Thế Giới

Nhật: Mưa lũ kỷ lục, ít nhất 38 người chết

Saturday, 07/07/2018 - 11:27:32

Tính đến sáng Thứ Bảy, đã có hơn 1.6 triệu người đã được lệnh rời bỏ nhà cửa vì lo ngại lũ lụt và lở đất, trong khi 3.1 triệu gia đình khác được khuyên nên tìm chỗ trú ẩn mới.

TOKYO - Những trận mưa lớn gây ra lũ lụt tại miền tây và trung Nhật Bản đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong những ngày gần đây. Truyền thông Nhật hôm thứ Bảy đưa tin, ít nhất đã có 38 người chết và hàng chục người khác bị thương vì mưa lũ, bao gồm cả 4 người bị thương mặng. Nước lũ cũng gây hư hại nhiều ngôi nhà và đường sá. Tại Hiroshima, có ít nhất 10 người được cho là bị bùn đất chôn vùi, và tổng cộng các tỉnh có ít nhất 50 người được thông báo mất tích.
Hiện các khu vực Okayama, Tottori, Hyogo và Kyoto vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều con đường ở nhiều khu vực đã bị chặn và chính quyền đã ra khuyến cáo kêu gọi đề phòng lở đất. Mưa bắt đầu trút xuống nhiều vùng của Nhật từ ngày thứ Năm, và Cơ quan Khí Tượng Quốc Gia Nhật Bản dự báo lượng mưa kỷ lục sẽ còn kéo dài tới thứ Hai tới. Chính phủ Nhật đã huy động 48,000 binh sĩ và cảnh sát để hỗ trợ đối phó lũ lụt. Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã yêu cầu các bộ trưởng "nỗ lực hết sức" để giúp đỡ các nạn nhân, và cho rằng tình hình "cực kỳ nghiêm trọng.”
Tỉnh Hiroshima là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết xấu, với 22 người thiệt mạng, 23 người mất tích. Tiếp đến là tỉnh Ehime với 18 người thiệt mạng, 9 người mất tích. Trong số những người thiệt mạng có 1 người đàn ông rơi xuống từ cây cầu tại khu vực tây Hiroshima, 1 người khác 77 tuổi bị lũ cuốn trôi khi đang làm việc tại Takashima, Kyoto. Tính đến sáng Thứ Bảy, đã có hơn 1.6 triệu người đã được lệnh rời bỏ nhà cửa vì lo ngại lũ lụt và lở đất, trong khi 3.1 triệu gia đình khác được khuyên nên tìm chỗ trú ẩn mới.

Nhà xác hết chỗ chứa vụ chìm tàu 41 người chết
PHUKET - Hai ngày qua, tại bệnh viện Vachira Phuket ở Phuket, Thái Lan, xe cứu thương liên tục đưa tới các thi thể của nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu hôm thứ Năm. Nhà xác bệnh viện sắp hết chỗ chứa khi 41 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu được tìm thấy và 15 người nữa vẫn đang mất tích. Một số thi thể nạn nhân đã được bảo quản trong nhà xác tạm thời, được tạo thành từ 2 container đông lạnh. Chính phủ Thái Lan đã đăng thông báo kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm tủ đông. Một viên chức Bộ Y Tế Thái Lan cho biết, bệnh viện đã được tặng 20 tủ đông.
Tàu Phoenix chở theo 105 người, chủ yếu là du khách Trung Quốc, bị chìm hôm thứ Năm gần hòn đảo du lịch Phuket do sóng lớn. Lực lượng cứu nạn đã cứu được 39 người và đang tìm kiếm 15 người mất tích. Đô Đốc Charoenpol Kumrasri, phó chỉ huy Hải quân Thái Lan, người dẫn đầu nhiệm vụ cứu nạn, cho biết ông tin rằng các người nhái sẽ hoàn thành việc tìm kiếm trong dịp cuối tuần. "Sau tối nay, nếu chúng tôi không tìm thấy thêm người mất tích thì các thi thể sẽ nổi lên mặt nước và chúng tôi có thể tìm thấy họ,” ông Kumrasri nói.
Cảnh sát Thái Lan cho biết họ có thể truy tố thuyền trưởng và chủ sở hữu tàu Phoenix, vì đã bỏ qua các khuyến cáo của nhà chức trách về thời tiết xấu và vẫn chở khách ra khơi. Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lyu Jian đến Phuket hôm thứ Sáu để hỗ trợ cho các công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng, và thương lượng với nhà chức trách Thái Lan về chiến dịch giải cứu, nhận dạng thi thể và giúp đỡ người thân của những nạn nhân tử vong.

Viên chức Phi thứ ba bị bắn chết trong 1 tuần
MANILA – Một phó thị trưởng của một thành phố ở phía nam thủ đô Manila đã bị các tay súng ám sát khi đang đi trên đường, trở thành viên chức thứ 3 bị sát hại tại Phi Luật Tân trong vòng một tuần. Ông Alexander Lubigan, phó thị trưởng thành phố Trece Martires ở phía nam Manila, hôm thứ Bảy đã bị các tay súng trên một chiếc xe SUV bắn chết, khi ông đang đi trên đường, theo thông tin từ cảnh sát.
Nhà chức trách đang điều tra vụ ám sát, nhưng chưa rõ danh tính và động cơ của các tay súng. Tài xế và vệ sĩ của ông Lubigan có mặt trên xe cũng bị bắn chết. Sự việc xảy ra chưa đầy 1 tuần sau khi 2 thị trưởng của Phi Luật Tân bị ám sát trong liên tục trong hai ngày, trong đó có một người bị Tổng Thống Rodrigo Duterte cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma tuý bất hợp pháp.
Vào thứ Hai, ông Antonio Halili, 72 tuổi, thị trưởng Tanauan ở Batangas, phía nam Manila, bị bắn trúng ngực khi đang dự lễ thượng cờ trước tòa thị chính. Một ngày sau, ông Ferdinand Bote, 57 tuổi, thị trưởng General Tinio ở tỉnh Nueva Ecija, bị các tay súng đi trên xe máy sát hại. Từ khi ông Duterte nắm quyền năm 2016 và thực hiện cuộc chiến chống ma túy đầy tai tiếng, 15 thị trưởng và phó thị trưởng trên cả nước đã bị ám sát. Cũng trong thời gian này, cảnh sát đã tiêu diệt hơn 4,200 người bị nghi buôn bán và sử dụng ma túy.

Động đất mạnh 6 độ ở Tokyo
TOKYO - Các tòa nhà cao tầng ở Tokyo hôm thứ Bảy đã rung chuyển khi trận động đất mạnh 6 độ xảy ra gần đó, theo thông tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu khoảng 50 cây số dưới vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiba. Khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất là Kanto, Tokyo và Yokohama. Đây là trận động đất mạnh hiếm gặp xảy ra gần thủ đô Nhật Bản, nhưng nhà chức trách nước này chưa phát cảnh báo về sóng thần. Chưa có báo cáo nào về thiệt hại do động đất gây ra.

Iran xử tử 8 phiến quân ISIS
TEHRAN - Hãng truyền thông Mizan của Iran hôm thứ Bảy xác nhận nước này đã hành quyết 8 phiến quân thuộc nhóm Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Tehran vào tháng 7, 2017. Tuy nhiên, truyền thông Iran không nói rõ việc tử hình diễn ra khi nào. Các tử tù ở Iran thường bị hành hình bằng hình thức treo cổ. Những phiến ISIS này đã thực hiện cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội và khu lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini ở thủ đô Tehran ngày 17 tháng 7, 2017, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Hơn 10 bị cáo khác vẫn đang bị tòa án Iran xét xử vì tham gia vụ tấn công.
Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran sau đó đã phóng 6 hỏa tiễn vào căn cứ ISIS ở miền đông Syria để đáp trả vụ tấn công. Iran là một trong những quốc gia thi hành nhiều án tử hình nhất thế giới, nhưng những vụ hành quyết tập thể như lần này rất ít khi được thực hiện. Vụ hành quyết hàng loạt gần đây nhất xảy ra vào tháng 8, 2007, với việc Iran cùng lúc treo cổ 8 tội phạm bị kết tội hiếp dâm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT