Hoa Kỳ

Nhiều ký giả bị cấm dự họp báo của Tòa Bạch Ốc

Friday, 24/02/2017 - 08:11:01

Hãng CNN gọi đây là một hành động chưa từng có tiền lệ, và cáo buộc đây là “cách họ trả đũa khi bạn đăng những thông tin mà họ không thích.” Tổng biên tập NY Times Dean Baquet cũng gọi sự việc như vậy “chưa bao giờ xảy ra, trong suốt lịch sử hợp tác giữa tờ báo và Tòa Bạch Ốc dưới thời các chính phủ trước đây.”



WASHINGTON DC – Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sean Spicer đã ngăn một số hãng truyền thông - bao gồm cả CNN, Los Angeles Times, và New York Times – không cho các hãng này tham dự cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu. Tuy nhiên, một số hãng được cho là thân thiện với chính phủ Trump đã được cho vào. Hãng truyền thông Breitbart, từng thuộc về ông Steve Bannon, cố vấn chiến lược của Tòa Bạch Ốc, và báo Washington Times, đều được mời.
Buổi họp báo trưa thứ Sáu không phải là một sự kiện đã được lên lịch trước, nhưng một nhóm ký giả vẫn được cho vào phòng họp báo bên trong văn phòng của ông Spice tại khu West Wing. Các ký giả của CNN, LA Times, NY Times, và một số hãng khác, bị ngăn không cho vào. Hiệp hội Thông tính viên Tòa Bạch Ốc (WHCA) đã chỉ trích sự việc. “WHCA phản đối cách tổ chức họp báo vào hôm thứ Sáu của Tòa Bạch Ốc,” chủ tịch WHCA nói. “Chúng tôi khuyến khích các hãng truyền thông đã tham dự họp báo nên chia sẻ thông tin với những hãng không được tham dự. Hiệp hội WHCA sẽ thảo luận thêm về việc này với viên chức Tòa Bạch Ốc.”
Hãng CNN gọi đây là một hành động chưa từng có tiền lệ, và cáo buộc đây là “cách họ trả đũa khi bạn đăng những thông tin mà họ không thích.” Tổng biên tập NY Times Dean Baquet cũng gọi sự việc như vậy “chưa bao giờ xảy ra, trong suốt lịch sử hợp tác giữa tờ báo và Tòa Bạch Ốc dưới thời các chính phủ trước đây.”

Cá mập xuất hiện tại Bolsa Chica
BOLSA CHICA – Lực lượng cứu nạn bờ biển đã đóng cửa vùng biển tại Bolsa Chica và Sunset, sau khi một con cá mập dài 12 feet được trực thăng của cảnh sát Huntington Beach phát hiện vào sáng thứ Sáu. Nhà chức trách đã cắm bảng cảnh báo, và lực lượng cứu nạn phải ra biển để thông báo cho khoảng 25 người lướt ván rằng họ phải vào bờ ngay lập tức. Trước đó, trực thăng cũng nhìn thấy một con cá mập nhỏ, dài khoảng 7 feet, tại vùng biển gần đường Brookhurst.
Nhà chức trách cho biết, vùng bờ biển bị đóng cửa kéo dài từ đường Warner tới gần khu văn phòng chính của lực lượng cứu nạn. Dải bờ biển được quản lý bởi thành phố Huntington, dọc theo Sunset Beach tới đường Anderson, cũng bị đóng. Khu vực này bị đóng cửa trong 24 tiếng, và sẽ mở lại lúc 10:45 sáng thứ Bảy, nếu không cá mập không xuất hiện trở lại. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 1 người câu cá bắt được 1 con cá mập trắng dài 8 feet trong cùng khu vực, và đã thả con cá ra biển lại sau đó. Cá mập trắng là động vật được bảo vệ, và việc bắt cá mập trắng là hành động bất hợp pháp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT