Thế Giới

Nguy cơ chiến tranh gia tăng tại bán đảo Triều Tiên: Bắc Hàn thử nghiệm bom lớn, Nam Hàn muốn đặt lại vũ khí hạt nhân Mỹ

Monday, 04/09/2017 - 10:48:10

Tổng Thống Thụy Sĩ Doria Leuthard nói, “Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đối thoại.” Nhưng bà nói thêm rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ phải chịu phần trách nhiệm của họ trong khi báo động về “những phản ứng thái quá.”


Trong hình do Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cung cấp, Nam Hàn đã bắn hai hỏa tiễn Hyunmu-2 trong một cuộc tập dượt ngày thứ Hai tại duyên hải Miền Đông. (Getty Images)


SEOUL - Trong một lời phát biểu ngày thứ Hai, bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn nói rằng chính quyền nên xem xét việc thiết lập lại hệ thống vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Triều Tiên, nhằm đề phòng một cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Bắc Hàn. Nếu vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai như nói trên, các phân tích gia lo ngại rằng nguy cơ chiến tranh sẽ gia tăng gấp bội phần so với tình hình vốn đang căng thẳng như hiện nay.

Sự việc Cộng Sản Bắc Hàn gia tăng khiêu khích các quốc gia láng giềng nhất là Nam Hàn và Nhật, và xa hơn là Hoa Kỳ, qua việc liên tục bắn thử hỏa tiễn trong thời gian gần đây, và mới nhất là thực hiện một cuộc thí nghiệm bom khinh khí vào ngày Chủ Nhật, đã khiến cho bà Nikki Haley, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, phải nói hôm thứ Hai rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un “đang cầu xin có chiến tranh.”
Tại thủ đô Hán Thành (Seoul), Bộ Quốc Phòng đã cảnh giác rằng cộng sản Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị để bắn thêm một hỏa tiễn vào Thái Bình Dương, có thể là một hỏa tiễn xuyên lục địa nhắm tới nội địa Hoa Kỳ.

Vào đêm thứ Hai, theo giờ Triều Tiên, Tổng Thống Donald Trump đã có một cuộc điện đàm dài 40 phút với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in. Cuộc nói chuyện khẩn cấp này diễn ra khoảng 34 giờ sau khi Bắc Hàn thử nghiệm bom nguyên tử và hơn 24 giờ sau khi ông Trump chỉ trích ông Moon trên Twitter về việc ông Moon “nói chuyện đối dịu” với Bắc Hàn.

Qua cuộc điện đàm đêm thứ Hai, hai lãnh đạo đã đồng ý xóa bỏ mức giới hạn về cân lượng chất nổ mà Nam Hàn có thể đặt trên đầu đạn hỏa tiễn. Đây là một điều mà từ lâu Nam Hàn đã yêu cầu Mỹ hãy bỏ giới hạn đó, nhằm giúp quân đội Nam Hàn tăng thêm khả năng phòng thủ chống Bắc Hàn.
Ông Moon và ông Trump cũng đồng ý về việc hợp tác với nhau để trừng phạt Bắc Hàn trong cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Trong một cuộc điện đàm khác, ông Trump và nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel đã “tái khẳng định” về sự cần thiết phải điều động một phản ứng chung tại Liên Hiệp Quốc.

Tại một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nữ Đại Sứ Mỹ Nikki Haley đã thúc đẩy các quốc gia khác hãy hỗ trợ cho những biện pháp cấm vận “mạnh mẽ nhất” mà Hội Đồng có thể đưa ra đối với Bắc Hàn.

Bà Haley cũng thận trọng khi nói thêm, “Chiến tranh không bao giờ là điều Hoa Kỳ mong muốn xảy ra. Chúng tôi không muốn chiến tranh trong lúc này. Thế nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi có  giới hạn. Chúng tôi sẽ bảo vệ các quốc gia đồng minh và lãnh thổ của chúng tôi.”

Tại Nam Hàn, Tổng Thống Moon Jae-in quyết định thực hiện một số biện pháp đối phó, kể cả việc xây dựng hệ thống phòng thủ THAAD mà một số người Nam Hàn đã chống đối. Ông Moon muốn đặt bệ phóng hỏa tiễn tại Seongju, phía nam Seoul, theo Bộ Quốc Phòng cho biết.

Hiện thời có hai dàn phóng tại vị trí đó, nơi từng là một sân golf. Bộ Quốc Phòng đã không cho biết cụ thể khi nào những bệ phóng sẽ được đưa vào khu vực này.

Trong khi đó, Cộng Sản Bình Nhưỡng nói rằng vụ thử vũ khí mới đây nhất là một trái bom hydrogen tối tân, có khả năng được gắn vào một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa.

Lời tuyên bố của họ không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Nhưng cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ có ghi nhận một chấn động mạnh -6.3 độ, ở gần nơi mà Bắc Hàn nói rằng họ đã thực hiện cuộc thử vũ khí.

Việc khai triển hệ thống THAAD đã bị nước láng giềng Trung Cộng chống đối kịch liệt, và bị trì hoãn từ tháng Sáu. Trung Cộng lo ngại Mỹ sẽ dùng THAAD để kềm chế Trung Cộng chứ không chỉ Bắc Hàn mà thôi.

Chang Kyung-soo, một viên chức thuộc Bộ Quốc Phòng, cho biết, “Chúng tôi tiếp tục thấy những dấu hiệu cho thấy có thể có thêm nhiều vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Chúng tôi cũng dự đoán rằng Bắc Hàn có thể bắn một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa.”

Vào ngày thứ Hai, lực lượng không quân và quân đội Nam Hàn thực hiện những cuộc tập trận liên quan đến những hỏa tiễn không-đối-đất và đạn đạo tầm xa và các hỏa tiễn đạn đạo, với thêm nhiều cuộc tập trận đang được chuẩn bị với các lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn.

Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Hàn, nói rằng họ đã “đưa ra những lời ngoại giao nghiêm chỉnh” với tòa đại sứ Bắc Hàn tại Bắc Kinh, về vụ bắn thử hỏa tiễn mới đây nhất.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Bình Nhưỡng biết rõ về việc Bắc Kinh phản đối vụ thử vĩ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Bắc Kinh nhắc lại rằng các cuộc đàm phán là cần thiết để giải quyết những vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh tụ Kim Jong-un có thể dùng một thứ vũ khí mạnh mẽ hơn trước đây, với mối lo ngại rằng Bắc Hàn đang sở hữu một trái bom hydrogen (khinh khí).

Tổng Thống Moon Jae-in và Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý theo đuổi những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn của Liên Hiệp Quốc, vì do những hành động khiêu khích của Bắc Hàn.

Phát ngôn viên Park Su-hyun của phủ tổng thống Nam Hàn nói, “Cả hai vị nguyên thủ quốc gia đã đồng ý hợp tác chặt chẽ với nhau và với Hoa Kỳ, và chia sẻ sự hiểu biết rằng phải có những biện pháp chế tài và áp lực mạnh mẽ nhất, được áp dụng cho Bắc Hàn.”

Trong khi đó, nước Thụy Sĩ trung lập cho biết họ đang chuẩn bị làm trung gian để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng, và nói thêm rằng cho đến nay các biện pháp chế tài vẫn không hữu hiệu.

Tổng Thống Thụy Sĩ Doria Leuthard nói, “Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đối thoại.” Nhưng bà nói thêm rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ phải chịu phần trách nhiệm của họ trong khi báo động về “những phản ứng thái quá.”

Trong một loạt mục đăng trên Twitter vào hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Mỹ Donald Trump dường như bác bỏ ý định nhắm mục tiều vào việc đối thoại. Ông nói rằng “việc nói chuyện xoa dịu Bắc Hàn sẽ không đem lại hiệu quả, họ chỉ hiểu được một điều mà thôi!”

Trong khi đó, Ngũ Giác Đài cảnh cáo về một biện pháp quân sự “đại quy mô” nếu Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của họ bị Bắc Hàn đe dọa.

Sau khi gặp Tổng Thống Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói, “Chúng tôi không muốn hủy diệt toàn thể một quốc gia, đó là Bắc Hàn. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn để làm như vậy.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT