Người Việt Khắp Nơi

Nữ tiếp viên phòng nha sĩ gốc Việt bị tù vì lấy thông tin của bệnh nhân

Wednesday, 11/04/2018 - 08:28:17

Theo tin của hãng thông tấn AP, nhân vật bị kết tội là Annie Vương, 30 tuổi. Công tố viên liên bang nói rằng Annie Vương đã bán thông tin của 653 bệnh nhân và được trả công $700,000 Mỹ kim.


(Getty Images)

NEW YORK - Thay vì làm việc tại văn phòng nha sĩ, một nữ tiếp viên đã bị đưa vào nhà giam, vì tội cô đã lấy cắp những thông tin cá nhân của bệnh nhân để cung cấp cho một đường dây chuyên làm chuyện gian lận với dữ kiện căn cước của người khác.

Tổng số bệnh nhân bị lấy cắp thông tin căn cước trong hồ sơ của họ đã lên tới 653 người.
Theo tin của hãng thông tấn AP, nhân vật bị kết tội là Annie Vương, 30 tuổi. Công tố viên liên bang nói rằng Annie Vương đã bán thông tin của 653 bệnh nhân và được trả công $700,000 Mỹ kim.

Tại tòa án Manhattan ngày thứ Hai vừa qua, 9 tháng 4, 2018, Annie Vương bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù.
Hồ sơ truy tố cho biết Annie Vương đã lấy tên, ngày sinh, địa chỉ và số an sinh xã hội của các bệnh nhân trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng 11, 2012.

Bốn người đồng lõa với Annie Vương đã dùng thông tin của người khác để làm những thẻ nhận quà giả của công ty Apple. Sau đó họ dùng thẻ để mua các loại máy điện toán, hay vi tính, đắt tiền. Họ dùng những máy này hay bán cho người khác.

Cầm đầu đường dây là Devine Bazile, 30 tuổi, một cựu nhân viên của tiệm Apple và còn giữ liên lạc với các nhân viên làm việc cho Apple tại Manhattan, New Jersey và Westchester.
Anh này đã bị bắt tại phi trường Kennedy, sau một chuyến nghỉ mát ở Dubai, Trung Đông.
Ba người khác cũng bị bắt vào năm 2015 là Sharniqkwa Dukes, nay được 27 tuổi, Ahmeen Evans, 29 tuổi, và Joshua Haughton, 28 tuổi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT