Hôn Nhân, Cuộc Sống

Những bước trang điểm căn bản cho những phụ nữ bận bịu

Tuesday, 07/08/2012 - 09:48:28

Với đôi lông mày, các bạn dùng cọ vẽ lông mày (thường có sẵn trong hộp phấn vẽ lông mày), tô nhẹ vào những chỗ trống, ít lông của đôi lông mày. Tô hơi đậm và dầy hơn ở đầu lông mày.


Chào các bạn, tuần này Thanh Hằng chọn một câu hỏi mà các bạn gái như Thanh Hằng là những người lúc nào cũng bận rộn với công việc (career women) không có thì giờ nhiều để trang điểm cho chính mình và muốn biết những bước chính cần làm cho khuôn mặt “coi cho được” mà không mất nhiều thời giờ.
Để không mất nhiều thời giờ, các bạn nên rửa mặt thật sạch và bôi kem dưỡng da vào buổi tối trước. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, các bạn chỉ cần rửa nhẹ mặt để khô tự nhiên trong lúc đi mặc quần áo, hoặc như Thanh Hằng là đi xuống lầu pha cho mình một ly cà phê, v.v.. Sau khi da mặt khô các bạn bôi nhẹ một lớp kem dưỡng da có SPF 30 lên mặt, đợi vài phút và sau đó bắt đầu trang điểm.
Trước hết, các bạn cần dùng phấn che khuyết điểm (concealer) để bôi lên quầng thâm dưới mắt, nếu không đủ giờ thì thay vì dùng cọ, có thể dùng ngón tay áp út để bôi nhẹ lên những khuyết điểm như quầng thâm, thẹo thâm, hoặc mụn đỏ. Mục đích là để cho đều màu da trên mặt.
Kế đến là dùng bông phấn hoặc cọ lớn (powder brush) phủ một lớp phấn nền bằng bột đặc (pressed foundation powder) như MAC Studio Fix Powder Plus Foundation hoặc Clinique Almost Makeup Powder.
Về phấn má hồng, Thanh Hằng đề nghị dùng phấn loại cream hoặc gel. Loại này bạn cũng có thể dùng ngón tay để thoa nhẹ lên gò má một lớp mỏng đủ để thấy màu phấn hồng tự nhiên. Nếu dùng loại cream hoặc gel, các bạn nên dùng bước này trước khi bôi phấn nền bằng bột.
Vẽ viền mắt thì các bạn hãy dùng bút chì vẽ mắt, vẽ một đường viền theo viền chân lông mi của mí trên và một viền nhẹ theo viền mắt dưới, sau đó dùng ngón tay áp út thoa nhòe ra để đôi mắt nhìn nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo, dùng ngón tay áp út đang còn dính màu từ bút chì vẽ viền mắt, chấm vào phấn màu mắt (eyeshadow) màu nâu hơi đậm hoặc màu tự nhiên (neutral) và bôi lên phần đuôi mắt, tô lài lài vào trong theo chiều của phần nhấn (crease) của mắt để tạo chiều sâu.
Với đôi lông mày, các bạn dùng cọ vẽ lông mày (thường có sẵn trong hộp phấn vẽ lông mày), tô nhẹ vào những chỗ trống, ít lông của đôi lông mày. Tô hơi đậm và dầy hơn ở đầu lông mày.
Sau cùng bôi lip stain như Revlon Just Bitten Lip Stain, CoverGirl Outlast Lip Stain hoặc Avon Mark Gloss Gorgeous Stay On Lip Stain màu nhẹ nhàng thoa nhẹ lên môi là xong. Những sản phẩm này hiện nay vừa là lip stain và cũng là cheek stain cho má hồng như Stila Lip & Cheek Stain hoặc Vincent Longo Lip & Cheek Gel Stain, v.v..
Hẹn các bạn lại kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Xin hẹn các bạn lại kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào Thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm. Quý độc giả có thể viếng trang nhà của Thái Đắc Nhã - Thanh Hằng: www.thaidacnhaphoto.com hoặc gọi 714-265-2878

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT