Kinh Doanh

Nhiều tàu dầu phải lang thang ngoài biển California

Saturday, 25/04/2020 - 04:35:55

Trong khi các kho chứa dầu trong đất liền đã chật cứng, dầu thô đang được chuyển lên các tàu dầu lớn trên biển để cất tạm.


Một ông đang chụp hình chung với con gái với một tàu dầu và một tàu vận tải đang đậu neo ngoài khơi  Long Beach, California ngày 24 tháng 4, 2020. (Getty Images)

 

CALIFORNIA – Trong khi các kho chứa dầu trong đất liền đã chật cứng, dầu thô đang được chuyển lên các tàu dầu lớn trên biển để cất tạm.

Các tàu chở dầu, đủ để đáp ứng 20% lượng tiêu thụ hàng ngày của thế giới, đang tập trung ngoài khơi tiểu bang California, và những con tàu này không có nơi nào để đi. Gần 30 con tàu - nằm rải rác từ Long Beach đến Vịnh San Francisco – hiện đang là kho chứa dầu nổi, khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu này giảm mạnh vì đại dịch. Những nhà máy lọc dầu, như Marathon Petroleum hay Chevron, đã dừng hoạt động nhiều ngày nay.

Hơn 20 triệu thùng cũng là mức kỷ lục về lượng dầu thô trôi nổi trên Bờ Tây Hoa Kỳ, theo Kpler SAS, tổ chức theo dõi lưu lượng tàu dầu có trụ sở tại Paris, Pháp. Khoảng 3 phần 4 số tàu dầu hiện nay cũng đã chật cứng dầu và chúng đã trôi nổi trên biển trong nhiều ngày.

Việc tìm chỗ trữ dầu đang trở nên ngày càng khó khăn, khi nguồn cung tăng cao nhưng nhu cầu sử dụng lại giảm mạnh. Nhu cầu dầu và các sản phẩm từ dầu đã giảm khoảng 30% trong năm nay, khi nhiều nước ra lệnh cấm di chuyển để tránh đại dịch. Trong khi đó, các nước sản xuất dầu vẫn không giảm sản lượng.

Giá dầu thô Hoa Kỳ hợp đồng tháng 5 đã xuống mức âm hồi đầu tuần này, nghĩa là các hãng khai thác sẵn sàng trả tiền cho người nào chịu lấy dầu đi. Các hãng giao dịch đều không muốn nhận dầu vì không ai cần nó và còn quá ít không gian để lưu trữ.

Royal Vopak - hãng dịch vụ lưu trữ dầu độc lập lớn nhất thế giới - cho biết mọi kho chứa dầu của họ đều đã được đặt chỗ do lượng tồn kho tăng quá nhanh. Khi những kho chứa trên mặt đất đã đầy, các hãng khai thác, lọc và kinh doanh dầu đang phải tìm đến những địa điểm phi truyền thống để chứa dầu thô và nhiên liệu, và những con tàu chở dầu là một biện pháp. Vô số tàu dầu hiện đang đậu gần các cảng trên khắp thế giới, từ Singapore, Vịnh Mexico và đến Bờ Tây Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT