Thế Giới

Nhật trang bị hỏa tiễn mới cho phi đội F-35

Tuesday, 27/06/2017 - 07:36:08

Chính phủ Nhật gần đây đã điều động Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot đến nhiều địa điểm tại Tokyo và miền bắc quốc gia, nhằm đề phòng các hỏa tiễn từ Bắc Hàn.



TOKYO - Chính phủ Tokyo đang dự định trang bị cho phi đội chiến đấu cơ F-35 của nước này một loại hỏa tiễn không đối đất tân tiến, được cho là sẽ làm tăng đáng kể năng lực chiến đấu của Lực lượng phòng không ASDF. Nhật trước đây từng ngần ngại không mua các hỏa tiễn không đối đất, vì sợ rằng các nước láng giềng sẽ cáo buộc Tokyo đang xây dựng một quân đội có khả năng tấn công. Tuy nhiên, trước tình hình an ninh giảm sút tại vùng đông bắc Á, Nhật đã quyết định tăng cường năng lực quân sự quốc gia. 
Tokyo dự kiến sẽ mua loại hỏa tiễn JSM của hãng Kongsberg của Na Uy. Hỏa tiễn này cũng có phiên bản không đối hạm, và sẽ được gắn trong khoang ngầm của F-35, nhằm bảo toàn khả năng tàng hình của loại chiến đấu cơ này. Theo giới chuyên gia, loại hỏa tiễn mới, cùng với chiến đấu cơ F-35, sẽ cho phép các phi công Nhật có thể đến gần mục tiêu hơn rất nhiều, với khả năng tàng hình ở mức đội cao. 
Ngoài ra, hỏa tiễn JSM còn có thể mang đầu đạn hạt nhân, được thiết kế để tấn công các mục tiêu đặc biệt. Do đó, JSM là vũ khí lý tưởng để tiêu diệt các căn cứ trên đất liền của các địa điểm phóng hỏa tiễn liên lục địa, ví dụ như trung tâm chỉ huy, các hầm chống bom, và các ống phóng hỏa tiễn. JSM cũng có khả năng chỉnh hướng lại sau khi đã phóng, giúp nó có thể nhắm vào các đơn vị phóng hỏa tiễn di động. Chính phủ Nhật gần đây đã điều động Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot đến nhiều địa điểm tại Tokyo và miền bắc quốc gia, nhằm đề phòng các hỏa tiễn từ Bắc Hàn.

Phi Luật Tân khẳng định Duterte 'vẫn khỏe re
MANILA – Chính quyền cho biết Tổng Thống Rodrigo Duterte không có vấn đề gì về sức khỏe, nhằm trấn an rằng người dân không cần lo lắng. Tuyên bố của chính phủ về sức khỏe của Tổng Thống Duterte được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo lắng về việc ông Duterte "biến mất" một cách bất thường trong nhiều ngày qua. Ông Duterte, 72 tuổi, được biết đến là một người bận rộn, thường phát biểu rất dài trước công chúng vài lần trong một ngày.
Việc Duterte ít xuất hiện đã đưa đến tin đồn sức khỏe của ông đang suy giảm, và chính phủ cố giữ bí mật điều này. Lần gần nhất ông Duterte xuất hiện trước công chúng là cách đây một tuần. Ông Duterte đang phải đối phó trước cuộc khủng hoảng lớn nhất của nhiệm kỳ tổng thống, khi cuộc chiến giữa quân chính phủ và các phiến quân thân Hồi Giáo ISIS tại thành phố Marawi đã kéo dài sang tuần thứ 6. Phiến quân hiện đang chiếm giữ thành phố Marawi, thuộc hòn đảo quê nhà Mindanao của tổng thống.
Phát ngôn viên tổng thống Ernesto Abella, cho biết, “Điều đầu tiên và quan trọng nhất, là tổng thống vẫn sống khỏe re, rất mạnh khỏe. Khi không xuất hiện trước công chúng, tổng thống bận ký giấy tờ và đọc các báo cáo. Tổng thống luôn được thông báo tin tức thường xuyên.”
Ông Duterte có cuộc họp với một số thành viên nội các vào hôm thứ Ba, và tham dự sự kiện kỷ niệm kết thúc lễ Hồi giáo Eid al-Fitr tại phủ tổng thống ở Manila. Duterte được nhìn thấy lần gần nhất vào ngày 20 tháng 6, khi ông đến hai thành phố gần Marawi để thăm các binh lính. Ông Duterte bị đau lưng, đau nửa đầu do chấn thương thần kinh sau một tai nạn xe máy, bị trào ngược acid bao tử. Tổng thống Phi Luật Tân cũng bị bệnh Buerger, tắc mạch máu nhỏ và vừa ở tay, chân, do hút thuốc lá quá nhiều lúc trẻ.

Trung Cộng, Nam Hàn có thể hội đàm tại G20
SEOUL – Bà Enna Park, đại sứ Nam Hàn về các chính sách ngoại giao, cho biết các lãnh đạo hàng đầu của Trung Hoa và Nam Hàn có thể sẽ có các cuộc hội đàm song phương khi cùng tham dự Hội nghị G20 vào tháng tới, nhằm làm giảm sự căng thẳng giữa hai nước, bắt nguồn từ việc Nam Hàn lắp đặt Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Hoa Kỳ.
Bà Park khẳng định, hệ thống THAAD tại Nam Hàn không phải là một phần của hệ thống hỏa tiễn quốc phòng Hoa Kỳ, và cũng không nhắm vào Trung Quốc. Nam Hàn rất muốn có cơ hội để giải thích thêm về hệ thống hỏa tiễn, tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc chưa sẵn sàng để thảo luận sâu hơn về chủ đề này. Bà Park cho biết, mối quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh hiện đang là thách thức lớn cho Tổng Thống Moon Jae-in. Theo dự kiến, có thể Tổng Thống Moon sẽ có cuộc họp với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20, diễn ra tại thành phố Hamburg của Đức vào đầu tháng 7.
Ngoài ra, trong tuần này, Tổng Thống Moon cũng sẽ gặp gỡ Tổng Thống Donald Trump tại Hoa Thịnh Đốn. Bà Park cho biết, cuộc họp của hai vị lãnh đạo sẽ xoay quanh việc củng cố hợp tác an ninh, nhằm đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn. Từ lâu nay, Nam Hàn vẫn luôn nói rằng, nước này cần hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD để đề phòng nguy cơ từ Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng, giàn radar của hệ thống THAAD có khả năng dò tìm các hỏa tiễn Trung Quốc, từ đó làm ảnh hưởng năng lực quốc phòng của nước này.

Anh: Chạy thử nghiệm mẫu hạm lớn nhất lịch sử

ROSYTHY – Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth lớn nhất của Anh bắt đầu ra biển chạy thử nghiệm, trước khi được giao cho Hải quân. Tàu HMS Queen Elizabeth (R08) khởi hành chiều thứ Hai từ thành phố Rosyth, nơi con tàu được chế tạo, nhằm đánh giá khả năng vận hành. Con tàu khổng lồ có trọng lượng 65,000 tấn và mặt boong có diện tích 16,000 mét vuông, gấp 2.5 lần diện tích sân thể thao Wembley. Đây là chiếc đầu tiên của lớp Queen Elizabeth, và là 1 trong 2 tàu chiến lớn nhất lịch sử hải quân Anh, cùng với tàu HMS Prince of Wales.
HMS Queen Elizabeth sẽ phải trải qua một loạt thử nghiệm trên biển, trước khi được giao cho Hải quân vào cuối năm nay. Tàu HMS Prince of Wales dự kiến được bàn giao vào năm 2020, gia tăng đáng kể sức mạnh của Hải quân Anh. Thủy thủ đoàn của HMS Queen Elizabeth lên tới 1,600 người, bao gồm cả phi công và nhân viên kỹ thuật. Tàu lớp Queen Elizabeth có nhiều khác biệt với hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Chúng nhỏ hơn đáng kể so với lớp Nimitz và Gerald R. Ford. Tàu Anh không sử dụng động cơ hạt nhân, mà dùng động cơ điện kiểu truyền thống.
HMS Queen Elizabeth có khả năng chở tối đa 36 máy bay F-35B và 4 trực thăng cảnh báo sớm Crowsnest. Nó có thể được bổ sung tới 12 trực thăng Chinook hoặc Merlin và 8 trực thăng tấn công AH-64 Apache. Thành phần chính xác của không đoàn trên hàng không mẫu hạm Anh chưa được công bố, nhưng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận để cung cấp một phi đội F-35B hoạt động trên HMS Queen Elizabeth.

Châu Âu đòi Google nộp phạt $2.7 tỷ
BRUSSELS – Viên chức chống độc quyền châu Âu vừa ra án phạt kỷ lục cho Google, cáo buộc hãng lạm dụng khả năng để ưu tiên dịch vụ của mình. Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng hãng công nghệ Hoa Kỳ đã sử dụng kết quả tìm kiếm để cố tình dẫn dắt người dùng đến trang mua sắm Google Shopping. Số tiền phạt họ đưa ra là 2.4 tỷ euro ($2.7 tỷ Mỹ kim) - lớn nhất từ trước đến nay. EC tuyên bố Google phải thay đổi cách kinh doanh trong 90 ngày, nếu không muốn nhận thêm hình phạt.
Việc điều tra được tiến hành sau khi EC nhận được nhiều ý kiến từ các công ty Hoa Kỳ và châu Âu, cáo buộc Google lạm dụng sự kiểm soát trong dịch vụ tìm kiếm, để làm lợi cho dịch vụ Google Shopping. "Những việc Google làm là trái với luật chống độc quyền của châu Âu. Họ không cho các công ty khác cơ hội cạnh tranh và đột phá. Quan trọng nhất là họ không cho người tiêu dùng châu Âu có lựa chọn chính xác, có lợi nhất", và Margrethe Vestager - người đứng đầu cơ quan chống độc quyền châu Âu cho biết.
Google có quyền kháng cáo quyết định này. Đây cũng không phải việc duy nhất khiến họ đau đầu tại châu Âu. EU hiện cũng cáo buộc công ty này lạm dụng quyền lực để hạn chế các hãng viễn thông và các hãng sản xuất thiết bị chạy hệ điều hành Android. Dịch vụ quảng cáo AdSense của họ cũng đang bị điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT