Thế Giới

Nhánh ISIS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Niger

Saturday, 13/01/2018 - 10:45:33

Quân đội Hoa Kỳ tin rằng, một người nào đó trong làng có thể đã báo tin cho các phiến quân. Quân đội Hoa Kỳ có khoảng 800 quân tại Niger, và lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã hợp tác với quân đội Niger trong những năm gần đây, giúp họ gia tăng khả năng chống lại khủng bố.



NIAMEY – Một tổ chức liên minh với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS vừa tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công tại Niger vào tháng 10, 2017, khiến 4 binh sĩ Hoa Kỳ và 4 binh sĩ Niger thiệt mạng. Tổ chức Abu al-Walid al-Sahrawi, tự nhận là đồng minh với ISIS, đã nhận trách nhiệm vụ phục kích vào ngày 4 tháng 10, ở khu vực cách thủ đô Niamey của Niger khoảng 120 dặm. Lực lượng Hoa Kỳ - Châu Phi hiện vẫn đang điều tra vụ tấn công. Ngoài những người thiệt mạng, sự việc cũng khiến 2 binh sĩ Hoa Kỳ và 8 binh sĩ Niger khác bị thương. Báo cáo sau cùng về sự việc này dự kiến sẽ được công bố trong tháng này.
Trong sự việc xảy ra đêm ngày 4 tháng 10, 12 thành viên lực lượng đặc biệt của Lục quân Hoa Kỳ, đi cùng với 30 binh sĩ Niger, đã bị tấn công trong một khu rừng bởi khoảng 50 phiến quân di chuyển trên xe hơi, với vũ khí là súng trường và súng phóng lựu. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ từ chối tiết lộ nhiệm vụ của nhóm binh sĩ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một viên chức Washington từng nói rằng, lực lượng Hoa Kỳ - Niger này khi đó đang hỗ trợ một nhóm đặc nhiệm khác, để săn lùng một thành viên cao cấp của ISIS.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các quân nhân ngừng lại tại một ngôi làng để lấy thêm thực phẩm và nước uống. Quân đội Hoa Kỳ tin rằng, một người nào đó trong làng có thể đã báo tin cho các phiến quân. Quân đội Hoa Kỳ có khoảng 800 quân tại Niger, và lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã hợp tác với quân đội Niger trong những năm gần đây, giúp họ gia tăng khả năng chống lại khủng bố.

Nga điều động hỏa tiễn S-400 mới tại Crimea
MOSCOW – Truyền thông Nga hôm thứ Bảy đưa tin, nước này đã điều động một đơn vị hỏa tiễn đất đối không S-400 mới tới bán đảo Crimea – dấu hiệu cho thấy căng thẳng quân sự gia tăng tại bán đảo này. Theo truyền thông, đơn vị hỏa tiễn sẽ được đặt ngay cạnh thị trấn Sevastopol, và sẽ kiểm soát không phận trên khu vực biên giới với Ukraine.
Trong khi đó, Chỉ huy Đơn vị phòng không số 4 của Nga, Thiếu Tướng Viktor Sevostyanov cho biết hệ thống phòng không mới, được thiết kế để bảo vệ biên giới Nga, có thể chuyển sang chế độ tác chiến trong vòng chưa đầy 5 phút. Bộ Quốc Phòng Nga thì cho rằng, hệ thống S-400 có thể hạ các mục tiêu trên không trong phạm vi 400 cây số, và các hỏa tiễn đạn đạo trong phạm vi 60 cây số.
Hệ thống này lần đầu tiên được giao cho kho vũ khí của quân đội Nga vào năm 2007. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ tuyên bố nước này đã lên kế hoạch hỗ trợ Ukraine "năng lực phòng thủ nâng cao," trong đó có các hỏa tiễn chống tăng Javelin.

Phát hiện thi thể trên tàu dầu cháy ngoài khơi Nhật
TOKYO – Một đội cứu hộ gồm 4 người, trang bị mặt nạ phòng độc, đã lên tàu dầu Sanchi đang cháy vào hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tiếp cận khu sinh hoạt của các thủy thủ đều thất bại, do lửa cháy quá lớn và nhiệt độ lên tới 89 độ C. Họ tìm thấy hai thi thể và hộp đen con tàu. Đội cứu nạn buộc phải rời đi sau 1 giờ trên tàu, do gió đổi hướng và khói độc. Khoảng 15 tàu, trong đó có tàu của hải quân Iran, đang tham gia cứu nạn. Tuy nhiên, thời tiết xấu và lửa cháy lớn trên tàu Sanchi đã gây trở ngại cho hoạt động này. Một vụ nổ mới cũng xảy ra hôm thứ Sáu trên tàu.
Con tàu đã trôi từ vị trí tai nạn cách Thượng Hải 260 cây số, về phía đảo Amami Oshima của Nhật. Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản hôm thứ Sáu cho hay, tàu cách đảo khoảng 290 cây số, và đang trôi giạt với vận tốc 2.2 cây số/giờ. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết chưa phát hiện tràn dầu.
Tàu Sanchi tối 6 tháng 1 va chạm với tàu hàng CF Crystal của Hong Kong trên biển Hoa Đông rồi bốc cháy. Chưa rõ nguyên nhân vụ va chạm. Chỉ ba trong số 32 thủy thủ trên Sanchi (gồm 30 người Iran, 2 người Bangladesh) được tìm thấy. 21 thủy thủ trên tàu hàng Hong Kong an toàn. Tàu Sanchi, dài 274 mét, ghi danh tại Panama và thuộc sở hữu của Hãng vận tải dầu khí quốc gia Iran (NITC). Tàu được một công ty Iran thuê để chuyển 136,000 tấn nhiên liệu tới Nam Hàn. Tàu CF Crystal chở 64,000 tấn ngũ cốc từ Hoa Kỳ về tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nam Hàn: Tàu chở người Bắc Hàn bị đắm, 2 người chết
SEOUL – Truyền thông Nam Hàn hôm thứ Bảy đưa tin, một con tàu chở 12 người đào tẩu Bắc Hàn đã bị đắm trên sông Mekong, khiến 2 người thiệt mạng. Một nhà hoạt động nhân quyền tại Nam Hàn cho biết, một con tàu nhỏ chở 12 phụ nữ Bắc Hàn mới đây đã bị đắm trên sông Mekong ở khu vực biên giới Lào và Thái Lan. Vụ tai nạn khiến 2 người chết. Nguồn tin nêu trên cho biết, 12 phụ nữ Bắc Hàn đã tập trung tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 4 tháng 1, để bắt đầu hành trình đào tẩu tới Nam Hàn, thông qua lãnh thổ các nước Đông Nam Á như Lào và Thái Lan.
“Con tàu chỉ đủ sức chứa khoảng 10 người. Vụ đắm tàu xảy ra có thể do chở quá tải,” nhà hoạt động Nam Hàn ẩn danh cho biết. “Hai người đào tẩu đã bị chết đuối, trong khi 10 người khác bơi trở lại Lào trước khi tới Thái Lan bằng một con tàu khác. Họ đang bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ,” nguồn tin cho biết thêm.
Trong số 2 người chết, thi thể một người, được cho khoảng ngoài 20 tuổi, đã được tìm thấy, trong khi thi thể còn lại vẫn chưa xác định được vị trí mất tích. Nhà hoạt động Nam Hàn cho biết, hầu hết phụ nữ Bắc Hàn đào tẩu đều được đưa tới Trung Quốc, và thường rơi vào tay những kẻ buôn người.

Lật tàu chở 40 học sinh Ấn Độ, 4 người chết
MAHARASHTRA – Hôm thứ Bảy, một tàu cá chở khoảng 40 học sinh bị lật ở biển Ả Rập, ngoài khơi bang Maharashtra, tây Ấn Độ. "Con tàu chở khoảng 40 học sinh bị lật ở biển vào khoảng giữa trưa, tổng cộng 32 em đã được giải cứu,” viên chức địa phương cho biết. Con tàu gặp nạn trên biển Ả Rập, ngoài khơi Dahanu, thị trấn ven biển thuộc quận Palghar của bang Maharashtra, nằm cách Mumbai khoảng 110 cây số.
Ít nhất 4 học sinh đã thiệt mạng. Theo con số chưa chính thức, 32 em học sinh đã được giải cứu nhờ cảnh sát và ngư dân. Các hoạt động cứu nạn vẫn đang được thực hiện. Nhà chức trách lo ngại số người chết có thể tăng thêm, do vẫn còn 4 học sinh mất tích. Theo truyền thông địa phương, các học sinh trường cấp hai Babubhai đi dã ngoại trên bãi biển Parnaka. Nhiều em sau đó lên tàu cá để dạo chơi trên biển. "Nguyên nhân tai nạn có thể là do quá tải. Con tàu bị nghiêng và sau đó lật úp ở giữa biển. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ mở cuộc điều tra để tìm hiểu thêm,” cảnh sát cho biết.
Trong một sự việc tương tự vào đầu năm 2018, ba trẻ em đã mất tích trong khi 6 người khác thoát chết vì bơi được đến nơi an toàn, khi một chiếc thuyền bị lật trên sông Hằng, ở quận Bhagalpur thuộc bang Bihar ở miền Đông của Ấn Độ. Sự việc xảy ra gần một đồn cảnh sát, chiếc thuyền chở 9 đứa trẻ đã mất thăng bằng và bị lật úp trên sông.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT