Hoa Kỳ

Người Texas được quyền mang súng trong người mà không cần giấy phép

Wednesday, 16/06/2021 - 09:45:00

Việc Thống Đốc Abbott ký dự luật được coi là một chiến thắng cho các nhóm bênh vực quyền sở hữu súng.


Một bảng ủng hộ hội súng NRA, National Rifle Association, tại Texas. (Getty Images)

 

AUSTIN - Từ ngày 1 tháng 9 năm nay, người dân Texas sẽ được quyền mang súng ngắn theo người, mà không cần có giấy phép hay phải được huấn luyện, sau khi Thống Đốc Greg Abbott ký ban hành luật cho phép mang súng không cần giấy phép ngày thứ Tư.

Dự luật HB 1927 bãi bỏ mọi yêu cầu đối với người dân Texas khi xin giấy phép mang súng, nếu người này không bị cấm sở hữu súng theo luật tiểu bang hoặc liên bang.

Việc Thống Đốc Abbott ký dự luật được coi là một chiến thắng cho các nhóm bênh vực quyền sở hữu súng.

Trước khi được ban hành, dự luật đã được điều chỉnh để giải quyết mối lo ngại từ những người phản đối, vốn cho rằng dự luật sẽ gây nguy hiểm cho cảnh sát, và giúp giới tội phạm dễ dàng sở hữu súng.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT