Mẹo Vặt

Nói tiếp về trị chí

Tuesday, 30/08/2016 - 08:26:29

Dù có trị liệu bằng thuốc, chúng ta vẫn không thể quên công dụng của những cái lược đặc chế chỉ để chải chí. Có người gọi nó là “lược mau” vì những răng lược khít nhau. Sau khi trị bằng thuốc, chí sẽ chết la liệt trên tóc, vì thế chúng ta cần phải năng chải tóc bằng lược đặc chế để giũ xác chết khỏi mái tóc.

Bài VŨ HẰNG

Con chí, cũng gọi là con chấy, tuy không nhảy, không bay được, nhưng cũng có thể lây chuyền từ người này sang người khác, nhất là khi ngủ chung giường, dùng chung mũ nón…. Thế nên, khi trị chí, chúng ta phải hô hào mọi người trong nhà cùng làm. Nếu bạn làm mà ông xã không chịu, bạn có thể “cấm vận” ổng một thời gian. Why not! (Đâu phải khi không người ta lại nói: “Cớ sao vợ lại hơn … trời nhỉ?” mình phải làm sao mới được như thế chứ). Nhưng nếu ổng mạnh miệng “Trị thì trị, sợ gì?” bạn sẽ trả lời sao? Có “nắm” được bí quyết chưa?
Hôm nay, Hằng không dám tự làm tài khôn, mà xin giới thiệu với các bạn những lời khuyên của các bậc sư phụ trong Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh Tật của chính phủ Hoa Kỳ (CDC, Centers for Diseases Control and Prevention)

Phải nóng

Sử dụng nhiệt độ là biện pháp thứ nhất, tức là dùng nước nóng và hơi nóng. Hai ngày trước khi ra tay trị chí, các thầy cô khuyên chúng ta nên mang tất cả mũ, nón, khăng quàng cổ, bao gối, đồ trải giường, khăn, quần áo của nạn nhân ra giặt bằng nước và sấy khô sạch sẽ. Dùng nước nóng khi giặt và để độ nóng tối đa khi sấy. Ngâm lược và bàn chải trong nước nóng ít nhất 130 độ trong vòng 10 phút.
Chí và trứng chí không thể chịu đựng được nhiệt độ cao hơn 130 độ F (tương đương 54 độ C) quá 5 phút. Hút bụi thảm, bàn ghế, salon có bọc vải để thanh tẩy những sợi tóc vương chí hoặc những con chí rơi xuống mà còn sống… Tuy nhiên, lây nhiễm từ những con chí rơi xuống trên thảm, bàn ghế, sofa là điều ít xảy ra. Lau chùi dọn dẹp luôn luôn là cần thiết, nhưng đó là vì mình muốn giữ nhà cửa sạch đẹp, chứ con chí không đủ tài cán để buộc bạn phải mất quá nhiều giờ hút bụi, lau nhà. Dời xa “quán trọ” ấm cúng là cái đầu của chúng ta chừng hơn một ngày là chí cũng trứng đã chết rồi.

                                                      Đừng quên công dụng của cái lược mau


Dùng thuốc

Trị bằng thuốc (treatment) là biện pháp tiếp theo. Bạn có thể than thở với bác sĩ để xin toa (prescription), hoặc mua những thứ thuốc bán tự do ngoài chợ (OTC) có tên liên hệ xa gần với chữ Pediculicide là được. Theo sát hướng dẫn ghi trên chai thuốc, và những lời khuyên chung sau đây của các thầy cô trong CDC:
1. Liều lượng tùy theo tóc dài tóc ngắn. Tóc quá vai được coi là dài, cần nhiều thuốc hơn.
2. Đọc kỹ về thời gian để thuốc trụ lại trên da đầu. Đừng quên giữ an toàn cho mình khi trị chí. Đừng để quá lâu hơn mức cần thiết, kẻo thuốc sát trùng ngấm sâu vào da đầu là không tốt.
3. Tác dụng của thuốc có thể nhận ra khoảng 8 – 12 tiếng sau khi dùng thuốc:
- Có thể đầu tóc đã sạch trơn,
- Hoặc dân số chí đã ít hẳn, những con còn sống thì bò đi một cách lờ đờ chậm chạp. Ấy là thuốc đã có tác dụng, nhưng bạn phải kiên nhẫn chờ lâu hơn chút nữa. Đừng vội dùng lại thuốc ngay trong vòng 7 ngày đầu.
- Nếu sau 8 – 12 tiếng mà không thấy xác con nào, trái lại, chúng vẫn sống phây phây, ấy là thuốc không hiệu quả. Đừng vội dùng lại thuốc ấy một lần nữa, mà phải thay thuốc khác, hoặc xin bác sĩ cho toa khác.
4. Trị thêm (retreatment): Có thể dùng thuốc thêm một lần nữa cho chắc ăn từ 7-9 ngày sau đợt trị lần trước.

                                             Một trong những thương hiệu thuốc trị chí

Lược đặc chế

Dù có trị liệu bằng thuốc, chúng ta vẫn không thể quên công dụng của những cái lược đặc chế chỉ để chải chí. Có người gọi nó là “lược mau” vì những răng lược khít nhau. Sau khi trị bằng thuốc, chí sẽ chết la liệt trên tóc, vì thế chúng ta cần phải năng chải tóc bằng lược đặc chế để giũ xác chết khỏi mái tóc.

Đừng dùng

Trong lúc trị chí, bạn nên tránh những thứ sau đây:
- Conditioner: Là thứ kem gội đầu làm cho tóc mượt, mềm, dễ chải sau khi chúng ta vừa xổ tung mái tóc trong lúc tắm. Tuy nhiên, nếu hôm nay bạn sắp sửa tính tội lũ chí thì lúc gội đầu trước đó, đừng dùng Conditioner, cũng như đừng dùng Conditioner từ 1 tới 2 ngày sau khi trị chí, bởi vì loại kem gội đầu này có thể làm mất phần nào tác dụng của thuốc.
- Đừng dùng nhiều hơn mức cần thiết. Bởi vì thuốc trị chí là thuốc sát trùng, diệt được chí thì nó cũng có thể nguy hại cho người nếu dùng quá tay.
- Tránh xa đôi mắt: Trong khi trị chí, cần phải cẩn thận đừng để thuốc rơi vào mắt. Nếu thuốc lỡ thấm vào mắt, lập tức phải vả thật nhiều nước để xối cho thuốc trôi đi ngay.
- Đừng dùng một loại thuốc nhiều hơn ba lần: Chúng ta có thể biết thuốc hay thuốc dở ngay sau lần dùng đầu tiên. Dùng tới 3 lần mà chưa công hiệu là phải chào thua. Tuy nhiên, cũng đừng nên dùng chung nhiều thứ thuốc một lúc…
Thực hiện được những lời khuyên trên đây (chẳng qua cũng là mẹo vặt mà thôi), đầu óc mọi người sẽ sạch láng, không còn bóng dáng con chí đâu nữa. Mất thứ chí đó thì mình mới có thể yên chí “xả vận” được, phải không bạn?

Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT