Hoa Kỳ

Nhóm kỳ thị chủng tộc bị đánh tại cuộc biểu tình

Monday, 27/06/2016 - 10:10:15

Vụ đánh lộn xảy ra vào khoảng giữa trưa, khi cuộc biểu tình bắt đầu ở bên ngoài tòa nhà quốc hội tiểu bang California.

Một người thuộc phe kỳ thị chủng tộc bị đánh chảy máu ngày Chủ Nhật tại Sacramento.


Cảnh sát đang điều tra về một vụ đụng độ bạo động, giữa các thành viên của một nhóm thượng tôn dân da trắng và những người phản biểu tình vào hôm Chủ Nhật, trong đó 10 người bị đâm và một số người khác bị thương.

Cuộc hỗn chiến ở Sacramento, thủ phủ tiểu bang California, đã làm tăng thêm mối quan tâm về nguy cơ bạo động có thể xảy ra tại đại hội đảng Cộng Hòa tại Cleveland và đảng Dân Chủ tại Philadelphia trong tháng Bảy sắp tới. Nhà chức trách lo ngại bạo động gia tăng vì kỳ thị chủng tộc trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 8 tháng 11.

Đảng Công Nhân Truyền Thống (The Traditionalist Worker Party), một nhóm chủ nghĩa dân tộc da trắng, đã kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật. Mục đích một phần là để phản đối tình trạng bạo động bùng lên ở bên ngoài các cuộc biểu tình mới đây bởi Donald Trump, người có lẽ sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống.

Vụ đánh lộn xảy ra vào khoảng giữa trưa, khi cuộc biểu tình bắt đầu ở bên ngoài tòa nhà quốc hội tiểu bang California.

Hơn 100 nhân viên cảnh sát Sacramento đã được điều động đến cuộc biểu tình ấy, sau khi nhà chức trách biết rằng một nhóm được gọi là Anti-Fascist Action Sacramento dự định tổ chức một cuộc phản biểu tình chống lại nhóm kỳ thị.

Những người biểu tình tìm cách ngăn chặn, không cho các thành viên Đảng Công Nhân Truyền Thống đến một khu vực tổ chức mít tinh, nơi họ đã được cơ quan Tuần Tra Xa Lộ California cho phép biểu tình, từ giữa trưa cho tới 2 giờ chiều, theo cảnh sát cho biết.

Văn bản của cảnh sát nói, “Trong lúc biểu tình đang diễn ra, bạo động nhanh chóng leo thang. Vụ bạo động này khiến cho các cảnh sát viên phải can thiệp, để ngăn chặn không để cho người nào khác bị thương.”

Theo Sở Cứu Hỏa Sacramento cho biết, có 10 bệnh nhân đã được điều trị tại các bệnh viện khu vực, vì bị nhiều vết đâm và vết thương.

Ít nhất hai vụ tấn công đã xảy ra trong phạm vi quyền hạn của thành phố, và đang được cảnh sát thành phố điều tra. Những vụ tấn công còn lại được cho là đã xảy ra trên khu đất của trụ sở lập pháp, sẽ được điều tra bởi Tuần Tra Xa Lộ California, theo cảnh sát cho biết. Không có ai bị bắt giữ.

Kể từ khi xảy ra vụ đụng độ, cả hai nhóm đều nói rằng những người ủng hộ nhóm kỳ thị da trắng đã bị thương.

Trong một văn bản trên trang web của họ, Đảng Công Nhân Truyền Thống nói, “Tiếc thay, một người trong chúng tôi đã bị thương và hiện đang ở trong bệnh viện.” Nhóm Anti-Fascist Action Sacramento nói rằng họ có nhiều người bị thương.

Trên trang Facebook của họ, nhóm này nói, “Cho đến nay, chúng tôi biết có sáu đồng chí đã bị thương đến nỗi phải vào bệnh viện.”

Đoạn video trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy hàng chục người, một số người đeo mặt nạ và cầm những vật dường như là những cây gậy bằng gỗ, chạy trên khắp khu nhà quốc hội và tấn công những người khác.

Ông Trump đổ lỗi cho “những kẻ khuấy rối chuyên nghiệp” và “những tay côn đồ” đã làm cho bạo động nổ ra tại một số cuộc tiếp xúc công chúng của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT