Thế Giới

Nhà hàng ở Ý thu hút khách bằng món không khí chiên

Wednesday, 21/11/2018 - 11:24:48

Món “không khí chiên” hiện đang được bán độc quyền tại nhà hàng Feva, với giá đến $30 Mỹ kim cho một phần ăn, gồm 2 viên “không khí” và lớp kẹo bông gòn.

VENETO – Ai cũng biết món “không khí” chỉ là một kiểu nói đùa, tuy nhiên, mới đây, một nhà hàng ở Ý đã thật sự biến không khí thành một món ăn đắt đỏ. Nhà hàng Feva ở thị trấn Castelfranco Veneto, Ý, đang thu hút sự chú ý của thực khách, khi vừa cho ra mắt món ăn mang tên Aire Frito – “không khí chiên” (Fried Air). Đây là món ăn mới được sáng tạo bởi đầu bếp Nicola Dinato, một đầu bếp sở hữu sao Michelin.
Ông Dinato đã dùng bột khoai mì để tạo thành những viên bột tròn nhỏ. Sau đó, các viên bột được chiên phồng trong dầu, trở thành hình dạng như những trái banh khí, có lớp vỏ giòn, trong suốt, được gọi là những “đám mây.” Những “đám mây” sau đó được cho vào hộp kín, và được bơm khí ozone, tạo hương vị lạ. Theo ông Dinato, khí ozone thêm vào sẽ giúp tạo ra mùi thơm tự nhiên, thanh mát của cỏ cây, thảo nguyên... Những viên "không khí chiên" sẽ được phục vụ trên một lớp kẹo bông gòn, đem lại vị ngọt ngào cho món ăn. Món “không khí chiên” hiện đang được bán độc quyền tại nhà hàng Feva, với giá đến $30 Mỹ kim cho một phần ăn, gồm 2 viên “không khí” và lớp kẹo bông gòn.

Thú nuôi tại Nam Hàn được gắn chip để phòng ngừa đi lạc
SEOUL - Chính quyền thành phố Seoul đã quyết định sẽ trả tiền hỗ trợ người dân gắn chip điện tử lên cơ thể thú nuôi, nhằm đề phòng chúng bị lạc. Bắt đầu từ năm sau, người dân ở thủ đô Nam Hàn có thể ghi danh gắn chip lên thú nuôi, với chi phí khoảng 10,000 won ($9 Mỹ kim) tại hơn 900 bệnh viện thú y, thấp hơn nhiều so với chi phí thông thường vào khoảng 45,000 đến 70,000 won ($40 đến $62 Mỹ kim).
Theo chương trình ghi danh thú nuôi, chính quyền Seoul sẽ cấp mã số cho các thú nuôi trên 3 tháng tuổi, bằng cách gắn chip lên cơ thể thú nuôi hoặc đeo vòng cổ, lưu các thông tin về tên, địa chỉ, số liên lạc, chủng loại vật, tuổi, để có thể dễ dàng tìm được thông tin chủ nhân khi thú nuôi bị mất hoặc bị lạc. Kể từ sau khi áp dụng việc ghi danh thú nuôi vào năm 2013, số thú nuôi được ghi danh với chính quyền Seoul đã lên đến 233,000 con vào năm 2016, lần đầu vượt ngưỡng 200,000 con. Năm ngoái, số thú nuôi ghi danh là 250,000 con và tới tháng 10 năm nay là 285,000 con. Số thú nuôi bị mất, lạc trong năm 2013 là 11,395 con, và giảm xuống còn 8,632 con vào năm 2017. Thành phố Seoul tin rằng xu hướng giảm này là nhờ các chủ thú nuôi ghi danh với chương trình gắn chip.

Công ty Nhật khuyến khích nhân viên chợp mắt trong giờ làm
TOKYO - Thông thường, việc chợp mắt trong giờ làm không được chấp thuận, tuy nhiên, ngày càng nhiều công ty Nhật Bản cho phép nhân viên của họ được nghỉ ngơi ngắn tại sở làm, nhằm giữ sức khỏe và tăng khả năng làm việc. Các công ty thuộc ngành công nghệ là những hãng dẫn đầu trong xu hướng này. Hãng dịch vụ IT Nextbeat tại Tokyo đã lập hẳn 2 "phòng ngủ chiến lược,” một cho nam và một cho nữ nhân viên, tại các chi nhánh của hãng trong mùa thu năm nay. Căn phòng có thiết bị chống ồn, ghế sofa, và hương nước hoa thơm dịu. Khi vào nơi này, mọi nhân viên đều không được dùng máy điện toán và điện thoại. Hãng Nextbeat cho phép nhân viên được chợp mắt 30 phút trong giờ làm việc mỗi ngày, đồng thời yêu cầu không làm thêm giờ quá trễ vào ban đêm.
Ngoài Nextbeat, hãng bất động sản Mitsubishi cũng đã thiết kế 3 phòng nghỉ riêng cho nam và nữ nhân viên. Ngoài ra, hãng này cũng thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu, và kết quả cho thấy việc chợp mắt giúp nhân viên tăng khả năng tập trung và duy trì động lực làm việc.

Một người thiệt mạng vì bị máy bay tông trúng giữa phi đạo
MOSCOW – Một máy bay thương mại khi đang di chuyển trên phi đạo của phi trường Sheremetyevo, thủ đô Moscow, Nga, đã bất ngờ va chạm với một người đàn ông, khiến ông này gục chết tại chỗ. Bà Anna Zakharenkova – đại diện phi trường Sheremetyevo - cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 8 giờ tối thứ Ba, khi chiếc máy bay Boeing 737 đang chuẩn bị cất cánh từ Moscow đến Athens, Hy Lạp, thì bất ngờ tông trúng một người đàn ông. “Thi thể nạn nhân nam được tìm thấy trên phi đạo sau khi máy bay cất cánh, đồ đạc cá nhân rơi xung quanh,” bà Zakharenkova nói.
Theo giới truyền thông Nga, vé lên máy bay của người đàn ông nêu trên đã được tìm thấy tại hiện trường. Trước đó, các phi công trên chiếc Boeing 737 đã thông báo với đài kiểm soát về việc va chạm với “một vật thể chưa xác định.” Tuy nhiên, phi hành đoàn quyết định tiếp tục chuyến bay vì máy bay đang cất cánh và không thể dừng lại. Danh tính của người đàn ông thiệt mạng đã được xác định, nhưng chưa được công bố. Nguyên nhân sự việc hy hữu này đang được điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT