Thế Giới

Nhân viên không lưu thiệt mạng trong động đất

Saturday, 29/09/2018 - 07:54:03

Phi đạo dài hơn 2,200 mét của phi trường Mutiara SIS Al-Jufrie bị hư một đoạn dài 250 mét sau động đất. AirNav đã điều một nhóm gồm 11 nhân viên không lưu cùng các kỹ sư liên lạc từ chi nhánh Makassar đến Palu để hỗ trợ hoạt động tại phi trường.

PALU - Anh Anthonius Gunawan Agung, nhân viên Cơ quan không lưu Indonesia (AirNav) chi nhánh thành phố Palu, đang trong ca trực trên tháp chỉ huy ở phi trường Mutiara SIS Al-Jufrie trên đảo Sulawesi vào chiều thứ Sáu thì trận động đất 7.5 độ xảy ra. "Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, Agung vừa mới hướng dẫn cho một máy bay của hãng Batik Air chuẩn bị cất cánh. Anh vẫn tiếp tục nán lại hướng dẫn cho chiếc máy bay rời khỏi mặt đất an toàn rồi mới rời khỏi buồng trực trên tháp không lưu,” ông Yohanes Harry Sirait, phát ngôn viên của AirNav Indonesia, cho biết.
Tuy nhiên, anh Agung đã bị kẹt trên tháp và buộc phải nhảy khỏi tòa tháp cao 4 tầng, do cơn động đất ngày càng mạnh khiến anh tưởng rằng tòa tháp sắp sụp đổ. Nhân viên không lưu 21 tuổi bị gãy chân và nội thương nghiêm trọng sau cú nhảy. Anh qua đời khi chờ được trực thăng đến đưa đi bệnh viện. Thi thể anh Agung sẽ được đưa tới Makassar, sau đó được đưa về quê nhà ở Abepura, Papua, nơi gia đình anh đang chuẩn bị tang lễ.
Phi đạo dài hơn 2,200 mét của phi trường Mutiara SIS Al-Jufrie bị hư một đoạn dài 250 mét sau động đất. AirNav đã điều một nhóm gồm 11 nhân viên không lưu cùng các kỹ sư liên lạc từ chi nhánh Makassar đến Palu để hỗ trợ hoạt động tại phi trường. Các chuyến bay thương mại sẽ được khôi phục vào ngày 4 tháng 10, theo thông báo từ AirNav.

Núi lửa phun tro tại Mexico City
MEXICO CITY – Trung tâm ngăn ngừa thảm họa của Mexico vào thứ Bảy đã khuyên người dân phải tránh xa khu vực núi lửa Popocatepetl, sau khi núi lửa này có hơn 183 vụ phun tro và khí gas trong vòng 24 giờ. Núi lửa, còn được gọi là Don Goyo, đã hoạt động âm ỉ từ năm 1994, nhưng bắt đầu gia tăng cường độ sau trận động đất 7.1 độ Richter vào tháng 9, 2017, tại miền trung Mexico. Núi lửa Don Goyo nằm cách thủ đô Mexico City khoảng 45 dặm về phía đông nam.

Iran: 22 người chết vì ngộ độc rượu
TEHRAN – Hơn 200 người đã phải nhập viện, trong đó ít nhất 22 người đã chết vì ngộ độc rượu pha methanol độc hại ở 3 khu vực khác nhau tại Iran. "Số nạn nhân nhập viện do ngộ độc rượu đã lên đến 168 người. 16 người trong số đó đã chết và 8 người khác trong tình trạng nguy kịch,” ông Fatemeh Norouzian, viên chức y tế thành phố cảng Bandar Abbas, phía nam Iran, cho biết hôm thứ Bảy. Cảnh sát trưởng Esmail Mashayekh nói, một cặp vợ chồng đã bị bắt vì nghi ngờ sản xuất rượu giả, và một người bán rượu cũng bị điều tra trong vụ ngộ độc rượu quy mô lớn này.
Tại tỉnh phía bắc Alborz, 3 người cũng đã chết vì ngộ độc rượu. "25 người nhập viện vì uống phải rượu methanol trong vòng 72 giờ và 3 người đã chết,” ông Mehrdad Babayi, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Alborz, nói. Ở tỉnh Bắc Khorasan, 25 người cũng được chữa trị vì ngộ độc rượu trong 10 ngày qua, trong đó 3 người đã chế. Cảnh sát tỉnh Khorasan vào tối thứ Sáu đã bố ráp một xưởng nấu rượu lậu, bị nghi ngờ pha chế rượu bằng chất độc hại, và bắt 31 người. Mặc dù Iran áp dụng những hình phạt nghiêm khắc với tội uống rượu như phạt tiền, phạt roi hoặc bỏ tù, việc tiêu thụ rượu lậu vẫn diễn ra khá phổ biến. Rượu lậu giá rẻ đôi khi được pha trộn với methanol, khiến người uống nhiễm độc và có thể tử vong.

Syria yêu cầu Mỹ, Pháp rút khỏi lãnh thổ
NEW YORK – Lên tiếng tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy ở New York, Ngoại Trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố quân đội Hoa Kỳ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ không được chính phủ Syria mời tới quốc gia này. Ông Muallem khẳng định đây là những "lực lượng chiếm đóng" bất hợp pháp và yêu cầu họ lập tức rút quân khỏi Syria. Hoa Kỳ hiện đang có khoảng 2,000 binh sĩ ở Syria, hợp tác với các lực lượng dân quân địa phương chống lại phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIS ở nước này.
Hoa Kỳ và 6 nước vài ngày trước kêu gọi Liên Hiệp Quốc thành lập một ủy ban để bắt đầu soạn thảo hiến pháp mới cho Syria và thúc đẩy quá trình chuyển giao chính trị tại quốc gia này. Trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại Trưởng Muallem khẳng định ủy ban này sẽ không chấp nhận sự chỉ đạo từ các nước bên ngoài và bất cứ điều gì được coi là can thiệp vào các vấn đề nội bộ Syria đều bị bác bỏ.
Ngoại trưởng Syria cũng nói với các lãnh đạo thế giới rằng "cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở đất nước ông đã gần như kết thúc," và chính phủ Syria sẽ giải thoát đất nước khỏi tất cả lực lượng quân đội nước ngoài "bất hợp pháp.” Ông cũng kêu gọi người dân Syria tị nạn ở các nước nên trở về nhà, nói rằng đó là ưu tiên đối với Damascus. Dưới sự hậu thuẫn của Nga và Iran, quân đội chính phủ Syria đã giành lại phần lớn lãnh thổ bị phiến quân chiếm đóng. Cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua ở Syria đã khiến hơn 400,000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trung Cộng tuyên bố không để bị 'tống tiền'
NEW YORK - Ngoại trưởng Trung Quốc hôm thứ Sáu khẳng định, nước này sẽ không "khuất phục" trước các hành động thương mại đơn phương. "Mậu dịch quốc tế về bản chất là sự hỗ trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Không ai được phép đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người khác,” Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. "Kẻ áp dụng chủ nghĩa bảo hộ sẽ chỉ tự làm hại mình và các hành động đơn phương sẽ gây thiệt hại cho tất cả.”
Ngoại trưởng Trung Quốc không nêu đích danh Hoa Kỳ trong bài diễn văn, nói rằng Bắc Kinh muốn "giải pháp thích hợp dựa trên nguyên tắc, sự đồng thuận thông qua đối thoại và bình đẳng.”
Ông Vương cũng tuyên bố Trung Quốc "sẽ không để bị tống tiền hay chịu thua trước áp lực mậu dịch.” Thông điệp của ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách can thiệp bầu cử giữa kỳ của Mỹ vì không muốn đảng Cộng Hòa của ông giành lợi thế. "Họ không muốn chúng tôi chiến thắng vì tôi là tổng thống đầu tiên thách thức Trung Quốc về thương mại,” ông Trump nói.
Ngoại trưởng Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này. Quan hệ Mỹ - Trung đang ngày càng căng thẳng khi Hoa Kỳ mới đây đã đánh thuế 10% với $200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, và Bắc Kinh đáp trả bằng cách đánh thuế lên $60 tỷ Mỹ kim hàng Hoa Kỳ.

Phe ly khai Catalan đụng độ cảnh sát
BARCELONA – Các cuộc đụng độ giữa phe ly khai Catalan và cảnh sát tại Barcelona đã khiến 14 người bị thương và 6 người bị bắt vào thứ Bảy, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trước dịp kỷ niệm 1 năm ngày vùng tự trị Catalonia tổ chức trưng cầu dân ý về việc ly khai. Những người thuộc phe ly khai đã ném bột màu, trứng, và nhiều vật khác về phía cảnh sát, trong khi lực lượng chống bạo động đáp trả bằng khiên và dùi cui. Các cuộc đụng độ nổ ra sau khi một người phe ly khai tạt sơn vào 1 người thuộc đoàn tuần hành ủng hộ cảnh sát, và lực lượng an ninh cố chen giữa để tách rời 2 phe có chính kiến đối lập này.
Tình trạng bạo động sau đó gia tăng khi phe ly khai tìm cách tiến vào quảng trường chính của thành phố Marcelona, nơi tập trung của 3,000 người tuần hành ủng hộ cảnh sát. Nhà chức trách Catalan cho biết 6 người bị bắt đều phạm tội tấn công cảnh sát. Cuộc tuần hành vào thứ Bảy tại Barcelona diễn ra vào 2 ngày trước khi phe ly khai ở Catalonia chuẩn bị kỷ niệm cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái, được tổ chức bởi chính quyền địa phương.
Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 10, 2017, cảnh sát quốc gia và Vệ Binh Dân Sự của Tây Ban Nha đã đụng độ với cử tri đòi ly khai, khiến hàng trăm người bị thương. Cuộc trưng cầu dân ý của Catalonia khi đó đã bị chính quyền Madrid tuyên bố là bất hợp pháp, và việc tuyên bố độc lập sau đó của Quốc Hội Catalonia cũng bị coi là không có hiệu lực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT