, lao xe xuống rãnh nước, theo lời Cảnh sát trưởng Putnam County Steve Deweese. Người dân chứng kiến vụ tai nạn đã gọi điện cho cảnh sát. Hai cậu bé được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra. Cảnh sát đang tìm hiểu xem tại sao hai cậu bé có thể đi một quãng đường dài như vậy mà không một người nào phát hiện ra.
Khi cậu anh đã dẫn cảnh sát quay ngược trở về nhà. Cảnh sát trưởng Deweese cho biết, người mẹ rất ngạc nhiên vì cô tưởng hai con đang chơi với nhau ngoài sân. "Tôi rất mừng vì chúng không bị thương nặng và hy vọng bà mẹ sẽ trông chừng con cẩn thận hơn", ông Deweese nói. Cảnh sát và Cơ quan bảo vệ trẻ em cũng đang điều tra lý do người mẹ không hay biết gì về việc hai con nhỏ lái xe ra đường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT