Thế Giới

Nữ Hoàng Anh mừng sinh nhật thứ 92

Sunday, 10/06/2018 - 12:52:35

Hơn 1,000 quân nhân và 250 con ngựa đã di chuyển dọc quảng trường từ điện Buckingham tới Horseguards Parade, với các thành viên hoàng gia được chở trên các xe ngựa. Hàng chục ngàn người hâm mộ đã có mặt tại điện Buckingham và Whitehall để xem cuộc diễn hành.

LONDON – Nữ Hoàng Anh Elizabeth II vào thứ Bảy đã mừng ngày sinh nhật lần thứ 92 với cuộc diễn hành Trooping the Color tại thủ đô London. Cùng tham dự nghi lễ là vợ chồng Thái Tử Charles, Công Chúa Anne, vợ chồng Hoàng Tử William, và vợ chồng Hoàng Tử Harry. Ngày sinh thật sự của Nữ Hoàng là ngày 21 tháng 4, nhưng nghi lễ chính thức để mừng sinh nhật của nữ hoàng tại Anh luôn diễn ra vào tháng 6.
Nữ Hoàng Elizabeth rời cung điện Buckingham vào buổi sáng, và được xe ngựa Ascot Landau đưa đi tới doanh trại kỵ binh Horse Guards Parade ở lâu đài Whitehall, theo sau là đoàn diễn hành của các quân nhân. Cuộc diễn hành có sự tham dự của mọi binh chủng thuộc quân đội Anh quốc. Hơn 1,000 quân nhân và 250 con ngựa đã di chuyển dọc quảng trường từ điện Buckingham tới Horseguards Parade, với các thành viên hoàng gia được chở trên các xe ngựa. Hàng chục ngàn người hâm mộ đã có mặt tại điện Buckingham và Whitehall để xem cuộc diễn hành.
Hoàng Tế Philip không tham dự nghi lễ, do ông đã tuyên bố về hưu vào năm ngoái và rời khỏi các nghĩa vụ hoàng gia. Hoàng Tế Philip sẽ mừng sinh nhật lần thứ 97 vào Chủ Nhật. Lần gần nhất ông xuất hiện trước truyền thông là trong đám cưới của Hoàng Tử Harry và Công Nương Meghan. Lễ mừng sinh nhật Nữ Hoàng Elizabeth cũng là lần đầu tiên Công Nương Meghan xuất hiện trong một sự kiện hoàng gia sau đám cưới. Cô phá vỡ các quy tắc tại nghi lễ Trooping the Color – vốn yêu cầu phải ăn mặc kín đáo và áo có tay dài qua khủy tay – bằng cách mặc chiếc váy hở vai, để lộ cánh tay.

Xe nghi chở phái đoàn Bắc Hàn vào khách sạn St. Regis
SINGAPORE - Một chiếc xe bus, nghi là chở theo phái đoàn Bắc Hàn đến chuẩn bị cho chuyến đi Singapore của Chủ Tịch Kim Jong Un, đã vào khách sạn St. Regis vào chiều tối thứ Bảy, giờ địa phương. Hồi tháng 3 năm nay, Singapore đã tước giấy phép làm việc của mọi công dân Bắc Hàn tại nước này theo lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, nếu người Bắc Hàn xuất hiện tại Singapore, họ có thể là người của phái đoàn theo ông Kim đến dự hội nghị hoặc là nhóm đi tiền trạm.
Khách sạn St. Regis hiện là "ứng cử viên" sáng giá nhất để trở thành nơi cư trú của Chủ Tịch Kim Jong Un, trong thời gian ông đến Singapore tham dự hội nghị Mỹ - Triều. Khu vực xung quanh khách sạn đã được nhà chức trách Singapore thiết lập là "vùng sự kiện đặc biệt.” Truyền thông Singapore, một số xe tải đông lạnh chuyên chở thực phẩm sẽ đậu ở phi trường quốc tế Changi, Singapore vào sáng Chủ Nhật để chở lô hàng thực phẩm vận chuyển từ Bắc Hàn.
Cuộc gặp được chờ đợi giữa Tổng Thống Donald Trump và ông Kim sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại đảo Sentosa, Singapore. Được biết, ông Kim Jong Un sẽ đến Singapore vào ngày Chủ Nhật, hai ngày trước khi cuộc gặp diễn ra. Tổng Thống Trump có thể cũng đến Singapore vào ngày này sau khi rời Hội nghị G7. Chính phủ Singapore cho biết sẽ có nhiều cuộc gặp diễn ra giữa hai nước từ ngày 10 đến 14 tháng 6, bao gồm các hoạt động chào đón và sự kiện xung quanh hội nghị.

Kim có thể được mời diễn thuyết tại LHQ
BRUSSELS - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres có thể mời ông Kim Jong Un diễn thuyết tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, nếu cuộc họp Mỹ - Triều diễn ra suôn sẻ. “Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un không chỉ có cuộc gặp riêng với Tổng Thống Trump, mà nhiều khả năng sẽ có 'những cuộc gặp đầu tiên' với các nhà lãnh đạo khác,” ông Michael Green, chuyên gia cao cấp về châu Á và Nhật Bản tại Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế cho biết.
Theo nguồn tin ẩn danh, ông Green đã nói rằng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ mời ông Kim diễn thuyết tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Trước đó, ông Guterres từng tỏ ra thất vọng khi cuộc họp Mỹ - Triều có nguy cơ bị hủy bỏ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không ngừng thúc giục hai bên tiếp tục đối thoại nhằm “tìm ra con đường dẫn tới hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.” Trong buổi họp báo với Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Năm, Tổng Thống Trump từng nói ông sẵn sàng mời lãnh đạo Bắc Hàn tới Tòa Bạch Ốc nếu cuộc họp Mỹ - Triều diễn ra suôn sẻ.

Hai Trump, Kim giả gây chú ý tại Singapore
Anh Howard X, người đóng giả ông Kim Jong Un, cùng ông Dennis Alan, người đóng giả ông Trump, vào chiều thứ Bảy đã nắm tay nhau đi bộ dọc Merlion Park, điểm du lịch nổi tiếng của Singapore, thu hút rất nhiều người chú ý. Đám đông đã vây quanh hai người và xin chụp hình chung. Sự xuất hiện của 2 người, vào lúc cuộc họp quan trọng giữa ông Trump và ông Kim “thật” sắp diễn ra, đã khiến rất nhiều người thích thú.
Cô Janette Warokka, người Indonesia, nhận xét 2 người đóng giả này rất giống thật. "Ban đầu tôi đã rất sốc. Tôi không hiểu tại sao hai người nổi tiếng ấy lại đến đây,” cô nói. Anh Raul Rio, một giáo viên Hoa Kỳ, đã chụp hình selfie cùng Trump - Kim giả. "Họ thật sự trông rất giống thật. Rất vui khi gặp họ,” anh nói. Hai ông Trump và Kim giả sau đó đến một khu thương mại, nơi có dựng sẵn các banner để họ đứng chụp hình với người dân.
Anh Howard X, một người Úc gốc Hong Kong, cho biết anh đã được yêu cầu tránh xa đảo Sentosa và các “vùng sự kiện đặc biệt.” Đây có lẽ là lần Howard X thật sự "ở gần" ông Kim Jong Un nhất, khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn cũng đang sắp tới Singapore. Dù không thể xuất hiện tại những khu vực diễn ra hội nghị Mỹ - Triều, "Kim và Trump" giả vẫn có nhiều sự kiện đang chờ sẵn trong thời gian họ ở Singapore. Hội nghị Mỹ - Triều ở Singapore là một cơ hội kinh doanh cho các công ty lẫn anh Howard và ông Alan. Hai người đã nhận được nhiều lời mời của các hãng thương mại để xuất hiện tại cơ sở kinh doanh của họ.


Ngoại trưởng Singapore tới Trung Quốc sau khi thăm Bắc Hàn
BẮC KINH – Ngoại Trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã tới Bắc Kinh hôm thứ Bảy, sau chuyến thăm Bình Nhưỡng dài 2 ngày để thảo luận về cách thức đón tiếp ông Kim Jong-un. Sau khi hạ cánh xuống phi trường quốc tế Bắc Kinh, Ngoại Trưởng Balakrishnan ngay lập tức được xe của tòa đại sứ Singapore hộ tống rời đi và tránh tiếp xúc với truyền thông.
Ông Balakrishnan vừa công du Bình Nhưỡng trong 2 ngày, để thảo luận với người đồng cấp Bắc Hàn về hậu cần, an ninh và những chi tiết khác của hội nghị hôm 12 tháng 6, giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Một nguồn tin cho biết chuyến thăm nhằm "điều chỉnh những chi tiết cuối cùng về các vấn đề an ninh và thủ tục ngoại giao để đón tiếp Kim Jong-un.” Singapore có quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nước này là nơi có trụ sở khu vực của nhiều hãng lớn của Hoa Kỳ, và các tàu Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng hải cảng của Singapore. Quốc đảo đã đình chỉ quan hệ thương mại với Bắc Hàn vào năm ngoái để tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Bắc Hàn vẫn duy trì tòa đại sứ tại đây.

Malaysia muốn xem xét lại CPTPP
KUALA LUMPUR - Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohmad cho biết ông muốn “xem xét lại” CPTPP (Hiệp ước toàn diện và chiến lược xuyên Thái Bình Dương). Thỏa thuận này đã được ký dưới thời chính phủ tiền nhiệm của Thủ Tướng Najib Razak của Malaysia. Ông Mahathir cho rằng một số điều khoản được Hoa Kỳ thêm vào trước đây khiến các nền kinh tế yếu hơn, như Malaysia, gặp bất lợi. “Điều quan trọng là phải cân nhắc mức độ phát triển của một quốc gia,” ông cho biết, đồng thời thúc giục có sự cân nhắc đặc biệt với nước mình.
Ông Mahathir không phủ nhận tầm quan trọng của các hiệp ước như CPTPP. Dù vậy, ông cho biết Malaysia sẽ mua bán được ít hơn trong môi trường thương mại tự do hoàn toàn. “Các nền kinh tế nhỏ, yếu hơn phải được trao cơ hội bảo vệ sản phẩm của mình,” ông nói. CPTPP được các nước phê chuẩn tháng 11 năm ngoái và ký kết tháng 3 năm nay. Hiệp ước này sẽ có hiệu lực nếu ít nhất 6 nước phê chuẩn. Trong bối cảnh các thành viên khác đều muốn áp dụng CPTPP càng sớm càng tốt, giới quan sát cho rằng lời kêu gọi của ông Mahathir sẽ khó được chấp nhận, vì nó sẽ khiến họ phải đàm phán lại toàn bộ hiệp ước.
Thủ tướng Malaysia không nói đến việc có muốn rời CPTPP hay không. Tuy nhiên, nếu việc này xảy ra, các nước “có thể phải đàm phán lại từ đầu, như khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP trước đây,” một viên chức Nhật dự báo.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT