Thế Giới

Nhiệt độ các đại dương tăng cao kỷ lục năm 2018

Friday, 29/03/2019 - 07:57:06

Tổ chức khí tượng thế giới cuối tuần trước công bố báo cáo cho thấy, nhiệt độ của các đại dương đã tăng cao kỷ lục trong năm 2018,

Nhiệt độ các đại dương tăng cao kỷ lục năm 2018

GENEVA - Tổ chức khí tượng thế giới cuối tuần trước công bố báo cáo cho thấy, nhiệt độ của các đại dương đã tăng cao kỷ lục trong năm 2018, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái biển và đặt cộng đồng thế giới trước những thách thức mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Phần lớn các thiên tai trong năm 2018 vừa qua đều có liên quan tới điều kiện khí hậu và thời tiết cực đoan. Trong đó, lũ lụt ảnh hưởng tới nhiều người nhất, với hơn 35 triệu người. Hơn 1,600 người chết do các đợt nắng nóng khắc nghiệt và cháy rừng tại châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, thiệt hại về vật chất ước tính lên tới $24 tỷ Mỹ kim, một con số kỷ lục.

Theo báo cáo mới, nhiệt độ của các đại dương trong năm 2018 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1950, và vượt mức kỷ lục trước đó của năm 2017. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới Petteri Taalas cho biết: “Chúng ta có số liệu rõ ràng về các thảm họa thiên nhiên xảy ra trong 10 năm qua, và sức tàn phá khủng khiếp của các trận lũ lụt, hạn hán, các đợt nắng nóng... Gần 1 nửa dân số thế giới đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng ta cần phải hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu.”

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết, 4 năm vừa qua là những năm nóng nhất từng được ghi nhận, và nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất trong năm 2018 cũng cao hơn khoảng 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ông Guterres cũng khuyến cáo sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực đảo ngược xu hướng biến đổi khí hậu, và nói rằng thế giới đang tiến rất gần tới thời điểm mà mọi thứ không còn có thể cứu vãn.


Châu Âu, Nam Hàn mạnh tay cắt giảm đồ nhựa dùng 1 lần

SEOUL - Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, loại túi nhựa dùng 1 lần sẽ bị cấm hoàn toàn khỏi các cửa hàng lớn trên khắp Nam Hàn. Châu Âu cũng ban hành luật cấm sử dụng một số đồ nhựa dùng một lần. Bộ Môi Trường Nam Hàn cho biết từ ngày 1 tháng 4, các cửa hàng thực phẩm có diện tích lớn hơn 165 mét vuông sẽ không được dùng túi nhựa dùng 1 lần, nếu vi phạm, cửa hàng có thể bị phạt 3 triệu won ($2,638 Mỹ kim). Bao nhựa chỉ được phép dùng cho thực phẩm ẩm ướt (đậu hũ, cá, thịt...) và các sản phẩm có thể tan chảy trong nhiệt độ phòng (ví dụ kem), hoặc rau có đất… Cửa hàng cũng có thể sử dụng loại túi giấy một mặt được phủ hóa chất để tăng độ bền. Các cửa hàng cỡ nhỏ với diện tích dưới 165 mét vuông và chợ truyền thống chưa phải tuân theo đạo luật mới.

Tương tự, tại châu Âu, quốc hội EU cũng phê chuẩn một lệnh cấm sử dụng các đồ vật bằng nhựa dùng một lần, như ống hút, que bông ngoáy tai, dao nĩa nhựa, từ năm 2021. Các thành viên EU cũng đồng ý với mục tiêu thu gom và tái chế 90% chai nước bằng nhựa vào năm 2029. Nhựa chiếm hơn 80% rác thải trên biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới động vật hoang dã và môi trường sống. Ủy Ban Châu Âu nói, do tốc độ phân hủy chậm, các hạt nhựa siêu nhỏ đã được tìm thấy trong các loài sinh vật biển, và chúng sẽ xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Theo luật mới của châu Âu, các hãng thuốc lá cũng phải trả chi phí thu gom tàn thuốc, và các nhà sản xuất thiết bị ngư nghiệp cũng phải trả tiền cho cho hoạt động thu hồi các loại lưới bị bỏ lại ở biển.


Đài Loan đề nghị tử hình tài xế say rượu tông chết người

ĐÀI BẮC - Chính quyền Đài Loan hôm thứ Sáu trước đã công bố đề nghị sửa đổi Luật hình sự, trong đó tội say rượu gây tai nạn chết người được coi là tội giết người, và có thể bị tử hình nếu được xác định là "cố ý.” Hiện Đài Loan quy định mức án tối đa cho các trường hợp say rượu lái xe tông chết người là 10 năm tù. Dự luật còn đề nghị tăng án tù đối với người vi phạm nhiều lần trong vòng 5 năm kể từ lần kết án đầu tiên. Tài xế sẽ nhận án chung thân nếu gây tử vong, và 12 năm nếu gây thương tích nặng. Việc sửa đổi luật diễn ra sau khi nước này chứng kiến hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan tới bia rượu, gây phẫn nộ cho dư luận.

Hiện dự luật vẫn còn cần được quốc hội Đài Loan phê chuẩn. Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan cho rằng việc áp dụng án tử cho người say rượu lái xe là bất hợp lý, bởi chưa có bằng chứng và nghiên cứu nào cho thấy hình phạt này sẽ ngăn chặn được tình trạng say xỉn khi lái xe. Hồi tháng Một năm nay, một tài xế xe tải Đài Loan 40 tuổi trong lúc say rượu đã lao thẳng vào một xe taxi làm 3 người chết và 3 người bị thương.


Vại trứng trong ngôi mộ thời Xuân Thu ở Trung Quốc

GIANG TÔ - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa tìm thấy một chiếc vại chứa những quả trứng chưa bị bể, được chôn hàng ngàn năm trước trong ngôi mộ cổ từ thời Xuân Thu ở Giang Tô. Các nhà khảo cổ từ Viện Khảo cổ thuộc Bảo tàng Nam Kinh đã khai quật vại trứng có nắp đậy, trong một ngôi mộ lớn ở trấn Thượng Tinh, huyện Lật Dương, tỉnh Giang Tô, hôm 25 tháng 3. Ông Zhou Hengming, thành viên trong nhóm, cho biết họ hạn chế chạm vào những quả trứng ngàn năm tuổi để tránh hư tổn, thay vào đó họ sẽ sử dụng cách chụp X quang để xác định số lượng.

"Lòng trắng và lòng đỏ trứng đã bị phân hủy toàn bộ, nhưng qua kiểm tra DNA, chúng tôi có thể xác định số trứng này đã ngâm muối hay chưa,” ông Lin Liugen, viện trưởng Viện khảo cổ, chp biết. Theo ông Lin, những đồ tùy táng cho thấy tín ngưỡng hoặc thói quen sinh hoạt của chủ mộ. Người chủ nhân ngôi mộ có thể thích ăn trứng và quyết định duy trì sở thích này ngay cả sau khi chết. Đây không phải lần đầu tiên trứng được tìm thấy trong mộ cổ đại ở Trung Quốc, nhưng rất hiếm có vại trứng nào còn nguyên vẹn, bởi vỏ trứng dễ bị vỡ sau thời gian dài. Năm 2015, các nhà khảo cổ ở tỉnh Quý Châu phía tây nam Trung Quốc tìm thấy một quả trứng ở trong một ngôi mộ hơn 2,000 năm, nhưng vỏ trứng bị nứt sau khi nhóm nghiên cứu cọ sạch bụi bằng bàn chải.


Trường đại học tổ chức lễ tốt nghiệp cho mèo

MANILA - Một chú mèo đực màu vàng và trắng tên là Archer vừa trở thành cựu sinh viên của Đại học De La Salle (DLSU) ở Manila, Philippines. Con mèo đã được tổ chức lễ tốt nghiệp long trọng tại hội trường Henry Sy Sr. Grounds hôm 27 tháng 3. Trong các bức hình được đăng trên The La Sallian, ấn phẩm chính thức của hội sinh viên DLSU, mèo Archer đội mũ cử nhân màu đen đúng kích thước đầu của nó, ngồi trong một cái lồng màu hồng tươi và được đưa lên sân khấu. Nhiều sinh viên và người hâm mộ đã có mặt để chứng kiến buổi lễ. Sau khi “nhận bằng tốt nghiệp,” Archer bỏ chạy khỏi sân khấu khiến mọi khán giả đều bật cười.

Archer là một trong các con mèo sống trong khuôn viên đại học DLSU, và “quen biết” rất nhiều sinh viên. Đầu tháng này, Giáo sư Laureen Velasco, thành viên của hội bảo vệ động vật, thông báo Archer sẽ được nhận nuôi và rời khỏi trường vì lý do sức khỏe. "Chúng tôi không thể bảo đảm rằng con mèo sẽ không ăn phải thức ăn dành cho người khi sống trong khuôn viên trường. Điều đó sẽ làm bệnh gan nhiễm mỡ của nó thêm trầm trọng,” Velasco nói. Lễ tốt nghiệp của Archer được xem như bữa tiệc chia tay, bởi sau đó, chú mèo sẽ chuyển đến sống ở Antipolo, Rizal cùng cô Jenny Enopia, cựu nhân viên trường. Cô Enopia gặp Archer từ năm 2013 và rất trông chờ được đón người bạn bốn chân về nhà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT