Thế Giới

Nữ diễn viên chính "Cô dâu 8 tuổi" treo cổ tại nhà, bạn trai bị tạm giam điều tra

Saturday, 02/04/2016 - 10:38:05

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ cô Banerjee đã bị hành hung trước khi qua đời. Trên cổ cô chỉ có vết hằn mờ của dây thừng. Má trái của cô bị bầm, và miệng nữ diễn viên chảy máu. Trong khi đó, mắt và lưỡi của cô không mở và thè ra - điều thường thấy khi một người chết vì treo cổ. Hàng xóm cùng gia đình của cô Banerjee đều khẳng định, cô không có dấu hiệu trầm cảm hay có xu hướng tự tử trong thời gian gần đây.

 
Cô Banerjee và vai diễn trong phim “Cô dâu 8 tuổi”.

ẤN ĐỘ - Làng giải trí thế giới đang vô cùng bàng hoàng trước tin nữ diễn viên chính của “Cô dâu 8 tuổi”, cô Pratusha Banerjee, đã qua đời. Thi thể của cô gái 24 tuổi được tìm thấy treo cổ dưới chiếc quạt trần trong ngôi nhà ở vùng ngoại ô Kandivali. Sự việc hiện còn nhiều dấu hiệu khả nghi và đang được tiếp tục điều tra.
Theo đó, ngày 1 tháng 4, một người đàn ông tự nhận tên là Rahul Raj Singh (bạn trai của cô Banerjee) đã gọi cảnh sát báo tin về vụ tự tử. Cô Banerjee được cho là treo cổ tự vẫn tại nhà riêng lúc khoảng 5 giờ chiều, giờ địa phương. Thi thể cô sau đó được đưa về bệnh viện Kokilaben.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ cô Banerjee đã bị hành hung trước khi qua đời. Trên cổ cô chỉ có vết hằn mờ của dây thừng. Má trái của cô bị bầm, và miệng nữ diễn viên chảy máu. Trong khi đó, mắt và lưỡi của cô không mở và thè ra - điều thường thấy khi một người chết vì treo cổ. Hàng xóm cùng gia đình của cô Banerjee đều khẳng định, cô không có dấu hiệu trầm cảm hay có xu hướng tự tử trong thời gian gần đây.

Bạn trai của người chết - anh Rahul Raj Singh - đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Hàng loạt cáo buộc được đưa ra hiện đang nhắm mũi dùi về phía Singh. Anh này bị vướng phải hàng loạt nghi vấn như bạo hành, vay tiền của bạn gái, chửi bới, ngoại tình, khiến cảnh sát nghi ngờ đây không đơn giản là một vụ án tự sát.

Rahul Raj Singh bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Versova. Lời khai chính thức của anh này đã được đưa ra nhưng chưa được công bố cho giới truyền thông. Theo một nguồn tin, Rahul Raj Singh đã đột ngột biến mất một cách bí ẩn sau khi thi thể của Banerjee được đưa tới bệnh viện. Anh ta giữ điện thoại của cô Banerjee, tắt điện thoại của mình, không có liên lạc với người nào khác và cũng không về nhà ở Mumbai. Sau gần 14 tiếng, cảnh sát mới tìm ra dấu vết của Singh và bắt giữ anh ta.

Rahul Raj Singh khẳng định anh ta và cô Banerjee rất hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè của Banerjee đều buộc tội Singh đã từng hành hung nữ diễn viên “Cô dâu 8 tuổi.” Pratyusha Banerjee sinh ngày 10 tháng 8, 1991. Cô bắt đầu việc diễn xuất năm 18 tuổi với vai Anandi trong “Cô dâu 8 tuổi.” Cô là người thứ 2 diễn vai Anandi và là người được yêu thích nhất trong số các diễn viên cùng diễn vai này. Vai diễn Anandi trong phim đã giúp Banerjee nổi tiếng và được khán giả khắp nơi yêu mến. Trong sự nghiệp của mình, cô từng được đề cử giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại giải thưởng Truyền Hình Ấn Độ cho vai diễn nổi tiếng Anandi.
Phim “Cô Dâu 8 Tuổi” được chiếu tại Ấn Độ và nhiều nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Tuy phim bị chê là dài lê thê, nhưng lại được khen là có những chi tiết rất quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống đời thường, nên được rất nhiều khán giả yêu thích và theo dõi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT