Thế Giới

Nổ xe nghi do bom ở Berlin, một người chết

Tuesday, 15/03/2016 - 08:12:08

Các nhà điều tra tin rằng sự việc do một thiết bị nổ gây ra. Cảnh sát hiện đã phong tỏa hiện trường. "Một tiếng nổ lớn vang lên và khu vực cách đó 1 cây số cũng có thể cảm nhận được rung động", một nhân chứng kể lại. Sức mạnh của vụ nổ đã khiến chiến xe biến dạng, cửa sổ xe bị bể.


BERLIN - Một chiếc xe đã phát nổ, nghi do bom, ngay tại trung tâm thủ đô Berlin, Đức, vào ngày thứ Ba, làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Chiếc Volkswagen Passat phát nổ khi đang chạy trên đường Bismarckstrasse, theo lời cảnh sát Berlin cho biết. Tài xế bị thương nặng và tử vong trước khi xe cấp cứu kịp đến hiện trường.

Các nhà điều tra tin rằng sự việc do một thiết bị nổ gây ra. Cảnh sát hiện đã phong tỏa hiện trường. "Một tiếng nổ lớn vang lên và khu vực cách đó 1 cây số cũng có thể cảm nhận được rung động", một nhân chứng kể lại. Sức mạnh của vụ nổ đã khiến chiến xe biến dạng, cửa sổ xe bị bể. Cảnh sát đang tìm cách xác định danh tính tài xế.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nhà chức trách xác định chiếc xe không còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa. Cảnh sát cho rằng, sự việc này không liên quan tới khủng bố vì thiết bị nổ quá nhỏ. Tuy nhiên, để đề phòng, nhà chức trách Đức vẫn kêu gọi người dân giới hạn sử dụng phương tiện công cộng trong khu vực này. Hiện nay, Đức vẫn đang trong tình trạng báo động khủng bố, do lo ngại phiến quân cực đoan xâm nhập.

Brunei ra mắt chuyến bay có phi hành đoàn toàn nữ
BRUNEI – Hãng hàng không Hoàng gia Brunei (Royal Brunei Airlines) mới đây vừa đạt được dấu mốc quan trọng, sau khi chuyến bay với phi hành đoàn toàn nữ đã diễn ra thành công. Chuyến bay BI081 từ Brunei tới Jeddah, Ả Rập Saudi, đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ thế giới, vì vương quốc Hồi giáo này chưa từng có tiền lệ để nữ giới được điều khiển phương tiện như máy bay.

Phi công chính Sharifah Czarena và 2 phi công phụ Sariana Nordin, Dk Nadiah Pg Khashiem là những người đã điều khiển chiếc Boeing 787 Dreamliner đi từ Brunei tới thành phố Jeddah. Đây cũng là một sự kiện thú vị với 3 nữ phi công, do ở Ả Rập Saudi, phụ nữ thậm chí còn không được phép lái xe. Chiếc máy bay hạ cánh tại Ả Rập Saudi ngày 24 tháng 2, đúng ngày Quốc khánh Brunei, và sự việc đến nay mới được công bố rộng rãi.

Hãng Royal Brunei Airlines là hãng vận chuyển quốc gia mang tính biểu tượng của vương quốc Brunei. Hãng này đang có chương trình khuyến khích phụ nữ tham gia học làm phi công, một nghề vốn được cho là của đàn ông trong nhiều thập kỷ qua. Trong thời gian sắp tới, hãng Royal Brunei Airlines sẽ ra mắt chương trình đào tạo kỹ sư máy bay dành cho cả nam và nữ.

Nam Hàn chấn động vụ bạo hành trong trường đại học
SEOUL - Dư luận Nam Hàn mới đây đã vô cùng tức giận khi biết tin một nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng đã ngược đãi dã man một “sư đệ” trong suốt 3 năm liên tiếp. Theo đó, một nghiên cứu sinh của một trường đại học đã hành hạ, đánh đập một sinh viên khóa dưới trong suốt 3 năm liên tiếp. Người này thậm chí còn bắt nạn nhân uống nước trong bồn cầu.

Kết quả điều tra cho hay, A, 32 tuổi, là nghiên cứu sinh của trường đại học từ năm 2012. Trong thời gian này, A quen biết với B, 29 tuổi. Tháng 9, 2012, vì một lần ngủ gật trong lúc làm việc, B đã bị A tát và la mắng thậm tệ. Từ đó, hành vi bạo lực của A càng ngày càng tăng. Thậm chí hồi năm 2014, A đã dùng gậy đánh bóng chày đánh tới tấp lên người nạn nhân.

“Hắn ta ghì đầu tôi vào bồn cầu, còn ép tôi uống nước trong đó”, B kể lại. Cũng theo lời nạn nhân, A bắt B cứ 5 phút phải thông báo vị trí của mình một lần. Đến tháng 10, 2015, thấy trên cơ thể B có nhiều nhiều vết thương, người nhà mới biết rõ sự việc và báo với cảnh sát. Đến ngày 11 tháng 2, A bị bắt và chính thức bị cảnh sát khởi tố vào ngày 8 tháng 3 vừa qua.

Hiện tại, B đang được các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình phần tai và điều trị bệnh trầm cảm. Nam Hàn là quốc gia còn mang nặng tư tưởng phong kiến bảo thủ, rất đề cao tính gia trưởng và tôn ti thứ bậc trong các môi trường như trường học, sở làm, hay quân đội.

Giáo viên bắt học sinh khỏa thân vì không làm bài tập
ẤN ĐỘ - Mới đây, nhiều người đã phẫn nộ trước một đoạn video trên mạng, quay cảnh hai bé trai, một bé 8 tuổi và một bé 9 tuổi, đang "trần như nhộng" đứng ngoài một trung tâm dạy kèm ở Malwani, Ấn Độ. Những hình ảnh cho thấy 2 em bé đứng khóc ngoài cửa chính của trung tâm, và chỉ biết giấu mặt vào cánh cửa trước cái nhìn của người qua đường. Được biết, hai đứa trẻ bị giáo viên ở trung tâm Shree Tutorials phạt vì không làm bài tập về nhà.

Ngay lập tức, đoạn clip được lan truyền rộng rãi và nhiều người đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, cha mẹ của 2 em trai này lại từ chối đâm đơn kiện. Thậm chí, họ còn nói với cảnh sát rằng, họ đồng ý với hình phạt của giáo viên. Hiện Ganesh Nair, chủ trung tâm dạy kèm, và giáo viên Saroj Nair, cũng là em dâu của Ganesh, đã bị coi là vi phạm Đạo luật Tư pháp trẻ vị thành niên. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa bị bắt, còn trung tâm dạy kèm thì vẫn đang đóng cửa.

Tìm thấy tiền vàng 2,000 năm tuổi
ISRAEL – Một người đi bộ dã ngoại tại Israel vừa tìm thấy một đồng xu vàng quý hiếm, đúc hình hoàng đế La Mã Augustus, có niên đại gần 2,000 năm, giống hệt một phiên bản đang trưng bày ở Anh. Đồng xu này ra đời vào năm 107, nằm trong loạt tiền xu mà hoàng đế Trajan cho đúc để tưởng nhớ những người tiền nhiệm. Theo Cơ quan Cổ vật Israel, đây là đồng xu vàng La Mã thứ hai được tìm thấy. Đồng xu còn lại với hình dáng giống hệt đang đặt ở khu trưng bày của Bảo tàng Anh tại London.

Bà Laurie Rimon phát hiện đồng xu trên bãi cỏ khi đang leo núi cùng nhóm bạn ở phía đông vùng Galilee. Theo mô tả của Danny Syon, chuyên gia về tiền xu từ Cơ quan Cổ vật Israel, đồng xu 2,000 năm tuổi này là phát hiện hiếm hoi trên khắp thế giới. “Mặt sau đồng xu có biểu tượng của quân đoàn La Mã cổ đại bên cạnh tên hoàng đế Trajan, và mặt trước đúc chân dung hoàng đế Augustus, người từng được các nguyên lão phong làm thần khi qua đời", ông Syon cho biết.

Donald T. Ariel, người quản lý phòng tiền xu ở Cơ quan Cổ vật Israel, cho rằng đồng xu có liên quan đến sự hiện diện của quân đội La Mã trong khu vực cách đây 2,000 năm, nhằm đàn áp cuộc khởi nghĩa Bar Kochba (132 - 136) chống lại Đế chế La Mã.

Tiền xu bạc và đồng rất phổ biến dưới thời hoàng đế Trajan, nhưng tiền xu vàng lại vô cùng quý hiếm. "Theo sử sách, một số người lính La Mã được trả mức lương cao là 3 đồng xu vàng, tương đương 75 đồng xu bạc, cho 1 ngày. Do tiền xu vàng có giá trị cao, những người lính không thể dùng chúng để mua hàng hóa ở chợ, vì người bán hàng không có tiền thối lại", Ariel nói.

Đấu giá khẩu súng nhẫn nhỏ nhất thế giới
PHÁP – Hãng đấu giá Catawiki hiện đang bán đấu giá “Le Petit Protector” - kiểu súng hình chiếc nhẫn quý hiếm có từ thế kỷ 19, thoạt nhìn giống một món đồ trang sức. Khẩu súng được bán với giá khởi điểm là $2,100 Mỹ kim, đấu giá online tại châu Âu, trong thời gian từ ngày 11 tới 18 tháng 3.
Người Pháp chế tạo ra Le Petit Protector (Vệ sĩ tí hon) vào đầu những năm 1800, thời kỳ Cách mạng công nghiệp đang ở đỉnh cao. Súng nhẫn là sự kết hợp giữa súng lục đặt trên mặt nhẫn làm bằng hợp kim đồng-niken. Súng có 6 xy lanh, sử dụng đạn pinfire 4 ly. Khi bắn, nó gây ra tiếng động lớn nhưng lực sát thương nhỏ, chỉ đủ xuyên qua vỏ hộp thiếc.
Chiếc nhẫn được bảo quản trong tình trạng tốt, đầy đủ phụ kiện đi kèm, đặt trong hộp lót nhung. Ông Alain Dilmen, chuyên gia đấu giá của Catawiki nhận xét: “Hiếm hoi lắm mới có một khẩu như thế này được đem bán đấu giá. Vì đây là mẫu độc nhất vô nhị nên chúng tôi hy vọng sẽ thu hút nhiều hồ sơ đấu giá khắp thế giới.”

Danh sách 22,000 tay súng IS bị nghi là đồ giả
PHÁP – Hôm 9 tháng 3 vừa qua, một hãng tin của Anh tuyên bố đã thu được danh sách 22,000 tay súng đang chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, trong đó liệt kê tên thật, gốc gác, số điện thoại và thậm chí cả tên của người bảo trợ hay tuyển mộ những phiến quân này. Tuy nhiên, sau một thời gian kiểm tra, nhiều chuyên gia chống khủng bố của Pháp cho rằng, có nhiều dấu hiệu và bằng chứng cho thấy danh sách này không phải là tài liệu gốc của IS.
Một chuyên gia cho rằng, dấu hiệu đầu tiên gây nghi ngờ chính là phía trên bên trái của danh sách có tên cơ quan hành chính "Tổng cơ quan biên giới lãnh thổ", một tổ chức không hề tồn tại theo quy tắc lập nước "không có biên giới" của IS. Bên cạnh đó, tên tiếng Ả Rập của "Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria", tên tự xưng trước đó của IS, được viết theo hai cách, trong đó có một cách không giống trước đây. Các tài liệu ghi lại cái chết của các tay súng IS sử dụng cụm từ "ngày bị giết", thay vì từ chuyên dùng của IS là "tử vì đạo.”
Ngoài ra, phía dưới bên phải một số trang tài liệu có in logo hình tròn mà trước đó chưa được sử dụng trong các văn bản chính thức của IS. Các nhà nghiên cứu cho rằng, ngoài nghi vấn về tên gọi và logo, những hồ sơ này cũng có các lỗi ngữ pháp không thường thấy trong các văn bản của IS.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT