Thế Giới

Nhật chọn địa điểm thiết lập hệ thống phòng thủ hỏa tiễn

Friday, 01/06/2018 - 10:13:57

Theo ông Fukuda, Bộ Quốc Phòng sẽ bắt đầu kiểm tra địa hình và thử nghiệm hệ thống truyền tín hiệu tại 2 thành phố này vào mùa hè năm nay. Viên chức quân sự Nhật cũng khẳng định Bộ Quốc Phòng đã dự định gặp gỡ các cư dân địa phương, và đánh giá các ảnh hưởng của việc điều động Aegis đối với cuộc sống của họ.

TOKYO – Phó Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Tatsuo Fukuda hôm thứ Sáu cho biết 2 thành phố Akita thuộc tỉnh Akita và Hagi thuộc tỉnh Yamaguchi sẽ được xem xét làm địa điểm thiết lập hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Aegis Ashore, nhằm chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ hỏa tiễn Bắc Hàn. Theo ông Fukuda, Bộ Quốc Phòng sẽ bắt đầu kiểm tra địa hình và thử nghiệm hệ thống truyền tín hiệu tại 2 thành phố này vào mùa hè năm nay. Viên chức quân sự Nhật cũng khẳng định Bộ Quốc Phòng đã dự định gặp gỡ các cư dân địa phương, và đánh giá các ảnh hưởng của việc điều động Aegis đối với cuộc sống của họ.

Nếu được đặt tại 2 thành phố này, lá chắn Aegis Ashore có thể giúp Nhật đánh chặn hỏa tiễn trên toàn bộ lãnh thổ. Đây được coi là phương pháp hiệu quả hơn so với việc điều chiến hạm trang bị hệ thống Aegis trên biển.Aegis Ashore là phiên bản trên mặt đất của hệ thống phòng thủ Aegis được phát triển cho các tàu chiến. Aegis Ashore bao gồm tất cả vũ khí và thiết bị của phiên bản gốc, nhưng được đặt tại vị trí cố định trên mặt đất nên có thể giúp các lực lượng phòng vệ dễ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT