Thế Giới

Nổ kho đạn tại Nga, 10 khu dân cư phải di tản

Wednesday, 07/10/2020 - 06:30:49

Cột khói đen dày đặc phủ kín bầu trời phía trên nhà kho. Nhiều tiếng nổ đã vang lên liên tục sau khi lửa bao trùm nhà kho.


Xe cứu thương đang chờ trên đường tại làng Zheltukhino tránh xa địa điểm kho đạn bị cháy vì sức nóng và đề phòng nguy cơ nổ đạn. Khoảng 1,600 người dân từ 14 làng lân cận đã được di tản. (Alexander Ryumin\ TASS via Getty Images)
 

 

RYANZAN - Nhiều khu dân cư tại Nga đã phải di tản, sau khi một nhà kho chứa đạn dược ở Ryanzan, cách thủ đô Moscow khoảng 260 cây số, phát nổ vào chiều thứ Tư.

Hình ảnh từ nơi xảy ra tai nạn cho thấy cột khói đen dày đặc phủ kín bầu trời phía trên nhà kho. Nhiều tiếng nổ đã vang lên liên tục sau khi lửa bao trùm nhà kho.

Một nhân chứng cho biết nhiều mảnh đạn và tro bụi rơi xuống từ trên trời, do hậu quả của vụ nổ. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Nga cho biết xa lộ dẫn tới nhà kho đã bị chặn.

Nhà chức trách cũng di tản khẩn cấp 14 khu dân cư, với khoảng 1,600 cư dân, trong phạm vi bán kính 5 cây số xung quanh kho đạn.

Hãng truyền thông TASS dẫn lời một viên chức quân sự Nga cho biết, vụ nổ tại kho đạn có thể là do gió lớn đã khiến ngọn lửa trên cánh đồng gần đó cháy lan tới cơ sở này.

Theo truyền thông, vụ cháy nổ không gây thương vong, do các nhân viên dân sự và quân sự làm việc tại nhà kho đã rời đi kịp thời.

Tai nạn cháy nổ thường xuyên xảy ra tại các kho đạn của quân đội Nga trong nhiều năm qua, do thiếu các tiêu chuẩn an toàn phù hợp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT