Xe Hơi

Nhìn lại uy tín các loại xe trong năm qua

Friday, 06/01/2017 - 07:43:02

Điểm số của các xe trucks thuộc hạng mục này không cao, đầu bảng cũng chỉ được 47 điểm, còn cuối bảng thì 20 điểm. 

 
 
Bài 4: Xe truck

Bài HAO SMITH

Trong loạt bài đánh giá về các loại xe, chúng ta đã điểm qua được 3 loại, bao gồm (1) xe hybrid/electric (2) xe hơi thường (3) xe luxury và (4) xe SUV. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục điểm mặt các loại khác, như xe Trucks, xe Sports, Wagons và Minivans. Dựa vào số liệu của Consumer Reports, một tổ hợp chuyên viên đã từng thử nghiệm hàng trăm loại xe, kết hợp với ý kiến của hàng trăm ngàn người sử dụng xe, chúng ta có thể yên tâm với kết luận đưa ra sau đây:

Nissan Frontier, xếp đầu bảng trong hạng mục xe tải cá nhân loại nhỏ, nhưng điểm số không cao (47 điểm)

Về xe Truck

Khi dùng chữ truck, chúng ta muốn nói về các loại xe tải cá nhân 4 bánh (không phải là xe tải công nghiệp – commercial truck - 8 bánh hoặc 16 bánh). Trong hạng mục xe tải cá nhân này, chúng ta có thể phân biệt 2 loại: Compact Pickup Truck (nhỏ hơn) và Full-Sized Pickup Truck (lớn hơn).

1. Compact pickup truck
Điểm số của các xe trucks thuộc hạng mục này không cao, đầu bảng cũng chỉ được 47 điểm, còn cuối bảng thì 20 điểm. Cũng chỉ có bốn loại xe xứng đáng có tên:
- Nissan Frontier: hạng nhất, 47 điểm
- Chevrolet Colorado: hạng nhì, 28 điểm
- GMC Canyon: hạng nhì, 28 điểm (đồng hạng)
- Toyota Tacoma: hạng ba, 20 điểm

                          Toyota Tundra, đầu bảng trong hạng mục xe tải cá nhân loại lớn, với 85 điểm

2. Full-sized pickup truck
Xe Truck hạng mục này được đánh giá cao, và nhiều tên tuổi xuất hiện trên bảng xếp hạng, chiếc xe chiếm vị trí đầu bảng được 85 điểm, bỏ xa chiếc xe chiếc xe xếp hạng kế đó như chúng ta sẽ thấy sau đây:
- Toyota Tundra: Hạng nhất, 85 điểm
- Ford F-250: Hạng nhì, 55 điểm
- Ford F-350: Hạng ba, 48 điểm
- Chevrolet Silverado 1500: Hạng tư, 34 điểm
- GMC Sierra 1500: Hạng tư, 34 điểm (đồng hạng)
- Ford F-150: Hạng năm, 29 điểm.
- Ram 1500: Hạng sáu, 19 điểm
- Chevrolet Silverado 2500 HD: hạng sáu, 19 điểm (đồng hạng)
- GMC Sierra 2500 HD: Hạng sáu, 19 điểm (đồng hạng)
- Chevrolet Silverado 3500 HD: Hạng bảy, 18 điểm
- GMC Sierra 3500 HD: Hạng bảy, 18 điểm (đồng hạng)
- Ram 2500: hạng tám, 13 điểm.

Ở đây, chúng ta thấy có những xe cùng thương hiệu nhưng lại được xếp hạng khác nhau theo từng model. Chẳng hạn, Ford F-250 xếp hạng nhì, và Ford F-150 xếp hạng năm. Điều này một lần nữa cho thấy, khi chọn xe, chúng ta không nên tuyệt đối dựa theo thương hiệu (brand name) mà còn phải chọn theo model nữa.

Về xe Sports/Sporty Cars

Hạng mục xe này chia thành hai bậc: Bậc xe đắt tiền (trên $40,000) và bậc xe rẻ hơn (dưới $40,000). Chúng ta có bảng đánh giá sau đây:
1. Sports/Sporty Car trên $40,000:
Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy xe Sports đắt tiền được tới 91 điểm (rất cao!). Nhưng cũng không phải vì đắt tiền mà xe Sports luôn luôn “nhất”, bởi vì như các bạn thấy dưới đây, xe cuối bảng chỉ được có … 17 điểm:
- Lexus RD: hạng nhất, 91 điểm
- BMW 2 series: hạng nhì, 81 điểm
- Audi A5/S5: hạng ba, 79 điểm
- Chevrolet Corvette: hạng tư, 49 điểm
- BMW 4 series: hạng năm, 28 điểm
- Dodge Challenger: hạng sáu, 18 điểm
- Ford Mustang: hạng bảy, 17 điểm
Nhìn vào bảng đánh giá này, một trong những bài học chúng ta có thể rút ra được là gì? BMW có tốt không? Tốt chứ, nhưng còn tùy Model: BMW 2 series xếp hạng nhì 81 điểm, trong khi BMW 4 series xếp hạng năm, 28 điểm!
2. Sports/Sporty Cars dưới $40,000:
Hạng mục này không có nhiều loại xe được lên bảng, và điểm số cũng không cao.
- Mazda MX-5 Miata: hạng nhất, 72 điểm
- Volkswagen GTI : hạng nhì, 39 điểm
- Subaru WRX/STi: hạng ba, 22 điểm

 
Xe Lexus RC (91 điểm) trông không sang trọng hơn bao nhiêu so với BMW 2 Series (81 điểm)

Về xe Minivan

Có 3 loại xe được xếp hạng như sau:
- Toyota Sienna: hạng nhất 81 điểm
- Honda Odyssey: hạng nhì 57 điểm
- Dodge Caravan: Hạng ba, 50 điểm

Về xe Wagon
Nhận định một cách tổng quát, wagons là xe có khoang hành lý rộng, với cửa kính hai bên và cửa kính hậu có thể nhìn vào khoang hành lý. Hạng mục này lên bảng được ba xe, với điểm số không cao:
- Volvo V60: hạng nhất, 45 điểm
- Subaru Outback: hạng nhì, 43 điểm
- Volkswagen Golf SportWagen: hạng ba, 20 điểm

              Volvo V60, một chiếc Wagon có khoang hành lý lớn, với cửa kính ở 2 bên và đằng sau.

Với bài này, bước qua năm 2017, chúng ta sẽ có bài đánh giá về brand-names (thương hiệu) các loại xe. Hy vọng có thể giúp các bạn một cái nhìn khách quan khi phải rút ra một quyết định trước những “biển xe” được trưng bầy trên sân bãi đại lý.
haosmith@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT