Tòa án Bỉ đã tuyên án 20 năm tù đối với ông Assadolah Asadi, một viên chức ngoại giao Iran, vì ông từng có kế hoạch đánh bom cuộc họp của một tổ chức chống Iran tại Paris.
Assadolah Asadi
ANTWERP – Tòa án Bỉ đã tuyên án 20 năm tù đối với ông Assadolah Asadi, một viên chức ngoại giao Iran, vì ông từng có kế hoạch đánh bom cuộc họp của một tổ chức chống Iran tại Paris.
Đây là lần đầu tiên một viên chức ngoại giao Iran bị xét xử vì âm mưu khủng bố trên lãnh thổ châu Âu, kể từ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979.
Các công tố viên Bỉ và nhiều cơ quan dân sự đã tham gia vụ xét xử. Họ xác định ông Assadolah Assadi, nhà ngoại giao Iran làm việc ở thủ đô Vienna của Áo, phạm tội âm mưu khủng bố vì định đánh bom cuộc họp của tổ chức chống Iran NCRI ở Paris hồi tháng 6, 2018.
NCRI là tổ chức đối lập với chính quyền Tehrah và hoạt động ở nước ngoài. Âm mưu của Assadi bị phát hiện và ngăn chặn nhờ sự hợp tác của cảnh sát Đức, Pháp và Bỉ.
Chính quyền Tehran phủ nhận mọi sự liên quan đến âm mưu đánh bom bất thành của Assadi, và cho rằng đây là cái bẫy của phương Tây.
Ba đồng phạm của ông Assadi, cũng là công dân Iran, bị kết án với hình phạt lần lượt là 15, 17 và 18 năm tù giam. Một chi nhánh của NCRI ở Paris cáo buộc chính quyền Tehran đang tìm cách trấn áp hoạt động của các tổ chức đối lập ở nước ngoài, và các lãnh đạo cấp cao nhất của Iran có liên quan đến âm mưu này.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...