Hoa Kỳ

Nhà khảo cổ bất ngờ tìm thấy hiện vật 2,000 năm bị bỏ quên

Wednesday, 06/03/2019 - 07:22:39

“Việc xăm hình đối với người cổ đại ở vùng tây nam không được nhắc đến nhiều, vì không có bằng chứng rõ ràng nào để khẳng định các giả thuyết này,” ông Gillreath-Brown nói. “Dụng cụ xăm hình này cung cấp thêm thông tin về nền văn hóa cổ đại mà chúng tôi chưa từng biết đến trước đây.”


Dụng cụ xăm hình làm từ cây gai của xương rồng đã có hơn 2,000 năm. (Robert Hubner/Washington State University)

Một dụng cụ xăm hình thời cổ đại vừa được phát hiện tại Hoa Kỳ. Thiết bị 2,000 năm tuổi - bị bỏ quên trong chiếc hộp phủ bụi, nằm trong nhà kho của một bảo tàng suốt 4 thập niên – có thể là dụng cụ xăm hình cổ xưa nhất từng được tìm thấy tại vùng phía tây Bắc Mỹ, theo các nhà khảo cổ của Đại Học Washington (WSU) cho biết vào tuần trước.

Ông Andrew Gillreath-Brown, 33 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Nhân Chủng Học tại WSU, tìm thấy dụng cụ “nhỏ bằng cây bút chì,” gởi đến từ Utah, khi ông đang kiểm kê các cổ vật được trường đại học lưu giữ. Theo trường WSU, các nhà nghiên cứu chủ yếu chỉ dựa vào các hình vẽ cổ đại để tìm hiểu xem các hình xăm có ý nghĩa như thế nào trong nền văn hóa của thổ dân bản địa, do đó, việc tìm thấy dụng cụ xăm hình là “rất có ý nghĩa.”

“Việc xăm hình đối với người cổ đại ở vùng tây nam không được nhắc đến nhiều, vì không có bằng chứng rõ ràng nào để khẳng định các giả thuyết này,” ông Gillreath-Brown nói. “Dụng cụ xăm hình này cung cấp thêm thông tin về nền văn hóa cổ đại mà chúng tôi chưa từng biết đến trước đây.”

Các nhà khảo cổ biết rằng việc xăm hình rất được ưa chuộng vào thời xa xưa, đặc biệt là trong các nhóm tôn giáo hoặc giới giàu có – những người dùng hình xăm như một biểu tượng địa vị. Tuy nhiên, việc tìm hiểu mực xăm được dùng như thế nào là rất khó, do mực xăm không được bảo tồn trong các xác ướp.

“Khi tôi mới mở hộp và nhận ra đây có thể là dụng cụ gì, tôi đã rất thích thú,” ông Gillreath‑Brown kể lại. “Màu đen còn lại từ mực xăm dính trên đầu dụng cụ khiến tôi lập tức nghĩ rằng đây là một dụng cụ xăm hình.” Thiết bị bao gồm một thanh gỗ dài khoảng 3 inch rưỡi, 1đầu được cột bằng lá khoai mì, đầu kia là 2 đoạn gai xương rồng nằm song song, chóp gai có màu đen.

Ông Gillreath-Brown đã xem xét cẩn thận các mũi gai của dụng cụ bằng kính hiển vi, và thậm chí còn xăm thử lên da heo “để đánh giá kỹ hơn.” Ông hy vọng khám phá này sẽ giúp tìm hiểu sâu hơn về các nền văn hóa cách đây hàng ngàn năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT