Người Việt Khắp Nơi

Nguyễn Hùng nhận tội sát nhân trong tiệm hớt tóc

Saturday, 14/12/2013 - 11:11:33

Ông Nguyễn T. Hùng, 46 tuổi, đã nhận tội gây án mạng trong một tiệm hớt tóc hơn hai năm trước đây. Theo tin của nhật báo Washington Post, ông Hùng và một đồng nghiệp đã có chuyện xích mới với nhau trước khi xảy ra cái chết của đồng nghiệp.



Nguyễn Hùng

FAIRFAX, Virginia – Ông Nguyễn T. Hùng, 46 tuổi, đã nhận tội gây án mạng trong một tiệm hớt tóc hơn hai năm trước đây. Theo tin của nhật báo Washington Post, ông Hùng và một đồng nghiệp đã có chuyện xích mới với nhau trước khi xảy ra cái chết của đồng nghiệp.

Ông Hùng là cư dân thành phố Annandale, từng làm việc trong tiệm Belleview Barber Shop ở Alexandria. Ông bị truy tố tội bắn chết một cựu đồng nghiệp và gầy thương tích cho một người khác trong tiệm hớt tóc.

Nạn nhân bị bắn thiệt mạng là ông Hoàng D. Lê, 39 tuổi. Cảnh sát không cho biết tên của người bị thương. Cũng theo ghi nhận của nhật báo Post, ông Hùng đã có một cuộc cãi nhau với ông Lê và một đồng nghiệp. Ông đã nổi nóng khi một đồng nghiệp mở tủ lạnh và ném thức ăn của ông ra ngoài.

Ông đã nghỉ việc vào tháng 12, 2010, một thời gian ngắn sau khi xảy ra vụ cãi nhau ở tiệm hớt tóc. Theo lời của một nữ công tố viên, ông Hùng bị tổn thương tâm lý trước sự việc thức ăn của ông bị ném ra ngoài, và ông đã quyết định giết cả hai đồng nghiệp. Ông đã mua một khẩu súng, từng viết thư cho các thân nhân và bạn hữu để nói về ý định trả thù.

Đến ngày 13 tháng Tư, 2011, viện lý do cần ký giấy tờ thuế, ông Hùng trở lại tiệm với một khẩu súng. Sau đó ông bắn vào lưng ông Lê và vào cằm của nạn nhân thứ nhì.

Một nữ luật sư do tòa chỉ định biện hộ cho ông Hùng nói rằng ông đã bị hai đồng nghiệp ức hiếp từ lâu. Ông cũng bị bệnh tâm lý xuất phát từ việc bị tai nạn xe cộ ở Việt Nam trước đó. Một chuyên gia của phía luật sư cũng cho biết ông Hùng có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ có 66 mà thôi.

Một ngày sau khi gây án mạng, ông Hùng trình diện tại ty cảnh sát. Với sự nhận tội trong tuần này, tòa sẽ tuyên án vào ngày 21 tháng Ba, 2014. Án tối đa cho cáo trạng của ông Hùng là tù chung thân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT