Thế Giới

Nhật, Úc, Ấn Độ thắt chặt quan hệ đối tác

Wednesday, 07/10/2020 - 06:24:45

Lâu nay Tân Đề Li vẫn ngần ngại không mở rộng cuộc tập trận, do Trung Quốc trước đây từng gọi cuộc diễn tập đa phương này là kế hoạch chống Bắc Kinh do Hoa Kỳ dẫn đầu.


Ngoại Trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chụp hình chung với Ngoại Trưởng Nhật Motegi  trước khi họp ăn trưa ngày 7 tháng 10, 2020. (Franck Robichon / POOL / AFP via Getty Images)

 

TOKYO - Vào thứ Tư, các ngoại trưởng Nhật và Úc đã thảo luận về mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, và đồng ý mở rộng hợp tác trong nhiều lãnh vực, trong bối cảnh tình hình khu vực đang có nhiều thay đổi.

Cuộc họp giữa Ngoại Trưởng Nhật Toshimitsu Motegi và nữ Ngoại Trưởng Úc Marise Payne diễn ra một ngày sau cuộc họp bốn bên giữa ngoại trưởng các nước Nhật, Hoa Kỳ, Úc, và Ấn Độ.

Trong hội nghị này, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã kêu gọi tăng hợp tác với các đồng minh Á Châu, nhằm tạo sức mạnh chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.

Sau cuộc họp giữa ông Motegi và bà Payne vào thứ Tư, Bộ Ngoại Giao Nhật ra thông cáo cho biết, hai ngoại trưởng đã đồng ý tăng hợp tác an ninh, nhằm đối phó với các vấn đề mới. Hai viên chức cũng đồng ý về việc sắp xếp một chuyến thăm Nhật vào thời điểm thích hợp cho Thủ Tướng Úc Scott Morrison.

Ngoại Trưởng Motegi sau đó đã gặp Ngoại Trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, và cho biết chính phủ mới của Thủ Tướng Yoshihide Suga sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược với chính phủ Tân Đề Li.

Báo chí Ấn Độ đã đồn đại rằng nước này sẽ mời Úc tham gia cuộc tập trận thường niên Malabar cùng Nhật và Hoa Kỳ.

Lâu nay Tân Đề Li vẫn ngần ngại không mở rộng cuộc tập trận, do Trung Quốc trước đây từng gọi cuộc diễn tập đa phương này là kế hoạch chống Bắc Kinh do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Các ngoại trưởng Motegi và Jaishankar đã không nhắc đến cuộc tập trận Malabar khi gặp mặt vào thứ Tư.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT