Thế Giới

Nhật lo ngại về việc Trung Cộng mở rộng quân đội

Tuesday, 27/04/2021 - 07:20:28

Bắc Kinh đang gia tăng hoạt động tại vùng biển xung quanh đảo Senkaku của Nhật ở biển Hoa Đông.


Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga phát biểu tại Tòa Bạch Ốc ngày 16 tháng 4, 2021. (The Asahi Shimbun via Getty Images)

 

 

TOKYO - Trong chính sách ngoại giao thường niên công bố vào thứ Ba, còn gọi là Sách Xanh Ngoại Giao (Diplomatich Bluebook), chính phủ Nhật đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Cộng mở rộng quân đội và tăng hoạt động tại biển Hoa Đông.

Sách Xanh Ngoại Giao 2021 của Nhật nói rằng, việc Trung Cộng mở rộng năng lực quân sự, cùng những hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng tại các vùng biển Á Châu, đã gây lo ngại đáng kể cho các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Tuy vậy, Tokyo vẫn cho rằng mối quan hệ với Trung Cộng là một trong các quan hệ song phương quan trọng nhất của Nhật.

Sách Xanh Ngoại Giao được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh đang gia tăng hoạt động tại vùng biển xung quanh đảo Senkaku của Nhật ở biển Hoa Đông, nơi cũng được Trung Cộng tuyên bố chủ quyền và gọi là đảo Điếu Ngư.

Vào thứ Hai, Tokyo đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh, sau khi Bộ Tài Nguyên Trung Cộng đưa ra báo cáo thăm dò đất đai tại hòn đảo tranh chấp.

Theo Bộ Tài Nguyên Trung Cộng, cuộc thăm dò được thực hiện bằng công nghệ cảm biến vệ tinh, nhằm thu thập dữ liệu để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Nhật cho rằng, báo cáo được thực hiện dựa trên tiền đề là Trung Cộng làm chủ đảo Senkaku.

Nhật đã tham gia nhóm Bộ Tứ cùng Hoa Kỳ, Úc, và Ấn Độ, để bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc nhóm Bộ Tứ là sự khởi đầu cho một tổ chức tương tự như NATO tại Á Châu, nhằm kềm chế sự phát triển của Trung Cộng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT