Hoa Kỳ

Người tham dự hội chợ triển lãm xe có nguy cơ nhiễm bệnh rubella

Monday, 04/02/2019 - 09:58:24

Ca bệnh rubella gần nhất từng được báo cáo tại Michigan là vào năm 2007. Bệnh rubella có vaccine chích ngừa, nhưng vaccine này không nằm trong nhóm các loại thuốc được chích ngừa cho trẻ em.

DETROIT – Viên chức y tế tiểu bang Michigan cho biết, những người tham dự Hội chợ triển lãm xe hơi quốc tế Bắc Mỹ, diễn ra tại Detroit, có thể đã tiếp xúc với virus gây bệnh rubella. Theo Bộ Y Tế Michigan, cơ quan này đã được thông báo rằng một người đến từ tiểu bang khác, tham dự hội chợ triển lãm xe từ ngày 13 đến 15 tháng 1, đã được chẩn đoán mắc bệnh rubella. Người này có thể đang trong thời kỳ lây nhiễm khi đến Detroit.
Triệu chứng bệnh rubella bao gồm sốt nhẹ, đau cổ họng, mẩn đỏ nổi trên mặt sau đó lan rộng khắp người. Bệnh này lây lan thông qua các hạt nước li ti văng ra khi người bệnh ho và hắt hơi. Người nhiễm rubella có thể lây bệnh từ 7 ngày trước đến 7 ngày sau khi các nốt mẩn đỏ xuất hiện. Ca bệnh rubella gần nhất từng được báo cáo tại Michigan là vào năm 2007. Bệnh rubella có vaccine chích ngừa, nhưng vaccine này không nằm trong nhóm các loại thuốc được chích ngừa cho trẻ em.

Cảnh sát thu giữ $2 triệu cần sa tại biên giới
ARIZONA – Nhà chức trách Arizona vào cuối tuần trước cho biết đã chận bắt được 2 xe tải, chở một lượng lớn cần sa và ma túy đá methamphetamine trị giá $2 triệu Mỹ kim, đồng thời bắt giữ 3 nghi can. Các điều tra viên của Sở cảnh sát Maricopa County vào tối thứ Tư nhìn thấy 2 xe tải cố tình tránh né trạm kiểm tra của lực lượng Tuần tra biên giới ở gần Gila Bend, và lái xe vào sa mạc sau khi tắt đèn xe. Nhà chức trách đã ném thảm gai trước đầu các xe tải, khiến các xe bị nổ bánh và buộc phải dừng lại.
Bốn người nhảy ra từ 2 xe tải và bỏ chạy, 3 trong số 4 người đàn ông này đã bị bắt sau đó. Khi kiểm tra 2 xe tải, cảnh sát tìm thấy 3,500 pound cần sa và hơn 220 pound meth. “Vụ bắt giữ là bằng chứng của những nỗ lực của cảnh sát và các đối tác an ninh,” Cảnh sát trưởng Paul Penzone của Sở cảnh sát Maricopa County nói. “Đây cũng là bằng chứng cho thấy nhu cầu ma túy vẫn tiếp tục là một cơn đại dịch. Ma túy là yếu tố dẫn đến bạo lực, tội phạm, băng đảng, ảnh hưởng tới các cộng đồng và gia đình của chúng ta.”
Các nghi can Ruben Espericueta-Jiminez, 46 tuổi, Jose Jaime Garcia-Lopez, 30 tuổi, và Yoni Ontiveros-Torres, 48 tuổi, bị bắt và bị truy tố tội tàng trữ và vận chuyển ma túy để bán. Nghi can thứ 4 vẫn đang bị truy nã. Cảnh sát cho biết 2 xe tải do các nghi can điều khiển là xe ăn cắp và dùng bảng số giả. Cả 3 nghi can cũng bị truy tố tội ăn cắp xe.

Doanh thu Amazon lần đầu vượt $200 tỷ
Hãng thương mại điện tử Amazon vào giữa tuần trước thông báo doanh thu quý cuối năm 2018 đạt $72.4 tỷ Mỹ kim, tăng 20% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Việc này đã kéo doanh thu cả năm của công ty lên gần $233 tỷ. Đây là lần đầu tiên hãng Amazon đạt doanh thu trên $200 tỷ Mỹ kim. Dù vậy, tốc độ tăng doanh thu của Amazon đang chậm lại. Tốc độ 20% quý IV chỉ bằng phân nửa so với cùng thời kỳ năm 2017. Amazon cũng hạ dự báo doanh thu quý I/2019, vào khoảng $56 – $60 tỷ, tương đương mức tăng trưởng chỉ khoảng 10% - 18%.
Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng vẫn khá ổn định. Quý cuối năm ngoái, hãng ghi nhận $3 tỷ Mỹ kim lợi nhuận và là quý thứ 5 liên tiếp con số này vượt $1 tỷ. Tổng lợi nhuận năm 2018 của Amazon cũng lần đầu chạm $10 tỷ, một phần nhờ ngành điện toán “cloud” và quảng cáo. Amazon Web Services hiện vẫn là cái tên dẫn đầu trên thị trường điện toán “cloud” đang tăng trưởng nhanh. Doanh thu lĩnh vực này tăng 45% so với năm trước đó, lên $7.4 tỷ, dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Microsoft. Tổng cộng cả năm, AWS mang về $25 tỷ cho Amazon.
Các lĩnh vực kinh doanh khác (chủ yếu là quảng cáo), cũng thu về gần gấp đôi trong quý trước, với $3.4 tỷ. Amazon đang âm thầm cạnh tranh quảng cáo với các mạng như Facebook hay Google. Đây là kết quả kinh doanh rất tốt đối với một công ty từng nổi tiếng tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận vào việc kinh doanh và thường xuyên báo lỗ. Hiện tại, Amazon cũng đổ tiền rất mạnh tay cho nội dung online, cửa hàng truyền thống và trung tâm phân phối. Quý trước, hãng đã tăng lương tối thiểu cho hơn 250,000 nhân viên chính thức và 100,000 nhân viên thời vụ lên $15 Mỹ kim một giờ.

Công ty bị điều tra vì bán lượt xem giả mạo trên mạng xã hội
NEW YORK - Một công ty ở New York có thể bị phạt vì bán lượt xem giả mạo cho các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội. Vào cuối tuần trước, Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James tuyên bố tiếp nhận điều tra việc hãng Devumi bị cáo buộc thực hiện các hoạt động truyền thông gian lận. "Devumi chuyên bán số lượng người theo dõi (followers), lượt thích (like) và lượt xem (view), thực hiện bằng cách trương mục giả mạo trên mạng xã hội. Các trương mục giả mạo này sao chép hồ sơ thông tin của người thật, thậm chí từ những người có ảnh hưởng với dư luận,” Twitter của bà James viết.
Đây là một trong những hành động đầu tiên được cơ quan hành pháp thực hiện để chống lại tình trạng gian dối trên mạng xã hội. Trước đây, việc này chủ yếu thuộc về trách nhiệm của các hãng quản lý mạng xã hội. "Chúng tôi đang gởi một thông điệp rõ ràng là bất kỳ ai thu lợi từ sự lừa dối và mạo danh đều vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm,” bà James nói.
Theo truyền thông, nhiều người như tài tử, thương gia, nhà bình luận chính trị... thường trả tiền cho Devumi để tăng lượng người theo dõi trương mục của họ. Việc này giúp gia tăng ảnh hưởng của trương mục tới công chúng, góp phần đem lại lợi thế cũng như những hợp đồng tài trợ hay quảng cáo. Một số khách hàng biết Devumi sử dụng trương mục giả mạo để tăng lượt xem trên mạng, trong khi những người khác nghĩ con số gia tăng này đến từ những người dùng thật. Devumi thu về khoảng $15 triệu Mỹ kim doanh thu nhờ dịch vụ này.

Hàng chục bệnh nhân tử vong do bị kê thuốc giảm đau quá liều
OHIO - Ít nhất 34 bệnh nhân tại Bệnh viện Mount Carmel, thuộc thủ phủ Columbus, tiểu bang Ohio, đã bị kê toa thuốc giảm đau fentanyl quá liều, trong đó có 28 người tử vong. Vụ tai tiếng này mới được phát hiện sau khi một bệnh nhân đâm đơn kiện Bệnh viện Mount Carmel hồi tháng 10, 2018. Bác Sĩ William Husel, người chịu trách nhiệm chính cho những ca bệnh này, đã bị cáo buộc kê toa quá liều thuốc giảm đau gây hậu quả nghiêm trọng. Ông này đã bị đuổi việc và tước bằng bác sĩ.
Ngoài Bác Sĩ Husel, 22 nhân viên y tế khác bao gồm cả những thành viên ban quản lý Bệnh viện Mount Carmel cũng bị đình chỉ công việc. Sau sự việc, ông Ed Lamb, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành bệnh viện đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ông Lamb cho biết Bệnh viện Mount Carmel đang mở cuộc điều tra, và có thể sẽ phát hiện thêm nhiều bệnh nhân khác bị kê thuốc giảm đau quá liều. Hiện Bệnh viện Mount Carmel phải đối mặt với nhiều đơn kiện. Ít nhất 8 bệnh nhân khẳng định họ đã bị kê thuốc giảm đau quá liều.
Đầu tháng 1, con gái bệnh nhân Janet Kavanaugh - một trong 28 bệnh nhân tử vong, tố cáo bác sĩ Bệnh viện Mount Carmel đã tự ý cho mẹ cô dùng liều thuốc fentanyl chết người trong khi chưa được sự đồng ý. Theo cô này, hệ thống dữ liệu của bệnh viện đã không phát hiện sự nguy hiểm của fentanyl liều cao, hoặc các nhân viên y tế cố tình phớt lờ để đẩy nhanh cái chết của bà Janet Kavanaugh. Theo Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC, fentanyl là loại thuốc nguy hiểm nhất tại nước này. Năm 2016, Hoa Kỳ có 18,335 ca tử vong do dùng fentanyl quá liều, nhiều hơn số người chết do heroin và cocain.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT