Thế Giới

Nhật đề nghị ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Friday, 20/12/2019 - 07:22:58

Chính phủ Nhật Bản vừa trình quốc hội kế hoạch ngân sách quốc phòng $48.56 tỷ Mỹ kim cho năm tài chính 2020


Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe tiếp đón Tổng Thống Hassan Rouhani của Iran tại Phủ Thủ Tướng ở thủ đô Tokyo hôm thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019. (Getty Images)


TOKYO - Chính phủ Nhật Bản vừa trình quốc hội kế hoạch ngân sách quốc phòng $48.56 tỷ Mỹ kim cho năm tài chính 2020, mức cao nhất từ trước tới nay. Ngân sách này cao hơn 1.1% so với năm 2019. Đây là lần tăng chi tiêu quân sự thứ 8 liên tiếp của Tokyo, nhằm phục vụ các chương trình mua chiến đấu cơ F-35 và hỏa tiễn Hoa Kỳ, cùng nhiều loại vũ khí khác. Kế hoạch chi tiêu đã được chính phủ Nhật Bản trình lên quốc hội. Ngân sách sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 4, 2020 nếu vượt qua cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Nhật vào tuần sau.
Ngân sách quốc phòng năm 2020 của Nhật sẽ dành gần $1 tỷ Mỹ kim để mua 9 chiến đấu cơ F-35, trong đó có 6 chiếc F-35B có khả năng cất cánh trên phi đạo ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Hơn $1 tỷ khác sẽ được đầu tư vào hệ thống lá chắn hỏa tiễn đạn đạo, bao gồm đạn đánh chặn đời mới do tập đoàn Raytheon phát triển. Nhật Bản cũng phân chia ngân sách để xây dựng hai hệ thống phòng thủ Aegis Ashore đặt trên mặt đất. Hiến pháp hòa bình của Nhật cấm sở hữu vũ khí tấn công, nhưng nước này vẫn nằm trong nhóm những quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới. Chi tiêu quân sự của Tokyo đã tăng tới 15% trong chưa đầy 10 năm qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT