Thế Giới

Nhật mua lại hãng chuối lâu đời nhất thế giới

Sunday, 11/12/2016 - 12:24:06

Cách đây hai năm, Fyffes và hãng Chiquita của Hoa Kỳ đã dự định sát nhập, tạo thành hãng chuối lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, họ sau đó đã từ bỏ thương vụ này. Kể từ đó, Fyffes liên tục mua lại các công ty khác để mở rộng sản phẩm.

Hãng kinh doanh hoa quả - Fyffes, thuộc Ireland, vừa được bán lại cho hãng Sumitomo của Nhật với giá 751 triệu euro ($798 triệu Mỹ kim), giúp sát nhập hai hãng chuối lớn nhất tại châu Âu và châu Á. Fyffes là hãng kinh doanh hoa quả lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại Dublin, Ireland. Họ hiện có hơn 17,000 nhân viên toàn cầu, với doanh thu hằng năm 1.2 tỷ euro. Hãng chuyên sản xuất, vận chuyển và phân phối chuối, dưa, táo, và nấm.
Trong khi đó, hãng thương mại Sumitomo cung cấp tới 1 phần 3 số chuối bán ra tại Nhật Bản. Hãng bước chân vào thị trường này cách đây hơn 50 năm. Sumitomo cho biết sẽ trả 2.23 euro một cổ phiếu, cao hơn 49% giá đóng cửa của Fyffes ngày 8 tháng12. Sumitomo cho biết, họ bị thu hút bởi "ưu thế" của Fyffes trên thị trường và hứa sẽ tăng đầu tư vào ngành này. Hồi tháng 9, Fyffes đã mua lại All Seasons Mushrooms của Canada với giá $41 triệu Mỹ kim. Đây là thương vụ mua bán thứ 2 của hãng này trong vòng 6 tháng.
Cách đây hai năm, Fyffes và hãng Chiquita của Hoa Kỳ đã dự định sát nhập, tạo thành hãng chuối lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, họ sau đó đã từ bỏ thương vụ này. Kể từ đó, Fyffes liên tục mua lại các công ty khác để mở rộng sản phẩm.

Game Mario chưa ra mắt đã có 20 triệu người ghi danh download
Game cho điện thoại Super Mario Run sẽ được hãng Nintendo phát hành ngày 15 tháng 12 cho hệ điều hành iOS của iPhone, hứa hẹn tạo một con sốt mới trong làng game di động thế giới. Là trò chơi đầu tiên trên điện thoại di động của dòng game Mario nổi tiếng, Super Mario Run sẽ giữ nguyên đặc điểm của trò chơi gốc. Theo lý thuyết, nếu Mario là người thật, anh chàng này năm nay đã 59 tuổi. Con sốt về trò chơi này được chứng minh bằng việc dù chưa ra mắt, đã có hơn 20 triệu người ghi danh để được download trò chơi ngay lập tức sau khi vừa phát hành.
Nột dung game vẫn giống trò chơi gốc với nhân vật chính là anh thợ sửa ống nước Mario. Một điểm đặc biệt là game sẽ tính tiền, với mức giá mua 1 lần là $9.99 Mỹ kim. Người chơi chỉ phải mua một lần và không cần bỏ thêm bất cứ khoản tiền nào khác trong quá trình chơi game sau này. Tuy nhiên, người dùng iOS vẫn có thể tải về và thưởng thức một phần nội dung của game một cách miễn phí.
Super Mario Run ra mắt lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 tại sự kiện giới thiệu iPhone 7 của Apple, diễn ra ở San Francisco, California. Game sẽ được chính thức phát hành vào ngày 15 tháng 12 trên Apple Store. Theo ước tính, Super Mario Run có thể mang về cho Nintendo khoảng $71 triệu Mỹ kim trong tháng đầu tiên, xếp thứ ba trong danh sách các game di động thành công nhất, sau Pokemon Go ($143 triệu) và Clash Royale ($107 triệu). Nhưng nếu Nintendo sớm ra mắt phiên bản Android, các con số này có thể sẽ thay đổi.

Nga từ chối con chó mà Nhật định tặng Putin
Chính phủ Nga đã từ chối món quà là một con chó giống Akita, mà Nhật Bản định tặng Tổng Thống Vladimir Putin, nhân dịp ông Putin đến Nhật vào tuần tới. Theo đó, chính phủ Nhật định tặng Tổng Thống Putin một chú chó đực giống Akita, cùng giống với Yume, con chó cái từng được Nhật Bản tặng ông Putin hồi năm 2012.
Tuy nhiên, một nhà lập pháp Nhật Bản mới đây cho biết Nga đã từ chối lời đề nghị này. "Thật đáng tiếc khi chúng tôi nghe tin này từ phía Nga, hy vọng mang chú rể (đến cho Yume) đã tiêu tan," Dân Biểu Nhật Koichi Hagiuda viết trong một bài đăng trên blog cá nhân hôm 9 tháng 12. Ông không tiết lộ lý do phía Nga từ chối món quà này.
Tổng Thống Putin nổi tiếng là người yêu động vật. Ngoài chó Yume, có nghĩa là "giấc mơ" trong tiếng Nhật, ông Putin còn sở hữu chó Buffy do thủ tướng nước Bulgaria tặng ông vào năm 2010.
Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng Thống Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp gỡ tại Nhật vào ngày 15 và 16 tháng 12 tới đây. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ nỗ lực phục hồi các cuộc đàm phán an ninh và huấn luyện cứu nạn chung trên biển, vốn bị trì hoãn sau khi Nga sát nhập Crimea năm 2014. Hai bên cũng sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế.
Tranh chấp quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Lãnh thổ phương Bắc (theo phía Nhật) ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa hai nước từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Về mặt lý thuyết, hai nước vẫn chưa chấm dứt chiến tranh.

Phi Luật Tân: Hơn 5,000 người chết trong cuộc chiến ma túy
Tính đến tháng 12, 2016, hơn 5,000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp ma túy. Đa số người chết đều bị bắn bởi cảnh sát và các lực lượng an ninh. Số còn lại bị các băng nhóm thù địch triệt hạ hoặc bị thủ tiêu. Ngoài ra, Cảnh Sát Quốc Gia cho biết, khoảng 2,000 người bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.
Bên cạnh những cái chết trên đường phố, hơn 35,000 người đã bị bắt. Khoảng 727,600 người sử dụng ma túy và 56,500 nghi can buôn ma túy đã ra đầu thú, khiến cho các nhà tù rơi vào tình trạng quá tải.
Để cứu Phi Luật Tân khỏi nguy cơ trở thành một "đất nước của ma túy,” sau khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, Tổng Thống Duterte đã khởi xướng một cuộc chiến chống ma túy. Ông ra lệnh cho cảnh sát và kêu gọi cả dân thường góp tay tiêu diệt những kẻ buôn bán và sử dụng ma túy.
Chiến dịch này vấp phải sự lên án mạnh mẽ của Liên Âu EU, Liên Hợp Quốc, chính quyền Tổng Thống Barack Obama, và nhiều chính khách quốc tế khác. Tổng Thống Obama từng lên tiếng cảnh cáo Manila về việc giết hại tội phạm không thông qua xét xử là hành động vi phạm nhân quyền. Tức giận với những lời chỉ trích này, ông Duterte đã đáp trả bằng nhiều tuyên bố cứng rắn như khẳng định không chấp nhận phụ thuộc vào Hoa Kỳ, và đi tìm đồng minh mới như Nga hay Trung Quốc.

Tổng thống Columbia nhận giải Nobel Hòa Bình
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã nhận giải Nobel Hòa Bình tại thủ đô Oslo của Na Uy, và nói rằng vinh dự này là “món quà từ thiên đường” cho những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt cuộc nội chiến 50 năm tại Colombia. Ông Santos được trao giải vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa chính phủ Colombia và phe du kích cánh tả của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), sau nhiều thập kỷ chiến tranh.
Phe nổi dậy hoạt đồng nhờ các nguồn tài chính từ buôn bán ma túy và bắt cóc con tin đã cam kết hạ vũ khí, theo đuổi hòa bình. Những thành tích đó khiến cho Ủy ban Nobel Na Uy công nhận vai trò của ông Santos. Trong bài diễn văn của mình, ông Santos dành tặng giải thưởng cho tất cả người dân Colombia, đặc biệt là 220,000 người đã chết trong cuộc nội chiến. Ông gọi thỏa thuận hòa bình mà ông làm trung gian là một hình mẫu có thể áp dụng tại các nước khác đang có chiến tranh. Tối thứ Bảy, các giải thưởng Nobel về vật lý, hóa học, y học, văn học và kinh tế cũng được trao cho các khôi nguyên từng lĩnh vực. Giải Nobel được đặt theo tên của ông Alfred Nobel, nhà phát minh và là nhà từ thiện nổi tiếng của Thụy Điển.

Syria: Quân chính phủ chiếm Aleppo
Đại diện quân đội Syria cho biết, 93% lãnh thổ Aleppo đã do quân đội chính phủ Syria kiểm soát. “Sau các cuộc tiến công, 52 quận ở phía Đông Aleppo đã được chiếm lại. Trong bốn ngày qua, vùng lãnh thổ bị phiến quân kiểm soát đã giảm xuống còn một phần ba. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát 93% lãnh thổ trên toàn Aleppo,” đại diện quân đội Syria - Tướng Rudskoy nói. Hiện tại đã có hơn 3,000 dân thường Aleppo được trở về nhà.
Sau khi quân đội Syria mở chiến dịch giành lại Aleppo, hơn 1,000 tay súng nổi dậy đã đầu hàng và rời bỏ khu vực phía Đông Aleppo, trong đó 953 tay súng nhận lệnh ân xá. Các chiến đấu cơ của Nga cũng không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào quanh Aleppo từ ngày 18 tháng 10.
Trong khi đó, tại chiến trường ở Deir ez-Zor và Sweida, quân khủng bố Hồi Giáo Quốc IS đã tái chiếm khu thành phố cổ Palmyra hôm 8 tháng 12, nhưng sớm gặp thất bại. Một lực lượng lớn của IS di chuyển từ Iraq vào Syria, chuẩn bị tấn công vào khu thành cổ Palmyra. Nhưng sau 24 giờ chiến đấu liên tiếp, IS đã thất bại trong nỗ lực tái chiếm thành phố. Tuy nhiên, Palmyra vẫn còn nguy cơ bị IS bao vây.

Nigeria: Đánh bom, 57 người chết
Hai vụ đánh bom đã xảy ra liên tiếp tại một ngôi chợ ở vùng Đông Bắc Nigeria vào hôm thứ Sáu, khiến 57 người thiệt mạng và 177 người bị thương. Ông Yusuf Muhammed, lãnh đạo chính quyền địa phương Madagali, cho hay trong số các nạn nhân bị thương có 120 trẻ em. Sự việc xảy ra khi 2 kẻ đánh bom tự sát tự kích nổ bom cài trong người tại hai đầu ngôi chợ ở thị trấn Madagali.
Nhà chức trách tin rằng các thành viên Hồi giáo cực đoan của tổ chức Boko Haram đã thực hiện vụ tấn công. Sự việc xảy ra tại khu vực ven rìa lãnh thổ của nhóm Boko Haram ở Sambisa Forest. Nơi này từng bị quân đội Nigeria đánh bom trước các cuộc tấn công trên bộ. Kể từ khi quân chính phủ đẩy lùi các phiến quân Boko Haram ra khỏi các thị trấn và làng mạc trong năm nay, nhóm này đã gia tăng tấn công vào các mục tiêu dân sự. Madagali được giải thoát hồi năm ngoái sau nhiều tháng nằm trong tay Boko Haram.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT