Hoa Kỳ

Nữ sinh mắng trường, vẫn thắng kiện về quyền tự do ngôn luận

Wednesday, 23/06/2021 - 07:01:20

Chiến thắng này khiêm tốn, do tòa án vẫn cho phép trường học can thiệp một số sự việc liên quan đến học sinh, xảy ra bên ngoài khuôn viên trường.


Brandi Levy đứng bên ngoài trường học mà cô đã nạp đơn kiện vì cảm thấy quyền tự do ngôn luận của mình bị xúc phạm. (Danna Singer/ American Civil Liberties Union)
 

 

HOA THỊNH ĐỐN - Tối Cao Pháp Viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 8-1, phán quyết rằng một trường trung học ở Pennsylvania đã sai khi đuổi một nữ sinh khỏi đội cổ võ (cheerleaders), vì cô đăng một video nói tục lên mạng xã hội.

Các nhà hoạt động bênh vực quyền tự do ngôn luận của học sinh coi phán quyết công bố hôm thứ Tư là một chiến thắng.

Tuy nhiên, trên thực tế, chiến thắng này là khá khiêm tốn, do tòa án vẫn cho phép trường học can thiệp một số sự việc liên quan đến học sinh, xảy ra bên ngoài khuôn viên trường.

Trong phán quyết, Thẩm Phán Stephen Breyer, đại diện nhóm đa số, cho biết trường học giải thích rằng họ đuổi cô Brendi Levy khỏi đội cổ võ “nhằm ngăn chận sự rối loạn trong lớp học và hoạt động ngoại khóa của trường.”

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy giờ học và hoạt động ngoại khóa của trường đã bị ảnh hưởng bởi hành động của cô Levy. Do đó, quyết định trừng phạt cô là không phù hợp.

Trước đó, cô Levy đã bị đuổi khỏi đội cổ cheerleaders, sau khi cô đăng lên mạng Snapchat một video, trong đó, cô mắng chửi trường học và đội cổ võ bằng những từ thô thục. Cô Levy quay video này khi đang ở ngoài khuôn viên trường.

Nữ sinh này nay đã 18 tuổi. Cô nạp đơn kiện qua cha mẹ của cô.

Học khu cho rằng, trường học nên trừng phạt các phát ngôn kiểu này, nhằm quản lý nạn bắt nạt trên mạng. Tuy nhiên, theo tòa án, sự quản lý đối với các phát ngôn bên ngoài khuôn viên trường chỉ nên ở mức vừa phải, vì trường học không thể quản lý mọi từ ngữ mà các học sinh nói ra trong suốt 24 giờ một ngày.

Dù vậy, tòa án đồng ý rằng, trường học vẫn có quyền quản lý một số sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường, như nạn bắt nạt, quấy rối, đe dọa giáo viên và học sinh, tấn công mạng điện toán của trường, hoặc phá hoại các hoạt động trên mạng của trường. 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT