Thế Giới

Nhật-Nga tăng hợp tác an ninh, đề phòng Trung Cộng

Saturday, 02/11/2013 - 08:48:41

Nhật và Nga đã tổ chức một buổi gặp gỡ cấp bộ trưởng giữa hai quốc gia lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy.



Từ bên trái, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu, Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida và Bộ Trưởng Quốc Phòng Itsunori Onodera nắm tay bày tỏ tinh thần hợp tác. (Getty Images)
 
TOKYO – Nhật và Nga đã tổ chức một buổi gặp gỡ cấp bộ trưởng giữa hai quốc gia lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy. Trong cuộc họp rất quan trọng này, hai bên đồng ý tăng cường hợp tác an ninh tại Châu Á-Thái Bình Dương. Sự việc Đông Kinh kết thân với Mạc Tư Khoa diễn ra trong lúc đang có xung khắc trầm trọng giữa Đông Kinh và Bắc Kinh vì sự tranh chấp lãnh thổ tại Senkaku.

Trong buổi gặp gỡ lịch sử, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu và đã gặp hai người đồng cấp phía Nhật, là Ngoại Trưởng Fumio Kishida và Bộ Trưởng Itsunori Onodera. Vì có bốn viên chức cao cấp tham dự, chương trình họp này còn được gọi là 2+2. Trong dịp này hai viên chức Nga cũng được găp Thủ Tướng Shinzo Abe.

Mục tiêu công khai của cuộc họp 2+2 là để bàn thảo về các vấn đề hợp tác giữa hai nước, kể cả việc tiến tới một giải pháp cho cuộc tranh chấp chủ quyền tại bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril mà Nga đã chiếm của Nhật khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt.

“Để tăng cường hợp tác trong lãnh vực an ninh, chúng ta cần phải cải thiện quan hệ toàn diện Nhật-Nga,” Ngoại Trưởng Kishida nói với các phóng viên sau buổi hội đàm tại Tokyo hôm 2/11.

Ngoại trưởng Nhật, Nga cho biết cuộc gặp “2+2" lần này giúp xây dựng niềm tin giữa hai nước và “điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến những cuộc đàm phán nhằm ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước.”

Hai bên Nhật-Nga cũng đã đồng thuận tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với mục đích chống khủng bố và hải tặc nhằm tăng cường hợp tác an ninh và ngoại giao.

Tuy nhiên, các phân tích gia cho rằng con đường đi đến quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Nhật có thể sẽ gập ghềnh.

Nhật Bản và Nga chưa bao giờ ký kết một hiệp ước sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhì bởi tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Kuril, và Nga cũng lo ngại về hệ thống lá chắn hỏa tiễn mà Mỹ đã thiết lập ở Nhật.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Shoigu đã bày tỏ sự quan tâm của Nga về việc Nhật tham dự vào chương trình hệ thống phòng thủ hảo tiễn toàn cầu của Mỹ.

Trong nhiều năm Nga vẫn theo dõi kế hoạch thành lập các lá chắn hỏa tiễn ở Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu do Mỹ thực hiện, vì lo ngại kế hoạch này đe dọa nền an ninh Nga.

Truy vậy, Ngoại Trưởng Nga Lavrov tin rằng hai quốc gia đã xác định việc củng cố mối quan hệ song phương và điều đó sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có bán đảo Triều Tiên, tranh chấp lãnh thổ và khủng bố. Ông nhận thấy đây là lợi ích cho cả hai quốc gia.

Ngoại trưởng Nga đã mời người ngoại trưởng Nhật đến thăm Moscow trong năm sau, đồng thời đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai bên một cách thường xuyên hơn.

Trước đây Nhật chỉ họp 2+2 với Mỹ và Úc. Chuyến thăm của ông Lavrov và ông Shoigu đến Tokyo diễn ra sau bốn cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vòng sáu tháng qua. Bộ Ngoại giao Nhật bày tỏ hi vọng cuộc gặp 2+2 giúp xây dựng lòng tin, thiết lập nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm đi tới việc hai bên ký kết một hiệp ước hòa bình.

Báo Japan Times dẫn lời chuyên gia Shinji Hyodo thuộc Viện Nghiên cứu quốc phòng Nhật nhận định cả Nga và Nhật đều muốn tăng cường hợp tác an ninh song phương để làm đối trọng trước sự hiện diện quân sự đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Châu Á.

“Quan hệ chính trị giữa Nga và Trung Quốc rất ổn thỏa nhưng quân sự là vấn đề hoàn toàn khác,” chuyên gia Hyodo cho biết. “Nga muốn cải thiện quan hệ với các nước như Mỹ, Nhật, Ấn Độ... để tạo thế cân bằng với tham vọng quân sự của Bắc Kinh. Hồi tháng Bảy, tàu hải quân Trung Quốc lần đầu tiên đi vào biển Okhotsk qua eo biển Soya khiến Mạc Tư Khoa rất quan tâm.”

Giáo sư Toshiyuki Shikata thuộc Đại Học Teikyo cũng cho biết Bắc Kinh đang nhòm ngó vùng Bắc Cực và Mạc Tư Khoa e ngại viễn cảnh tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập biển Bắc Cực.

Trong khi đó, việc cải thiện quan hệ an ninh với Nga cũng sẽ có lợi cho Nhật trong thời điểm quan hệ Đông Kinh và Bắc Kinh đang xuống dốc. Vào cuối tháng 10, Tokyo công bố kế hoạch bắn rơi máy bay do thám không phận nước này. Nghe vậy, Bắc Kinh khẳng định việc Nhật bắn máy bay do thám sẽ là “hành vi tuyên chiến.” Sau đó Thủ Tướng Shinzo Abe báo động Trung Quốc đang muốn “thay đổi hiện trạng khu vực” bằng vũ lực và nhấn mạnh Nhật sẵn sàng đối phó với Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT