Thế Giới

Nhà Nước Hồi Giáo bên bờ vực sụp đổ

Saturday, 16/02/2019 - 07:51:20

Hầu hết các tay súng rời khỏi Baghouz đều là người nước ngoài, lực lượng SDF nói. Những người còn lại đang cố thủ trong khu vực rộng khoảng 700 mét vuông. Ông Furat cho biết vẫn còn vài ngàn thường dân bị kẹt trong vùng bao vây và đang bị sử dụng làm lá chắn sống.

BAGHOUZ – Liên quân do Hoa Kỳ hỗ trợ tại Syria đã gần giành được phần lãnh thổ nhỏ bé cuối cùng của Nhà Nước Hồi Giáo bên bờ sông Euphrates, theo các viên chức quân sự cho biết hôm thứ Bảy. Chỉ huy Jiya Furat của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã bao vây tàn quân ISIS trong một khu dân cư nhỏ thuộc làng Baghouz gần biên giới với Iraq, và tấn công từ mọi hướng. “Trong một thời gian rất ngắn nữa, chúng tôi sẽ có thể thông báo với thế giới về ngày tàn của Nhà Nước Hồi Giáo,” ông Furat nói.
Dù ISIS vẫn còn một điểm tập trung ở phía trong sa mạc Syria và nhiều cơ sở ngầm ở các thành phố Iraq, nhưng các vùng lãnh thổ bị chúng chiếm đóng đều đã được giành lại. Trong những ngày qua, nhiều thường dân đã cố gắng rời khỏi vùng chiến sự, và nhiều tay súng ISIS đã cố gắng trà trộn vào dòng người này để tìm cách trốn khỏi vòng vây.
Hầu hết các tay súng rời khỏi Baghouz đều là người nước ngoài, lực lượng SDF nói. Những người còn lại đang cố thủ trong khu vực rộng khoảng 700 mét vuông. Ông Furat cho biết vẫn còn vài ngàn thường dân bị kẹt trong vùng bao vây và đang bị sử dụng làm lá chắn sống.

Cảnh sát Pháp bắn hơi cay giải tán người biểu tình Áo vàng
PARIS – Ngày thứ Bảy, cảnh sát Pháp đã phải bắn hơi cay để giải tán người biểu tình, sau khi những người này ném gạch đá và đốt thùng rác tại Paris, Lyon, và Bordeaux, trong bối cảnh đợt biểu tình thứ 14 của phong trào Áo vàng” trở thành bạo động vào buổi chiều. Tại thành phố Rouen ở phía bắc, 4 người đã bị thương sau khi một tài xế cố gắng lái xe xuyên qua đám đông biểu tình. Những người phản đối ban đầu tập trung một cách trật tự tại Khải Hoàn Môn tại Paris, sau đó tuần hành về phía tháp Eiffel.
Sau đó vào buổi chiều, cảnh sát và người biểu tình đã đụng độ tại khu vực trung tâm Paris, nơi cuộc tuần hành dự kiến kết thúc. Tại Bordeaux và Lyon, cảnh sát cũng phải bắn hơi cay để giải tán người biểu tình, sau khi những người này ném gạch đá, phá hoại tài sản công cộng và tư nhân. Một cuộc thăm dò ý kiến trong tuần này cho thấy sự ủng hộ đối với phong trào “Áo vàng” đang giảm dần. Hơn phân nửa những người được hỏi ý kiến nói rằng, cuộc biểu tình thường biến thành bạo động này cần phải chấm dứt.
Tuy nhiên, một số người biểu tình ngày thứ Bảy vẫn nói rằng, phong trào của họ là nhằm cải thiện cuộc sống cho mọi người dân Pháp, và họ không có ý định ngừng lại trước khi đạt được mục tiêu. Bộ Nội An Pháp cho biết khoảng 41,500 người đã biểu tình trên khắp đất nước, giảm so với 51,400 người vào tuần trước.

Thêm nhiều hàng viện trợ Venezuela được đưa tới Colombia
CUCUTA – Một máy bay quân sự Hoa Kỳ chở hàng viện trợ cho Venezuela ngày thứ Bảy đã hạ cánh tại thành phố biên giới Cucuta của Colombia, nơi nhiều lương thực và thuốc men đang được cất trữ trong các nhà kho, trong bối cảnh vẫn không ai biết số hàng hóa này sẽ được đưa vào Venezuela như thế nào. Đây là chuyến hàng viện trợ thứ 2 của Hoa Kỳ cho Venezuela, kể từ khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự tuyên bố là tổng thống lâm thời để phản đối Tổng Thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro.
Ông Guaido từng nói rằng hàng viện trợ sẽ được đưa vào Venezuela vào ngày 23 tháng 2. Tuy nhiên, ông Maduro hiện vẫn đang điều quân đội canh gác tại biên giới với Colombia, để ngăn không cho hàng viện trợ đi vào. Lên tiếng tại Caracas trước những người ủng hộ, ông Guaido nói ông sẽ thông báo thêm chi tiết ngày thứ Hai, về kế hoạch đưa hàng viện trợ vào trong nước từ Colombia, Brazil, và Curacao, bất chấp sự phản đối của ông Maduro.
Trước đó ngày thứ Sáu, ông Guaido đã kêu gọi lực lượng quân sự Caracas quay lưng với Tổng Thống Maduro và ủng hộ ông. Ông Guaido cho quân đội Venezuela 8 ngày để thay đổi quyết định. “Ngày 23 tháng 2 đang tới gần. Đây là một ngày rất quan trọng với xã hội Venezuela, không chỉ bởi vì chúng ta sẽ có cơ hội để dừng cuộc khủng hoảng, mà có thể sẽ trực tiếp và gián tiếp khiến nhiều người thiệt mạng. Đây cũng là thời cơ để mở ra cánh cửa của sự thay đổi cho Venezuela. Bạn đang nắm giữ cơ hội này, bạn còn 8 ngày để đứng về phía hiến pháp,” ông Guaido nói với lực lượng quân sự Venezuela.

8 thợ đào vàng được cứu ở Zimbabwe
KADOMA – Tám người thợ đào vàng, bị kẹt suốt vài ngày qua trong khu mỏ dưới lòng đất sau trận lũ nghiêm trọng tại Zimbabwe, đã được giải cứu vào hôm thứ Bảy, trong lúc vài chục thợ mỏ khác vẫn còn mất tích và có thể đã chết. Nhân viên cứu nạn đã kéo những người sống sót kiệt sức và dính đầy bùn ra khỏi lòng đất, và đưa họ đến lều y tế để chữa trị. Tiếp sau đó, đội cứu nạn tiếp tục đưa lên các thi thể người thiệt mạng. Từng xác người lần lượt được chuyển lên từ các đường hầm trong mỏ vàng, sau đó được đặt trong túi xác màu xanh, rồi được xe cảnh sát chở tới một khu lều khác để nhận dạng.
Hàng chục thợ đào vàng đã bị kẹt trong hầm mỏ ở Kadoma, phía tây thủ đô Harare, ngày thứ Ba, khi một con đập bị vỡ và nước tràn vào các đường hầm. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị kẹt, nhưng nhà chức trách nói rằng có từ 60 đến 70 người đang làm việc trong mỏ vào thời điểm tai nạn xảy ra. Chính phủ Zimbabwe đã tuyên bố đây là thảm họa quốc gia. Ít nhất 20 thi thể đã được nhận dạng, trong lúc việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

Điệp viên Bỉ bị điều tra vì tiết lộ thông tin cho Nga
BRUSSELS - Một nhân viên tình báo cấp cao của Bỉ đang bị điều tra do bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật với Nga, khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn thông tin của EU và NATO ở Brussels. Nhân viên cấp cao, với danh tính chưa được tiết lộ, tại cơ quan tình báo Bỉ GISS bị cáo buộc đã trao đổi thông tin mật với một phụ nữ người Serbia, được cho là điệp viên của Nga. Thêm vào đó, một nhân viên khác là Clement Vandenborre, người đứng đầu đơn vị phản gián của GISS, đã bị đình chỉ công việc vào cuối tháng trước. Người này được cho là đã hủy các tài liệu mật.
Phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Bỉ xác nhận một cuộc điều tra đang được thực hiện về vấn đề này, và không tiết lộ thêm thông tin. Sự việc này đã làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ gián điệp, trong bối cảnh quốc hội châu Âu chuẩn bị có cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 5. Một tờ báo của Đức vào đầu tuần này nói rằng, một bản đánh giá bí mật được thực hiện bởi cơ quan đối ngoại của EU ước tính có 250 điệp viên Trung Quốc và 200 điệp viên Nga đang hoạt động ở Brussels, nơi đặt trụ sở của Liên Âu và cơ quan NATO.

Sập tòa nhà trong trường đại học ở Nga
ST. PETERSBURG - Một phần mái và nhiều tầng của một tòa nhà thuộc trường Đại học Công nghệ thông tin, Cơ khí và Quang học tại thành phố St. Petersburg, phía tây nước Nga, ngày thứ Bảy đã bị sập trong giờ học buổi chiều, khi nhiều người đang có mặt tại các phòng học. Hình ảnh hiện trường cho thấy một lỗ thủng trên mái khu nhà, trong khi các hành lang tràn ngập khói bụi và mặt sàn ở nhiều tầng bị hư hại nặng. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết 81 người đã được di tản và không có thương vong trong vụ sập nhà. Nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân, nhưng có khả năng sự việc bắt nguồn từ dự án tu sửa tòa nhà của trường đại học này. Ủy Ban Điều Tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự trong vụ sập nhà.

Xe lửa cao tốc Ấn Độ bị hư ngay chuyến đầu tiên
VARANASI – Ngày thứ Bảy, đoàn xe lửa cao tốc mới của Ấn Độ đã bị hư ngay trong chuyến đi đầu tiên, chỉ 1 ngày sau lễ ra mắt với sự tham gia của Thủ Tướng Narendra Modi, nhưng may mắn không ai bị thương. Đoàn xe cao tốc Vande Bharat Express được sản xuất bởi Ấn Độ đang trên đường trở lại thủ đô New Delhi từ thành phố Varanasi thì hệ thống thắng bất ngờ bị hư. Phát ngôn viên ngành đường sắt cho biết có thể đoàn xe đã tông vào gia súc trên đường đi. Trong những buổi chạy thử, nó từng đạt đến tốc độ 180 cây số/giờ.
Ngay sau khi hệ thống thắng ngừng hoạt động, người điều khiển phát hiện khói ở 4 khoang cuối cùng và sau đó xe lửa không thể chạy tiếp. Những hành khách trên xe lửa, phần lớn là các viên chức đường sắt và phóng viên, đã phải lên một đoàn xe khác để trở lại Delhi. Mặc dù hãng đường sắt cho rằng sự việc có thể xảy ra do xe lửa tông trúng một con bò, nhưng truyền thông nói rằng không có dấu hiệu của va chạm ở phía mũi xe. Đoàn xe lửa trước đó dự kiến sẽ phục vụ thương mại vào ngày Chủ Nhật, giúp thời gian di chuyển từ Delhi đến Varanasi nhanh hơn 6 tiếng so với trước đó.
Tại bang Uttah Pradesh, nơi xe lửa Vande Bharat Express gặp trục trặc, những con bò đi lại trên đường sắt là chuyện thường xuyên xảy ra. Ấn Độ đang cố gắng nâng cấp hệ thống đường sắt có từ thời còn là thuộc địa của Anh, vốn đã quá cũ kỹ nhưng phải vận chuyển tới hơn 20 triệu lượt khách mỗi ngày. Tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra ở những nhà ga của nước này, khi hành khách thậm chí phải ngồi kín trên nóc các toa tàu.

Người Bắc Hàn kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il
BÌNH NHƯỠNG - Hàng ngàn người Bắc Hàn hôm thứ Bảy đã tập trung tại đồi Mansu ở thủ đô Bình Nhưỡng, mang theo nhiều vòng hoa để kỷ niệm 77 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Thời tiết lạnh giá với nhiệt độ -8 độ C dường như không gây ảnh hưởng tới những người có mặt ở đồi Mansu, khi họ chờ tới lượt đặt vòng hoa dưới chân tượng đài cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Từng đoàn người cúi mình sau khi đặt vòng hoa, trong khi binh sĩ quân đội đứng chào.
Sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il là ngày lễ quốc gia của Bắc Hàn, còn được gọi là "Ngày của sao sáng.” Bình Nhưỡng nói rằng một ngôi sao sáng và cầu vồng đôi đã xuất hiện khi ông Kim Jong-il chào đời ngày 16 tháng 2, 1942 trên Baekdu, ngọn núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT