Hoa Kỳ

Obama giảm án cho Chelsea Manning

Tuesday, 17/01/2017 - 07:31:34

Trước đó, trang WikiLeaks tuyên bố trên Twitter rằng, người sáng lập trang web này – Julian Assange – sẽ đồng ý chịu dẫn độ sang Hoa Kỳ nếu Tổng Thống Obama giảm án cho Manning. Assange đã sống tị nạn trong Tòa đại sứ Ecuador tại London từ tháng 6, 2012, để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông ta bị cáo buộc các tội tấn công tình dục.

Chelsea Manning trước và sau khi chuyển giới.

 

WASHINGTON DC – Tổng Thống Barack Obama đã sửa đổi bản án 35 năm tù của Chelsea Manning, mở đường cho cựu quân nhân tình báo Lục quân – cũng là người tiết lộ hồ sơ mật cho WikiLeaks – được thả vào ngày 17 tháng 5 tới, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc đưa ra hôm thứ Ba. Tên Manning được ghi trong danh sách 209 người được giảm án và 64 trường hợp ân xá được công bố hôm thứ Ba. Tên của Edward Snowden, một người tiết lộ thông tin mật khác, không có trong danh sách này.

Manning bị kết tội sau khi tiết lộ nhiều hồ sơ mật của quân đội Hoa Kỳ cho trang web WikiLeaks vào năm 2010. Trong cuộc họp báo sau cùng tại Tòa Bạch Ốc, thư ký báo chí Josh Earnest mô tả Manning và Snowden theo 2 cách hoàn toàn khác nhau. “Chelsea Manning đã trải qua quá trình pháp lý và bị kết tội theo đúng pháp luật,” ông Earmest nói. Trong khi đó, ông kêu gọi Snowden “nên quay về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo trạng mà anh ta bị truy tố, thay vì trốn tránh trong vòng tay của quốc gia có phương hướng chiến thuật riêng và có thể gây hại cho Hoa Kỳ.”

Trước đó, trang WikiLeaks tuyên bố trên Twitter rằng, người sáng lập trang web này – Julian Assange – sẽ đồng ý chịu dẫn độ sang Hoa Kỳ nếu Tổng Thống Obama giảm án cho Manning. Assange đã sống tị nạn trong Tòa đại sứ Ecuador tại London từ tháng 6, 2012, để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông ta bị cáo buộc các tội tấn công tình dục.

Chính phủ Obama từng cáo buộc chính phủ Nga đã dùng WikiLeaks để can thiệp vào cuộc bầu cử 2016. Trang web này đã công bố các điện thư bị trộm từ Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia và ban tranh cử của bà Hillary Clinton.
Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan đã gọi quyết định giảm án của ông Obama là điều “quá đáng.” “Chelsea Manning là một kẻ phản bội đã đặt nhiều mạng sống Hoa Kỳ vào vòng nguy hiểm, và tiết lộ những bí mật nhạy cảm nhất của quốc gia,” ông Ryan nói trong thông cáo báo chí. “Tổng Thống Obama đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm rằng, những kẻ gây hại cho an ninh quốc gia sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các tội lỗi của họ.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT