Hoa Kỳ

Nhà tù Guantanamo bị cáo buộc quá lãng phí

Thursday, 12/09/2019 - 07:23:18

Tòa án và nhà tù của quân đội Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo, Cuba, hiện đang bị cáo buộc quá lãng phí, khi tiêu tốn hơn $6 tỷ Mỹ kim để hoạt động từ khi mở cửa vào 18 năm trước...


Tòa án và nhà tù của quân đội Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo, Cuba, hiện đang bị cáo buộc quá lãng phí, khi tiêu tốn hơn $6 tỷ Mỹ kim để hoạt động từ khi mở cửa vào 18 năm trước, và hiện vẫn chi dùng hơn $380 triệu Mỹ kim một năm, dù chỉ giam giữ 40 tù nhân. Một số các khoản chi tiêu của nhà tù bao gồm các chuyến bay tư nhân chỉ chở vài người khách đến và đi khỏi hòn đảo, các thiết bị điện tử trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim bị tiêu hủy mỗi năm để tránh bị lộ thông tin mật, tiền luật sư khoảng nửa triệu Mỹ kim một năm, và các chi phí pháp lý liên quan khoảng $60 triệu Mỹ kim một năm. Trong khi đó, Guantanamo cho tới nay chỉ có 1 tù nhân bị chính thức kết tội.
Theo truyền thông, sự chỉ trích về lãng phí thậm chí đến từ các viên chức bên trong Guantanamo. Một cựu luật sư tại đây từng nộp đơn than phiền về tình trạng lãng phí tài chính và quản lý sai lầm. Đại tá Không quân về hưu Gary Brown nói rằng ông và một viên chức tòa án quân sự đã bị sa thải chỉ vì định thương lượng để cho phép các tù nhân Guantanamo được thỏa thuận nhận tội, đổi lại, họ sẽ nhận án chung thân thay vì phải đối mặt với án tử hình. Ông Brown cho rằng các thỏa thuận nhận tội này sẽ giúp Guantanamo bớt lãng phí ngân sách. Khi giới truyền thông vào tháng 4 hỏi về chi phí thường niên của tòa án quân sự và nhà tù tại Guantanamo, Bộ Quốc Phòng ban đầu cho biết con số này là $180 triệu Mỹ kim một năm. Vào ba tháng sau, Bộ này báo lại chi phí là $380 triệu một năm, chưa bao gồm $60 triệu Mỹ kim tiền vận hành căn cứ hải quân ở Guantanamo và lương của các nhân viên tại đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT