Văn Nghệ

Nhóm Họa Sĩ Nam Cali mời dự triển lãm "Cảm Hứng Trong Tranh"

Friday, 20/01/2017 - 07:10:00

“Có thể quý vị sẽ mang về một tác phẩm treo trong nhà dịp tết, quý vị sẽ thấy được cảm xúc của người họa sĩ ngồi vẽ bức tranh như thế nào, quý vị có thể gặp nói chuyện trực tiếp với người họa sĩ, hiểu được tại sao họa sĩ vẽ bức tranh này, diễn tả điều gì.”

Bài BĂNG HUYỀN

Mười họa sĩ của Nhóm Họa Sĩ Nam California gồm họa sĩ Nguyễn Văn Bảy, Biểu Trung, Chính Mung, Đoàn Vi Hương, Kim Ngân, Lam Thủy, Lệ Chi, Lương Trường Thọ, Ngô Bá Đản, Phong Trần là 10 phong cách, 10 cảm xúc hội họa, 10 bút pháp và cách thể hiện trên những chất liệu khác nhau như sơn dầu, acrylic, màu nước, lụa, mix media.


Dù đến từ nhiều con đường khác nhau, nhưng tựu trung cả 10 họa sĩ đều gắn kết với nhau qua tình yêu dành cho hội hoạ. Mỗi tác phẩm của họ là một cách nhìn, sự suy tư, trăn trở trong cuộc sống và tất cả đều mang ý nghĩa sâu sắc cùng sự hứng khởi đến với người xem. Với mong muốn truyền cảm xúc, tư duy, góc nhìn về nghệ thuật cũng như về cuộc sống của mình đến gần hơn với người xem tranh, thể hiện khát khao muốn vẽ và được vẽ, 10 họa sĩ của Nhóm Họa Sĩ Nam California tiếp tục hạnh ngộ với khán giả để làm nên triển lãm chung lần này nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, mang tên “Cảm Hứng Trong Tranh” (Inspiration), sẽ diễn ra tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, trên lầu phòng số 233. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài 7 ngày, từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1, 2017 (tức từ 28 Tết đến hết mồng 4 Tết, thời gian mở cửa mỗi ngày: từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Ý nghĩa của chủ đề

Mỗi khi họa sĩ cầm cọ vẽ, để có được những tác phẩm hội họa đều phải bắt nguồn từ những cảm xúc thông thường đến “cảm hứng trong tranh,” đủ khả năng sáng tạo nên tác phẩm hội họa là cả một quá trình lao động bền bỉ và gian khổ. Đây cũng chính là điều mà 10 họa sĩ của Nhóm Họa Sĩ Nam California muốn gửi đến người xem tranh khi chọn “cảm hứng trong tranh” làm tên chủ đề cho triển lãm lần này.



Thay mặt cho các thành viên tham gia triển lãm lần này, họa sĩ Lam Thủy (trưởng Nhóm Họa Sĩ Nam California) giải thích, “Khi họa sĩ chúng tôi sáng tác một bức tranh đã hoàn tất, với những đường nét, màu sắc, bố cục, lối vẽ của người họa sĩ. Nhiều quý vị hay hỏi họa sĩ diễn tả cái gì, sao lại vẽ lối này. Chúng tôi luôn giải thích là mỗi khi cầm cọ lên vẽ, chúng tôi phải có cảm hứng trước thì mới sáng tác, có cảm hứng thì mới vẽ được. Ví dụ chúng tôi thấy một cành hoa đào bừng nở thật tươi, tự dưng trong lòng chúng tôi thấy thích quá, có cảm hứng vẽ một cái gì đó để miêu tả về mùa xuân.

“Hoặc chúng tôi đi du lịch nhìn thấy một khoảng rừng với những cây phong bắt đầu lá đổi màu, hay cơn gió màu thu thổi từng chiếc lá vàng, lá đỏ rơi xuống, cũng làm mình có cảm hứng vẽ một cái gì đó miêu tả mùa thu. Lần này chúng tôi quyết định thực hiện một buổi triển lãm đầu xuân, gửi đến cho quý vị thưởng ngoạn những tác phẩm của chúng tôi.

“Có thể quý vị sẽ mang về một tác phẩm treo trong nhà dịp tết, quý vị sẽ thấy được cảm xúc của người họa sĩ ngồi vẽ bức tranh như thế nào, quý vị có thể gặp nói chuyện trực tiếp với người họa sĩ, hiểu được tại sao họa sĩ vẽ bức tranh này, diễn tả điều gì.”

Nếu trong dịp xuân Bính Thân 2016 Nhóm Họa Sĩ Nam California đã triển lãm tại chùa Bảo Quang, thì xuân Đinh Dậu lần này Nhóm chọn Thương Xá Phước Lộc Thọ để ra mắt các tác phẩm với người thưởng lãm. Vì, “vào dịp tết, đồng hương ở những tiểu bang xa, hay từ nước khác đến Nam California, nơi thủ đô tị nạn của chúng ta tại Little Saigon, thế nào cũng ghé chợ hoa, ghé đến thương xá Phước Lộc Thọ để mua sắm, nên chúng tôi chọn địa điểm trong Thương Xá Phước Lộc Thọ với mong muốn quý vị sẽ đến thưởng lãm tranh của Nhóm chúng tôi.”

Để góp thêm nét xuân cho triển lãm, họa sĩ Lam Thủy tiết lộ, “Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy là đàn anh lão thành của Nhóm chúng tôi, sẽ trổ tài thư họa để đồng hương đặt viết những câu đối và mang về treo trong nhà. Nhất là những vị nào còn thân sinh, hãy đặt những câu đối chúc Thọ cho bố mẹ, chúc sức khỏe, chắc chắn các cụ thân sinh sẽ hài lòng, sẽ thích lắm. Mong quý vị hãy ghé phòng tranh của chúng tôi, từ 28 tết họa sĩ Nguyễn Văn Bảy đã có mặt để viết câu đối tết rồi. Lam Thủy có mang đến những tiểu phẩm là tranh vẽ trên vỏ sò, tranh cỡ nhỏ 5x5, 5x7… để quý vị mua về làm quà. Lam Thủy cũng sẽ nhận vẽ tranh chân dung tại chổ nếu quý khách nào muốn đặt vẽ.

“Trong kỳ triển lãm này, họa sĩ Lệ Chi là họa sĩ trong nhóm có ý tưởng rất hay, sẽ tổ chức sổ xố bắt thăm lấy tranh. Mỗi họa sĩ sẽ chọn ra một số tranh để sổ xố, quý vị thích tranh của họa sĩ nào, chỉ cần mua vé số giá 1 vé số là $10 đồng, rồi đề tên họa sĩ quý vị thích, sau khi bốc thăm, nếu số của quý vị trúng thì sẽ được chọn bức tranh của họ sĩ quý vị thích mang về. Trị giá của tranh trúng thưởng khoảng $200- $300 đồng.

“Xổ số này diễn ra mỗi ngày, chỉ cần chúng tôi bán ra được 20 vé số là chúng tôi tổ chức sổ xố một lần rồi. Nếu quý vị nào thích tranh của họa sĩ nào thì mua hai, ba vé thì hy vọng quý vị trúng số sẽ nhiều hơn. Quý vị không cần phải có mặt tại phòng tranh đợi xổ số, chỉ cần để lại số điện thoại trong vé số, khi quý vị trúng, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị biết để đến lấy tranh. Khi xổ số, chắc chắn sẽ có rất đông người xung quanh. Để đảm bảo sự minh bạch, chúng tôi sẽ mời khách tham quan bốc thăm. Sau đó sẽ chụp hình lưu lại, đưa lên face book, ảnh sinh hoạt của nhóm chúng tôi. Từ 28 tết chúng tôi đã tổ chức xổ số rồi. Thực hiện điều này vì chúng tôi muốn đem lại niềm vui, may mắn đầu năm cho quý vị mang về món quà xuân nghệ thuật.”
Họa sĩ Lam Thủy nói lần này, chị sẽ mang đến triển lãm chủ yếu là tranh lụa, tranh màu nước, cũng có vài tranh sơn dầu và mix media. Trong đó những bức tranh lụa vẽ 3 D, là sáng tác mới nhất và rất tâm đắc của chị, sẽ được mang đến triển lãm.

Còn với họa sĩ Chinh Mung, “Thật ra mỗi lần tết đến, tham dự những cuộc triển lãm tranh như vầy, trong lòng tôi luôn gợi nhớ đến quê nhà ngày xưa của mình, thành ra những tác phẩm mà tôi cố gắng gửi đến quý vị thưởng lãm lần này có tính cách hướng về quê nhà. Bức tranh Hội An là một trong những kỷ niệm của chúng tôi hồi còn ở Việt Nam, ngoài bức đó, tôi còn vẽ bức tranh đặt tên là Xuân tha hương, diễn tả ngay tình cảm của mình đối với quê nhà, nhắc nhớ những kỷ niệm xưa.”

Vì triển lãm diễn ra trong dịp Tết, nên 10 họa sĩ sẽ mang đến các tác phẩm với những tông màu tươi sáng, rộn ràng sức sống và rộn rã sắc xuân. Hứa hẹn sẽ mang lại một không gian xuân tràn đầy xúc cảm dành tặng người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp. Sẽ là dịp để người xem tranh chắp cánh cho trí tưởng tượng, mở hết các giác quan để đón nhận hương xuân, sắc xuân, âm thanh mùa xuân và tình xuân khi thưởng ngoạn các tác phẩm tại phòng tranh.

Vài nét về Nhóm và 10 họa sĩ

Họa sĩ Lam Thủy giới thiệu, “Nhóm Họa Sĩ Nam Cali đã ra đời theo sự mong ước của một nhóm Họa Sĩ tại Miền Nam California chính thức trong phiên họp ngày thứ Bảy 1 tháng 3, 2014. Nhóm tuy không nhiều nhưng đã quy tụ được một số nam nữ họa sĩ đủ mọi lứa tuổi, người lớn tuổi nhất cũng đã 82; với nhiều trường phái khác nhau từ cổ điển, ấn tượng, hiện thực cho đến trừu tượng, thủy mặc, điêu khắc, v.v.. Mỗi người mỗi vẻ, thật phong phú, đa dạng.

Mười họa sĩ tham gia triển lãm lần này gồm:

Biểu Trung

Sinh tại Hà Nội, lớn lên tại Saigon. Khéo tay và thích vẽ từ thuở nhỏ, cậu bé lớn lên hấp thụ và ảnh hưởng nghệ thuật của nhiều bậc thầy như HS Bé Ký, Nguyễn Trí Minh, Trương Thị Thịnh, nhiếp ảnh gia Cao Đàm và Cao Lĩnh. Tham gia “Shankars International Childrens Competition” (SICC) ở New Delhi và trúng giải cùng với trên 50 bé Việt Nam khác năm 1963. Học hỏi hội họa căn bản ở Âu Châu (Brussels). Thích tìm hiểu về Impressionist và classic movements cùng nhiều trường phái khác của hội họa Hoa Kỳ khi được sống ở California. Thành viên Nhóm HS Nam Cali, và là Thủ Quỹ của Hội Họa Sĩ VN Hải Ngoại.

Chính Mung

Sinh tại Lai Châu. Tốt nghiệp QGHC 1972. Tù Cộng Sản từ 1975 - 1982. Tự học hội họa. Sáng tác từ năm 1984. Cư ngụ tại Orange County. Tốt nghiệp Graphic Design tại Platt College, California. Đã tham dự nhiều cuộc triển lãm tại Nam California. Hội viên OC Fine Arts, Thư Ký Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại. Thư Ký Nhóm Họa Sĩ Nam Cali.

Đoàn Vi Hương

Nghề nghiệp: Thương mại. Sinh ra ở miền Trung, di chuyển vào Sài Gòn sau 1975 . Theo Ba Mẹ qua Mỹ 1991. “Tôi đã mầy mò tự học vẽ, không được qua một trường lớp nào. Từ nhỏ đã thích vẽ vời, có lúc trong giấc ngủ tôi đã thấy những màu sắc nhảy múa, quanh tôi. Tôi vẽ tranh từ nhạc, làm nhạc từ tranh. Thích gì vẽ đó, thích nhất là vẽ sen, hoa và đàn bà .Với tôi, nghệ thuật thì không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi mê nó, từ khi mới sinh ra!” Đã tham gia vài Triển Lãm tại miền Nam Cali với các anh chị trong Hội Họa Sĩ VNHN.

Kim Ngân

Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định. Qua Mỹ năm 1981, đã tham gia hai cuộc triển lãm của Nhóm HS Nam Cali trong những năm vừa qua.

Lam Thủy

Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định 1967. Sư Phạm Hội Họa 1969. Dậy hội họa tại Trường Kiểu Mẫu Thủ Đức 1970 đến1975. Bắt đầu sáng tác nhiều từ 1978. Năm 1989 định cư tại Orange County. Tốt nghiệp Graphic Design tại Platt College, CA. Đã tham gia nhiều cuộc triển lãm tại Nam California. Hội viên OC Fine Arts, Chủ Tịch Hội Họa Sĩ VN Hải Ngoại, Trưởng Nhóm Họa Sĩ Nam Cali.

Lệ Chi

Sinh tại Saigon. Sang Mỹ năm 1975. Tốt nghiệp Đại Học Long Beach, California về ngành Hội Họa. Theo nhóm “California Impressionist” nên tranh của Lệ Chi hài hòa về màu sắc, lung linh, tươi mát của khí trời. Bối cảnh và đề tài rất trung thực, đơn sơ, gần gũi với cuộc sống bên cạnh cuộc đời. Hội viên OC Fine Arts, thành viên Nhóm Họa Sĩ Nam Cali.

Lương Trường Thọ

Sinh tại Khánh Hòa. Tốt nghiệp Mỹ Thuật Gia Định. Hiện cư ngụ tại Orange County. Hội viên Exotic Art Club Hamburg - Đức, World Art Foundation, California. Art Club. OC Fine Arts, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại, thành viên Nhóm Họa Sĩ Nam Cali. Tham gia triển lãm trong nước và hải ngoại như Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Anh, Nhật... Đoạt giải Ngôi Sao Vàng Bid Madrid tại Tây Ban Nha.

Ngô Bá Đản

Tốt nghiệp Mỹ Thuật Gia Định 1967 ngành Điêu Khắc. Hiện cư ngụ tại Orange County, California. Thành viên Nhóm Họa Sĩ Nam Cali.

Nguyễn Văn Bảy

Sinh tại Châu Đốc. Xuất thân từ Trường Vẽ Gia Định 1961. Năm 1964, được bổ nhiệm Tổng Giám Thị và giảng dậy tại Trường Trung Học Mỹ Thuật Gia Định đến 1975. Tham dự nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước hơn 50 năm qua. Đã được huy chương vàng, bạc năm1965 tại Saigon, huy chương đồng tại Paris 1964. Năm 2009 được chọn trưng bày tác phẩm “Ánh Sáng và Niềm Tin” tại Quốc Hội California, Sacramento. Hội viên Hội Họa Sĩ VNHN, thành viên Nhóm HS Nam Cali.

Phong Trần

Là Họa sĩ thuộc phái ấn tượng và cũng là một nhiếp ảnh gia. Theo học Trường Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định. Học Họa Viên Kiến Trúc, Nhiếp Ảnh và Graphic Design tại Rio Hondo College, Whittier Cal State University of Los Angeles. Đã tham dự triển lãm tại Newport Beach tháng 6, 2016 và cuộc triển lãm “Màu Thời Gian” tại Westminster tháng 11, 2016.



Họa sĩ Chính Mung bày tỏ mong ước trong lần triển lãm lần này, “Mong quý vị đồng hương nhân dịp tết hãy ghé thăm phòng tranh của chúng tôi để thưởng lãm những tác phẩm của các họa sĩ trong nhóm họa sĩ Nam California, đồng thời nếu mà có thể được, hãy giúp chúng tôi bằng cách mang tác phẩm của chúng tôi về để treo trong nhà, thì chúng tôi rất vui, rất ấm lòng trong những ngày tết tha hương.

“Bán được tranh, là nguồn thúc đẩy thêm cho chúng tôi muốn sáng tác nữa. Mỗi năm chúng tôi đều có tổ chức triển lãm, dẫu không bán được nhiều tranh, dù tiền thu được không nhiều, nhưng khích lệ chúng tôi rất nhiều, vì thấy người ta có quan tâm đến mỹ thuật, biết thưởng thức những tác phẩm của các họa sĩ vốn đã được chúng tôi đặt hết tâm tư của mình vào khi vẽ.”

Tiếp lời họa sĩ Chính Mung, họa sĩ Lam Thủy chân thành nói, “Kính mời tất cả quý vị đồng hương có dịp vui xuân, vui lòng bỏ chút thời giờ ghé lên phòng tranh của chúng tôi. Quý vị đi sắm tết, đi chợ hoa trước tết, cũng hãy ghé lên phòng tranh, vì 28 tết (ngày 25 tháng 1 năm 2017) chúng tôi đã mở cửa rồi. Quý vị hãy đến tham dự buổi triển lãm “Cảm Hứng Trong Tranh” để thưởng lãm những bức tranh mà chúng tôi đã ấp ủ trong những tháng ngày chuẩn bị, quý vị có thể mang về những câu đối, những bức tranh lớn, nhỏ tùy theo quý vị thích. Quý vị mua tranh là đã đóng góp một phần trong sinh hoạt bảo tồn văn hóa của cộng đồng người Việt tại Nam Cali đồng thời giúp các họa sĩ chúng tôi có điều kiện để tiếp tục sáng tác gửi đển quý vị những nét đẹp của nền hội họa hiện nay.”

Muốn biết thêm chi tiết về triển lãm “Cảm Hứng Trong Tranh” xin quý vị liên lạc số điện thoại (714) 360-8150.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT