Thế Giới

Omicron thành dòng virus áp đảo tại Pháp

Friday, 31/12/2021 - 05:41:45

Bộ Trưởng Y Tế Pháp khuyến cáo đất nước đang đối diện "cơn sóng thần" Covid-19.


Một cặp nam nữ hôn nhau mừng năm mới trên đại lộ Champs-Elysees Avenue ở thủ đô Paris rạng sáng giao thừa 1 tháng Giêng, 2022. (Martin Bureau/ AFP via Getty Images)

 

PARIS - Cơ quan y tế Pháp xác nhận Omicron đã trở thành biến thể áp đảo, là nguyên nhân gây nên làn sóng Covid-19 tại nước này trong vài ngày qua.

Chính phủ Pháp xác nhận, 62.4% ca dương tính Covid từ đầu tuần này là do biến thể Omicron, tăng vọt so với tỷ lệ 15% hồi tuần trước. Pháp ghi nhận 206,243 ca bệnh mới trong ngày thứ Năm - cũng là ngày thứ hai liên tiếp nước này báo cáo hơn 200,000 ca bệnh mới.

Số ca bệnh trung bình mỗi ngày tại Pháp đã tăng liên tục trong hơn 1 tháng qua. Vào đầu tháng 12, con số này vẫn dưới mốc 50,000 ca và trong tháng trước là 10,000 ca mỗi ngày.

Bộ Trưởng Y Tế Pháp Olivier Veran ngày 29 tháng 12 khuyến cáo đất nước đang đối diện "cơn sóng thần" Covid-19.

Hệ thống y tế của Pháp đang chịu áp lực lớn bởi số bệnh nhân nhiễm Covid quá đông. Các bệnh viện Pháp đang điều trị hơn 18,000 ca Covid-19, với hơn 3,500 bệnh nhân cần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trước đó, Omicron đã được xác nhận là biến thể áp đảo tại nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh và Bồ Đào Nha, vốn là những nước có tỷ lệ chích ngừa cao nhất châu lục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT