Hoa Kỳ

Nhiều người bị đòi tiền thuế dù không xin trợ cấp thất nghiệp

Friday, 05/02/2021 - 06:59:45

IRS khuyên người dân nên bỏ qua giấy thuế 1099-G, và không khai thuế số tiền đã bị gian lận bằng tên của họ.


Một người đang đi bộ trong một khu phố tại Manhattan, New York ngày 5 tháng 2, 2021. Tường trình của chính phủ cho thấy tháng Giêng đã có thêm 49,000 việc làm mới. Tuy nhiên nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị mất gần 10 triệu việc làm kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. (Spencer Platt/ Getty Images)

 

 Trong giai đoạn đại dịch, các cơ quan trợ cấp thất nghiệp trên khắp Hoa Kỳ đã bị quá tải với số lượng đơn xin trợ cấp khổng lồ, khiến họ khó có thể phân biệt giữa hồ sơ thật và hồ sơ gian lận.

Đến nay, quy mô của nạn ăn cắp danh tính để gian lận tiền thất nghiệp bắt đầu xuất hiện rõ hơn, khi cơ quan liên bang gởi giấy thuế đến những người được trợ cấp.

Tiền trợ cấp thất nghiệp là lợi tức bị đánh thuế, do đó, cơ quan chính phủ sẽ gởi giấy thuế 1099-G đến những người được trợ cấp, để họ khai báo thuế lợi tức.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ hiện đang nhận được giấy thuế 1099-G dù họ chưa bao giờ xin trợ cấp thất nghiệp, cho thấy danh tính của họ đã bị kẻ nào đó đánh cắp để gian lận tiền chính phủ.

Bà Carol Williams, phó giám đốc Bộ Phát Triển Việc Làm (EDD) của California, nói rằng những người nhận được giấy thuế lạ nên vào trang web của EDD và điền vào đơn thông báo gian lận, để EDD kiểm tra lại xem có phải tên của họ đã được dùng để làm hồ sơ giả mạo hay không.

Gần 26 triệu người đã xin trợ cấp thất nghiệp trong những tháng đầu tiên của đại dịch. Đến tháng 11 năm ngoái, các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đã trả khoảng $36 tỷ Mỹ kim cho các đơn xin phúc lợi giả mạo, với phần lớn trong số này là tiền trợ cấp thất nghiệp.

Hiện tại, các cơ quan thất nghiệp tại các tiểu bang có thể sẽ đối phó trước một đợt yêu cầu khẩn cấp khác, lần này là từ những người muốn sửa hồ sơ thuế.

Vào tháng trước, sở thuế IRS cho biết nhiều người có thể sẽ không được sửa giấy thuế kịp thời để khai thuế liên bang. Trong trường hợp này, IRS khuyên người dân nên bỏ qua giấy thuế 1099-G, và không khai thuế số tiền đã bị gian lận bằng tên của họ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT