Thể Thao

Những dư âm từ chiến thắng của Đức tại World Cup 2014

Tuesday, 15/07/2014 - 01:54:57

Trong ngày thứ Hai, đội tuyển Đức đã về đến thủ đô Bá Linh và khởi đầu cho một chương trình đại tiệc kéo dài nhiều ngày trên toàn quốc. Sau hơn một tháng đầy căng thẳng, và cũng sau hơn 20 năm phải chờ đợi với những lần bị thất vọng trong những giải vô địch thế giới, giờ đây hàng triệu người Đức hân hoan đón mừng thành quả



Bìa báo Bild tôn vinh anh Mario Goetze, 22 tuổi, người được đưa vào sân ở hiệp nhì và rồi tạo lịch sử ở phút chót của giờ đấu phụ.



Anh Lionel Messi (phải) bắt tay với thủ môn Manuel Neuer của Đức sau khi nhận giải Quả Cầu Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup. Mặc dù đây là một giải cao quí mà hầu như cầu thủ nào cũng mong ước, Messi không thật sự vui và Argentina của anh đã bại trận. (Getty Images)



Nữ Thủ Tướng Angela Merkel (giữa) và Tổng Thống Đức Joachim Gauck (phải) đang nói chuyện với huấn luyện viên Joachim Loew sau khi Đức thắng giải World Cup. (Getty Images)
 
Trong ngày thứ Hai, đội tuyển Đức đã về đến thủ đô Bá Linh và khởi đầu cho một chương trình đại tiệc kéo dài nhiều ngày trên toàn quốc. Sau hơn một tháng đầy căng thẳng, và cũng sau hơn 20 năm phải chờ đợi với những lần bị thất vọng trong những giải vô địch thế giới, giờ đây hàng triệu người Đức hân hoan đón mừng thành quả của một thời đại mới của môn túc cầu quốc gia.

Chiến thắng của Đức tại Brazil vào đêm Chủ Nhật đã được xem là kết quả của hơn 10 năm tập luyện theo một phương pháp mới của ông Juergen Klinsmann. Mặc dù nay là huấn luyện viên của đội Mỹ, ông Klinsmann đã được huấn luyện viên Đức Joachim Loew nhắc tên đầu tiên trong lời phát biểu mừng vinh quang.

Ông Loew nói rằng chính phương pháp đổi mới của đã mang đến thành quả của ngày hôm nay. Trước khi rời đội tuyển Đức, cũng chính ông đã chọn ông Loew thay cho ông để tiếp tục cách thức huấn luyện mà họ biết phải đợi nhiều năm mới có kết quả.

Trở lại với đêm Chủ Nhật tại Brazil, bàn thắng quý hơn vàng của Mario Goetze ở phút 113 đã đưa Đức lên ngôi vô địch World Cup lần thứ 4 trong lịch sử, ngang hàng với Ý cũng thắng vô địch bốn lần, chỉ kém Brazil với 5 lần thắng. Với chiến quả này, các cầu thủ và huấn luyện viên Joachim Loew đang được ca ngợi lên tận mây xanh.

Trên trang Twitter cá nhân, HLV Mỹ Klinsmann cũng rất phấn khởi trước thành công của Loew cũng như các học trò cũ của ông: “Yes Yes Yes! Các bạn đã làm được. Có lời khen ngợi rất lớn cho Argentina, nhưng đội hay nhất mới là nhà vô địch World Cup, xin chúc mừng Đức.”

Tờ Bild tại thủ đô Bá Linh cũng qua vui mừng trước thành công của đội nhà và trình bày toàn nội dung “Vô Địch Thế Giới” phủ kín trang bìa trong số ra ngày thứ Hai.

Chiến thắng của Đức đã đưa đến những tiên đoán cho rằng Đức sẽ tiếp tục xứng đáng với danh hiệu vô địch, không chỉ tại Brazil năm nay mà còn ở các giải đấu quốc tế trong một thời gian dài sắp tới

Hầu như ở Đức ai cũng hân hoan với chức vô địch của đội đá banh. Lufthansa, hãng hàng không được giao trách nhiệm đưa và đón đội tuyển Đức tại World Cup 2014, cũng rất phấn khởi trước thành công của Đức qua lời tuyên bố về công tác chuyên chở các cầu thủ Đức: “Đây là thành công lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện.”
Milan kêu gọi Ý nên học theo người Đức

Chứng kiến thành công của người Đức từ việc xây dựng lại đội bóng từ việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, hôm thứ Hai tổng giám đốccủa đội banh AC Milan, bà Barbara Berlusconi, đã tuyên bố, “Chiến thắng của Đức là kết quả từ việc họ can đảm đưa ra sự thay đổi. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cách đây 10 năm, khi họ dám từ bỏ những cách làm cũ để làm lại từ đầu. Thực tế thì Ý hoàn toàn có thể làm được điều tương tự, tuy nhiên chúng ta lại không muốn làm như thế.”

Nổi loạn ở Argentina

Trong khi người Đức tưng bừng chào đón nhà vô địch World Cup thứ 4 trong lịch sử trở về quê hương, ở Argentina, bạo loạn đã xảy ra. Do quá thất vọng về nỗ lực của đội nhà, khi Lionel Messi và các đồng đội không tạo vinh quang ở Brazil, nhiều người quá khích đã bắt đầu gây rối.

Cuộc bạo loạn được châm ngòi bởi vài chục người.

Họ trèo lên một chiếc xe truyền tin truyền hình và bẻ gãy cột ăng-ten. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi các thanh niên quá khích ném đá và đập phá các cửa hiệu trong thành phố. Cảnh sát đã bắt hơn 60 người.

Mourinho bênh vực Messi

Trước những ý kiến cho rằng Messi chưa thể sánh với huyền thoại Diego Maradona của Argentina và Pele của Brazil vì chưa thắng vô địch World Cup, cựu ầu thủ lừng danh Jose Mourinho của Bồ Đào Nha và nay là quản lý của đội Chelsea tại Anh quốc, đã lên tiếng bênh vực siêu sao Argentina. “Tôn trọng Messi khi anh ta chiến thắng là chuyện dễ dàng nhưng vẫn tôn trọng anh ta khi thất bại là chuyện không hề đơn giản. Messi vẫn là một ngôi sao lừng lẫy. Anh ta không cần vô địch World Cup để được công nhận như là một cầu thủ huyền thoại.”

Việc FIFA quyết định trao Quả Bóng Vàng World Cup 2014 cho Messi không nhận được sự đồng tình của một số người hâm mộ.

So với chính anh ở các kỳ World Cup trước đó, Messi đã khá hơn rất nhiều tại Brazil. Anh ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo trong 7 trận thi đấu ở World Cup 2014, so với 1 bàn của 2 giải đấu trước đó cộng lại.

Những bàn thắng của Messi đã giúp một Argentina xù xì đi tới trận chung kết, trước khi thua Đức. Anh đã có những màn trình diễn đẹp mắt, hiệu quả và liên tiếp được chọn là “Cầu Thủ Hay Nhất Trận” ở vòng bảng.

Tuy vậy, trong 3 trận đấu cuối cùng của Argentina ở Brazil, Messi đã hoàn toàn im tiếng. Anh không thể lãnh đạo khi người Argentina cần anh nhất.

Và chính sự nhạt nhòa của Messi từ vòng tứ kết cho tới nay khiến danh hiệu Quả Bóng Vàng của anh bị một số người phê bình.

Scolari bị Brazil sa thải

Cơn hậu chấn của thảm bại vẫn đang lan rộng tại Brazil ngày thứ Hai. Báo chí tại đây cho biết huấn luyện viên Scolari đã bị sa thải sau thành tích tệ hại của đội tuyển Brazil.

Sau khi giải World Cup kết thúc, dư luân tại Brazil đang dồn sự chỉ trích về phía ông Scolari, người bị xem là nguyên nhân đưa đến thất bại tủi hổ cho quốc gia tổ chức giải World Cup.

Để thua Đức tới 1-7 trong trận bán kết, Brazil tiếp tục bị Hòa Lan gây xấu hổ với tỷ số 0-3 ở trận tranh huy chương đồng.

Đây là lần đầu tiên sau 74 năm, Brazil để thua hai trận liên tiếp trên sân nhà. Trả lời phỏng vấn, HLV Scolari nói lỗi lớn nhất không thuộc về ông, rằng Brazil là một đội bóng trẻ và quốc gia này không sản xuất kịp những tài năng lớn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT