Người Việt Khắp Nơi

Nhanh, gọn, thiếu lương tâm: Úc dùng máy bay hồi hương các thuyền nhân về VN

Monday, 27/07/2015 - 11:44:50

Theo tường thuật từ các hội đoàn người Việt tại Úc cung cấp cho báo chí Úc ngày thứ Hai, các thuyền nhân đã bị hồi hương trong một chuyến bay đêm về thành phố Sài Gòn. Trước đây, trong tháng Tư, chính phủ Úc từng dùng một tàu Hải Quân để chở các thuyền nhân Việt Nam về nước. Lần này Úc dùng phương tiện máy bay để cho công việc bác đơn xin tị nạn được hoàn tất mau chóng hơn

Hình cung cấp cho đài ABC tại Úc cho thấy chiếc thuyền của 46 thuyền nhân Việt Nam bị ngăn chặn ngoài khơi miền Tây nước Úc ngày 20 tháng 7, 2015. Chưa đầy một tuần sau, họ bị Úc đưa lên phi cơ chở về Sài Gòn.


SYDNEY – Thay vì cứu xét trường hợp tị nạn của hơn 40 người, chính phủ Úc đã mau chóng đưa những người này lên một chuyến bay vào ban đêm và chở họ về Việt Nam trong vòng mấy giờ đồng hồ.
Theo tường thuật từ các hội đoàn người Việt tại Úc cung cấp cho báo chí Úc ngày thứ Hai, các thuyền nhân đã bị hồi hương trong một chuyến bay đêm về thành phố Sài Gòn. Trước đây, trong tháng Tư, chính phủ Úc từng dùng một tàu Hải Quân để chở các thuyền nhân Việt Nam về nước. Lần này Úc dùng phương tiện máy bay để cho công việc bác đơn xin tị nạn được hoàn tất mau chóng hơn.
Một tổ chức bênh vực người tị nạn cho biết nhà chức trách Úc đã tận dụng bóng đêm để che đậy hành động giao trả thuyền nhân về Việt Nam một cách mau chóng. Có ít nhất ba người hồi thương đã bị công an lưu giữ.
Khi bị báo chí hỏi về vấn đề này, Thủ Tướng Tony Abbott không trả lời trực tiếp về việc các thuyền nhân Việt Nam đã bị hồi hương. Ông chỉ nói rằng chính phủ của ông không có nhiệm vụ “phải cung cấp dịch vụ về tin tức hàng hải cho những kẻ buôn người.” Chính phủ này đang gom chung những công dân dùng thuyền vượt biển để đến Úc xin tị nạn chính trị với những người mà Úc cho là những kẻ bị các nhóm buôn người dụ dỗ.
Cùng với hành động của Thủ Tướng Abbott, Đảng Lao Động đối lập cũng đang đưa ra một tín hiệu, rằng bất cứ thuyền nhân nào đến Úc đều sẽ bị giao trả về quê hương của họ, thay vì được đưa đến một quốc gia thứ ba để chờ được cứu xét quyền tị nạn chính trị.
Theo các hội bảo vệ người tị nạn, trong nhóm 46 người mới bị Úc giao trả bằng máy bay có hai hài nhi. Họ đã về đến Việt Nam hôm Chủ Nhật vừa qua, ngày 26 tháng Bảy, 2015.
Gần một tuần trước đó, thuyền của nhóm người tị nạn này đã bị khám phá trong hải phận miền Tây nước Úc, gần hải cảng Dampier. Đây là lần đầu tiên trong hai năm có thuyền nhân vào lọt bên trong hải phận Úc.
Ông Đoàn Trung, phát ngôn viên của VOICE, một tổ chức đặt trụ sở tại Melbourne và chuyên vận động cho những người Việt Nam nào cần được bảo vệ, cho biết nhóm 46 thuyền nhân đã về đến phi trường Tân Sơn Nhất vào khoảng 1 giờ trưa Chủ Nhật.
Theo lời kể của các thuyền nhân với VOICE, ông Trung cho biết nhóm thuyền nhân bị chuyển từ thuyền của họ lên một tàu Úc ngoài khơi Dampier. Nhà chức trách đã phỏng vấn những người này trên tàu Úc trước khi chuyển họ lên một tàu hải quân lớn hơn, và từ đó họ bị đưa đến một hải đảo không xa nội địa Úc. Vào đêm thứ Bảy, một chiếc phi cơ đã cất cánh từ đảo này và đưa 46 người tị nạn về Việt Nam.
Sau khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, theo lời của ông Trung, các thuyền nhân bị đưa ra tỉnh Bình Thuận, nơi mà 43 người được tạm thời về nhà và ba người khác bị làm việc với công an địa phương.
“Không ai giải thích tại sao ba người này bị đưa đến sở công an tỉnh, nơi mà họ có thể bị tra khảo nghiêm trọng,” ông Trung nói nội dung như trên với nhật báo Sydney Morning Herald bằng tiếng Anh.
Ông cho biết nhóm thuyền nhân gồm hai đại gia đình mà hầu hết theo đạo Thiên Chúa, vài người theo đạo Phật. Ông Trung không nghĩ rằng những người này đã rời Việt Nam vì lý do bị đàn áp tôn giáo. Qua các bản tin trong tuần qua, các hội bênh vực thuyền nhân cho biết nhóm người Việt Nam vào đến gần bờ nước Úc này đã lo sợ bị ép buộc phải hồi hương sau khi thuyền của họ bị ngăn chặn, nên họ không dám nói thật trong cuộc phỏng vấn về lý do xin tị nạn, e ngại rằng những gì họ nói với các viên chức Úc sẽ bị truyền lại với CSVN, và như thế họ sẽ càng bị khó khăn hơn khi lọt vào tay của nhà cầm quyền.
Một trong hai gia đình là ngư phủ, biết cách ra biển. Hai gia đình chung tiền để mua một chiếc thuyền và rời Việt Nam vào ngày 2 tháng Bảy. Như vậy hành trình tìm đến nước Úc và bị trả về Việt Nam đã dài hơn ba tuần lễ.
Theo lời của những người trong nước nói lại với ông Đoàn Trung, nhóm thuyền nhân bị hồi hương đã gầy yếu hơn trước và trông rất ảm đạm.
Ông Trung nói với báo Sydney Morning Herald, “Họ không biết gì về thái độ của người Úc đối với thuyền nhân hiện nay. Họ tưởng một nước văn minh như Úc sẽ đối xử với họ tử tế hơn so với nhà chức trách Việt Nam.”
Trong ngày thứ Hai, Bộ Trưởng Di Trú Peter Dutton đã không trả lời các câu hỏi của Fairfax Media về việc Úc đã dùng máy bay để hồi hương những người Việt Nam.
Trong khi đó, Thủ Tướng Abbott nói rằng chính phủ Úc sẽ “hành động để phục vụ quyền lợi của nước Úc và không phải cung cấp dịch vụ về tin tức hàng hải cho những kẻ buôn người.”
Thủ tướng thuộc đảng Liberal (Tự Do) này nói thêm rằng chính phủ của ông đã thành công trong việc bảo vệ biên giới, khác với chính phủ trước đây của đảng (Labor) Lao Động. “Chúng tôi không cảm thấy cần phải thông báo từng phút về những gì mà chính phủ đang làm.”
Vào ngày thứ Bảy, đảng Lao Động đã chấp thuận biện pháp ngăn chặn thuyền tị nạn, mặc dù biện pháp này bị chống đối bởi một số nhân vật quan trọng trong đảng như ông Anthony Albanese. Tuy nhiên, đảng Lao Động cũng cam kết tăng gấp đôi số người tị nạn được nhận vào nước Úc trong một thập niên sắp tới. Đảng hứa đóng góp $450 triệu Úc kim cho Liên Hiệp Quốc trong công tác nhân đạo dành cho người tị nạn trong vùng đông nam Á Châu và Thái Bình Dương.
Thủ Tướng Abbott nói rằng trước đây cựu thủ tướng Kevin Rudd của đảng Lao Động cũng từng hứa sẽ ngăn chặn thuyền nhân, nhưng rồi dưới chính quyền của Lao Động thì có đến 800 chiếc thuyền đã vào hải phận Úc một cách bất hợp pháp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT