Hoa Kỳ

Nữ minh tinh đóng vai Công Chúa Leia của "Star Wars" qua đời

Tuesday, 27/12/2016 - 11:37:09

Nữ diễn viên gạo cội lên cơn đau tim giữa chuyến bay từ London về Los Angeles, hôm thứ Sáu, 23 tháng 12. Bà được đưa vào bệnh viện tại Nam California để chữa trị nhưng không qua khỏi.

Bà Carrie Fisher tại Đại Hội Điện Ảnh New York tháng 10, 2016. (Dimitrios Kambouris/ Getty Images)


HOLLYWOOD – Bà Carrie Fisher, một tài tử tiên phong trong vai nữ anh hùng trong thế giới điện ảnh qua vai Công Chúa Leia Organna của loạt phim huyền thoại Star Wars (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao), đã qua đời vào lúc 8:55 sáng thứ Ba, hưởng thọ 60 tuổi. Cô Billie Lourd - con gái nữ tài tử - xác nhận với giới truyền thông rằng, “Người mẹ thân thương của tôi, Carrie Fisher, qua đời lúc 8:55 ngày 27 tháng 12. Bà đã, đang và sẽ mãi được cả thế giới yêu thương và tưởng nhớ.”

 


Carrie Fisher trong vai Công Chúa Leia Organa cùng tài tử Mark Hamill trong vai Luke Skywalker trong phim Star Wars 4 được chiếu tại Las Vegas năm 2010. (Ethan Miller/ Getty Images)



Nữ diễn viên gạo cội lên cơn đau tim giữa chuyến bay từ London về Los Angeles, hôm thứ Sáu, 23 tháng 12. Bà được đưa vào bệnh viện tại Nam California để chữa trị nhưng không qua khỏi.

Sau khi tin ngôi sao qua đời được loan báo, hàng loạt người hâm mộ Star Wars chia sẻ niềm tiếc thương trên trang cá nhân bằng dòng chữ: "Vĩnh biệt Carrie Fisher. Cầu Thần Lực luôn ở bên bà.”

Carrie Fisher sinh năm 1956, là con gái của nữ diễn viên Debbie Reynolds và nam ca sĩ Eddie Fisher. Bà lần đầu lên màn ảnh qua phim Shampoo (1975) của Warren Beauty. Ba năm sau, nữ tài tử thay đổi cuộc đời nhờ tham gia loạt phim khoa học giả tưởng Star Wars (1977) của đạo diễn George Lucas. Khi đó, bà mới có 19 tuổi.

Trong Star Wars, Carrie Fisher đóng vai công chúa Leia của hành tinh Alderaan đồng thời là lãnh đạo của quân nổi dậy chống lại lực lượng đen tối. Ngay từ tập đầu, nhân vật của bà đã tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả qua hình tượng nàng công chúa vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa dũng cảm chống lại quân địch lại vừa nồng nhiệt trong tình yêu. Khi loạt phim trở thành hiện tượng văn hóa Hollywood, nữ diễn viên cùng hai tài tử tham gia series gốc là Mark Hamill và Harrison Ford cũng trở nên nổi tiếng khắp thế giới.
Năm ngoái, bà Fisher trở lại phần bảy The Force Awakens (2015) cùng "Han Solo" Harrison Ford. Tác phẩm thu hơn $2 tỷ Mỹ kim, kéo theo phim ngoại truyện “Rogue One” vừa ra mắt và Star Wars VIII dự kiến phát hành cuối năm 2017.

Sau Star Wars 1977, Carrie Fisher đóng các phim như Hannah and Her Sisters (1986), When Harry Met Sally (1989), Soapdish (1991). Bà cũng viết tiểu thuyết “Postcards from the Edge” năm 1987, hé lộ một phần đời riêng về việc dùng chất gây nghiện và chứng bệnh tâm lý rối loạn lưỡng cực của bà. Tác phẩm sau đó được chuyển thành phim lên màn ảnh rộng năm 1990, do Meryl Streep và Shirley MacLaine thủ hai vai chính.

Năm nay, minh tinh vừa xuất bản cuốn tự truyện The Princess Diarist. Sách gây xôn xao dư luận khi bà tiết lộ chuyện ngoại tình với tài tử Harrison Ford trên trường quay Star Wars đầu thập niên 1980.
Bà kết hôn cùng danh ca Paul Simon vào năm 1983 và ly hôn một năm sau. Từ năm 1991 tới 1994, bà yêu ông Bryan Lourd và có con gái là Billie Lourd.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT