Thế Giới

Người sáng lập chương trình chống virus McAfee tự tử trong tù

Wednesday, 23/06/2021 - 05:53:47

McAfee, 75 tuổi, nói rằng ông có thể sẽ phải sống quãng đời còn lại trong tù nếu bị kết tội tại Hoa Kỳ.


Ông John Mc Afee tại bến tàu Havane, Cuba ngày 6 tháng 7, 2019. (Jose Goitia/ Gamma-Rapho via Getty Images)

  

BARCELONA - Tỷ phú công nghệ người Mỹ gốc Anh, ông John McAfee, đã qua đời vì tự tử vào thứ Tư, tại một nhà tù ở Barcelona, sau khi Tòa Thượng Thẩm Tây Ban Nha cho phép dẫn độ ông về Hoa Kỳ để bị truy tố tội trốn thuế.

Luật sư của ông McAfee, ông Javier Villalba, cho biết tỷ phú này tự sát bằng cách treo cổ. Chín tháng ngồi tù đã khiến ông trở nên tuyệt vọng.

Trong phiên tòa vào tháng trước, ông McAfee, 75 tuổi, nói rằng dựa trên tuổi của ông, ông có thể sẽ phải sống quãng đời còn lại trong tù nếu bị kết tội tại Hoa Kỳ.

“Tôi hy vọng tòa án Tây Ban Nha sẽ nhận ra sự bất công ở đây,” ông McAfee nói, thêm rằng “Hoa Kỳ đang muốn dùng tôi để ‘dằn mặt’ những người khác.”

Ông McAfee đã trốn tránh sự truy bắt của nhà chức trách Hoa Kỳ suốt nhiều năm, đôi khi bằng cách sống trên một du thuyền khổng lồ trên biển. Ông đã bị truy tố tại Tennessee về tội trốn thuế, và bị truy tố tại New York về tội gian lận tiền ảo. Tỷ phú công nghệ này bị bắt vào ngày 3 tháng 10 tại phi trường ở Barcelona, khi ông định lên một chuyến bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chiếu khán Anh.

Trước khi tung ra chương trình chống virus đầu tiên trên thế giới, tên là McAfee Antivirus, vào năm 1987, ông McAfee từng làm việc cho cơ quan không gian NASA, hãng điện tử Xerox, và hãng công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin.

Ông đã bán hãng chống virus điện toán của ông cho Intel vào năm 2011, và không còn liên quan gì đến việc kinh doanh của hãng. Tuy nhiên, chương trình chống virus này vẫn mang tên ông và đang có 500 triệu người sử dụng trên toàn thế giới.

Vào ngày thứ Tư, Tòa Thượng Thẩm Tây Ban Nha đã cho phép dẫn độ ông McAfee về Mỹ. Luật sư Villalba nói rằng ông McAfee vẫn còn cơ hội kháng án chống lại quyết định này, nhưng ông không thể chịu đựng nổi việc phải tiếp tục ngồi tù.

Công tố viên Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ vụ án trốn thuế của ông McAfee vì đối tượng truy tố đã qua đời.

Vào năm 2019, ông McAfee nói rằng ông đã không đóng thuế thu nhập tại Hoa Kỳ suốt 8 năm, vì lý do niềm tin cá nhân. Trong cùng năm, ông rời khỏi Hoa Kỳ để tránh bị xét xử. Sau đó, ông chủ yếu sống trên chiếc du thuyền lớn cùng vợ và các nhân viên.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT