Người Việt Khắp Nơi

Nhờ cây đàn chơi một tay, một người Việt tị nạn hồi sinh cuộc sống

Thursday, 17/04/2014 - 10:44:31

Được chế tạo theo ý khách hàng và được chơi bằng một tay, một cây đàn guitar đang giúp cho một người tị nạn Việt Nam, trước đây bị chấn thương sọ não, nối kết lại với nỗi đam mê âm nhạc của ông. Người chế đàn cũng hy vọng rằng kiểu đàn thiết kế này có thể được sửa đổi thêm nữa, để giúp đỡ những người khác





Ông Nguyễn Văn Định và cây đàn chơi một tay. (Hình: SBS)

BRISBANE, Úc - Được chế tạo theo ý khách hàng và được chơi bằng một tay, một cây đàn guitar đang giúp cho một người tị nạn Việt Nam, trước đây bị chấn thương sọ não, nối kết lại với nỗi đam mê âm nhạc của ông. Người chế đàn cũng hy vọng rằng kiểu đàn thiết kế này có thể được sửa đổi thêm nữa, để giúp đỡ những người khác đang chịu tàn tật.

Theo một bản tin của đài SBS, Đối với Nguyễn Văn Định, âm nhạc luôn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống. Hồi còn trẻ, ông là ca sĩ và cầm thủ guitar trong một ban nhạc Việt Nam.

Nhưng sau khi bị một chấn thương sọ não cách đây 23 năm, ông bị mất đi khả năng sử dụng phía bên trái của cơ thể mình, và mặc dù ông vẫn tiếp tục hát, nhưng ông không còn có thể đánh đàn guitar được nữa.

Trong một phần của tiến trình phục hồi khả năng của mình, ông Định đã được giới thiệu tới Jason Kenner, một chuyên gia âm nhạc trị liệu và bản thân cũng là một nhạc sĩ. Một trong những mục tiêu của Jason là đem âm nhạc trở lại với cuộc sống trước đây của người Việt tị nạn này.


Ông Nguyễn Văn Định đang chơi cây đàn độc đáo của ông. (Hình: ABC News)


Ông Jason nói, “Định chơi nhạc với người chăm sóc mình là Quân, nhưng Quân chơi guitar và Định hát theo, nhưng nếu chúng tôi đặt một cây đàn guitar vào tay Định và chúng tôi chơi hợp âm, thì Định sẽ gảy dây đàn theo. Chúng tôi đang cố gắng để suy nghĩ, làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng kỹ thuật tay phải ấy, mà không cần ông phải làm một điều gì đó với bàn tay trái của mình.”

Nhạc sĩ Jason này bắt đầu chơi đàn trong ga ra của mình, lấy một trong những cây guitar cũ của ông và sửa đổi nó lại. Sử dụng ý tưởng về một cây đàn hạc cầm và kết hợp nó vào trong thân một cây guitar, bằng cách rút ngắn cần đàn và thay đổi âm vực của các dây đàn.

Jason cho biết rằng ngay sau khi cây đàn mẫu thử nghiệm này được trao cho Định, thì một chuyện kỳ diệu xảy ra liền.

Ông Jason nói, “Ông Định chơi cây đàn ngay lập tức, không cần phải giải thích cách thức cây đàn hoạt động, vì vậy nó thực sự phù hợp tốt. Chúng tôi có thể sử dụng âm nhạc, để đạt được một số mục tiêu điều trị.”

Quân, người chăm sóc Định, tin rằng ông hưởng nhiều lợi ích từ nhạc cụ mới, và bây giờ Định có thể chơi guitar bất cứ lúc nào ông muốn.

”Nó mang đến cho ông ấy một niềm hy vọng mới và làm cho cuộc sống của ông tươi lại. Vì vậy, mỗi ngày ở đây ông sẽ rất hạnh phúc, ông chơi guitar, và ca hát, bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi rất mừng khi thấy tất cả chúng tôi đem cho ông một cơ hội, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Jason sẽ đem cây đàn guitar kiểu lai của mình đến một hội nghị quốc gia ở Brisbane, và ông hy vọng những người khác cũng bị liệt nửa người đều có thể hưởng nhờ lợi ích từ những nhạc cụ được sửa đổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT